Schneiderlin bất ngờ chỉ trích Van Gaal: ‘Ông ta biến tôi thành con robot’

10/04/2017 22:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù dưới thời Jose Mourinho, Morgan Schneiderlin thường bị “ra rìa”, ít được thi đấu, nhưng theo anh, điều đó không kinh khủng bằng quãng thời gian Man United nằm dưới trướng của HLV Louis van Gaal.

Hiện tại, Schneiderlin đã tìm lại được niềm vui với trái bóng khi khoác áo của Everton. Mới đây, trong một lần phỏng vấn với tờ L’Équipe, tiền vệ người Pháp đã chia sẻ về quãng thời gian anh thi đấu tại Man United.

“Mùa giải đầu tiên dưới thời Louis van Gaal, chẳng khác nào bị siết thòng lòng vào cổ vậy. Tôi chẳng thể tìm thấy niềm vui với trái bóng. Ông ta không cho phép tôi được tự do, dù chỉ một chút, mặc dù tôi là người có khá nhiều kinh nghiệm tại đấu trường Premier League”.


Schneiderli: "Van Gaal biến tôi thành con robot"

“Ông ta đã biến tôi thành một con robot”, anh nhấn mạnh. “Ông ta nói, cậu không bao giờ được đến và có bóng ở khu vực này, cậu không được làm điều đó. Đôi lúc, tôi cảm thấy những chỉ dẫn ấy thật phiền phức”.

“Khi mà một cầu thủ lúc nào cũng tự hỏi rằng, liệu HLV muốn gì ở mình trong tình huống này, thì cầu thủ đó chắc chắn sẽ chơi kém hiệu quả hơn. Đặc biệt tại Man United, khi mọi trận đấu đều được các phương tiện truyền thông chú ý và bạn có thể nhanh chóng bị chỉ trích từ mọi phía”.

Schneiderlin được ông thầy người Hà Lan mang về vào hồi tháng Bảy năm 2015, với phí chuyển nhượng là 24 triệu bảng. Anh ra sân 47 lần, ghi 1 bàn và giúp Quỷ đỏ đăng quang tại đấu trường Cúp FA.


Trong màu áo Everton, tiền vệ người Pháp đã tìm lại niềm vui với trái bóng

Còn dưới thời Jose Mourinho, thời gian anh ra sân chỉ được tính bằng phút. Tuy nhiên, có lẽ điều đó không khiến cho Schneiderlin cảm thấy khó chịu như việc chịu đựng những yêu cầu khó hiểu của Van Gaal. Sau quãng thời gian phải liên tục ngồi trên băng ghế dự bị, anh đã bị bán cho Everton với giá 20 triệu bảng.

Có lẽ, đó là sự giải thoát đối với tiền vệ người Pháp, bởi ngay khi cập bến đội chủ sân Goodison Park, anh đã được ra sân nhiều hơn. Ghi 1 bàn thắng trong tổng số 10 trận ra sân kể từ đầu năm nay, anh trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Ronald Koeman.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm