Heiko Westermann trở về: Sai lầm lớn nhất của Magath

15/01/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trước khi rời Veltins Arena trong mùa Hè vừa qua, Heiko Westermann là đội trưởng của Schalke. Khi trở lại Veltins Arena vào đêm nay, Westermann vẫn giữ băng đội trưởng, nhưng của Hamburg.

Trong mùa Hè vừa qua, huấn luyện viên Felix Magath đã có một loạt thay đổi nhân sự ở Schalke, với việc đẩy khá nhiều trụ cột khỏi Veltins Arena. Trong số những cầu thủ bị Schalke đẩy đi, vụ chuyển nhượng trung vệ Heiko Westermann sang Hamburg vẫn gây bất ngờ hơn cả, vượt xa việc hậu vệ cánh phải Rafinha chuyển sang Genoa, tiền đạo Kevin Kuranyi đến Dynamo Moskva hay Gerald Asamoah khoác áo St. Pauli. Trước khi ra đi, Westermann là đội trưởng của Schalke, đồng thời là tấm lá chắn thép che chắn cho khung thành của thủ môn Manuel Neuer. Những gì diễn ra ở lượt đi mùa giải này đã cho thấy, bán Westermann cho Hamburg là quyết định sai lầm lớn nhất của ông Magath.

Có thể nhà cầm quân này quá chủ quan khi nghĩ rằng Benedikt Hoewedes đã trưởng thành và Christoph Metzelder sẽ nhanh chóng phục hồi phong độ, đủ sức che chắn cho khung thành của Neuer. Tuy nhiên, trên thực tế, Hoewedes chưa thể vứt bỏ hết sự non nớt của một tài năng trẻ trong khi Metzelder không còn là chính mình sau một thời gian dài bị chấn thương hành hạ ở Real Madrid. Hệ quả là cặp trung vệ lắp ghép của Schalke thường xuyên mắc sai lầm khiến một tài năng kiệt xuất như Neuer cũng phải “bó tay”. Thủng lưới quá nhiều ở lượt đi, 24 bàn thua sau 17 vòng, là nguyên nhân chính dẫn đến thành thích tệ của Schalke.

Trung vệ Heiko Westermann đối đấu với đội bóng cũ- Ảnh Getty
Quay trở về mùa giải 2009-2010, khi Westermann còn là đội trưởng của Schalke, đội bóng chủ sân Veltins đã dễ dàng chinh phục ngôi á quân Bundesliga cũng như đoạt tấm vé dự Champions League bằng một hàng phòng ngự chắc chắn. Với 31 bàn thua, Schalke là 1 trong 2 đội để thủng lưới ít nhất của Bundesliga ở mùa giải 2009-2010, cùng với nhà nhà vô địch Bayern. So với cùng thời điểm này mùa trước, Schalke đã để thua nhiều gần gấp đôi, 24 so với 13 bàn. Trong khi số bàn thắng ghi được vẫn gần như không đổi, 25 so với 26 bàn, thì số bàn thua quá nhiều rõ ràng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Schalke.

Một trong những nguyên nhân lớn giải thích cho số bàn thua của Schalke tăng đột biến là sự vắng mặt của Westermann ở trung tâm hàng thủ. Thiếu một chỉ huy đích thực, phòng tuyến của Schalke dễ dàng bị xuyên thủng sau mỗi đợt lên bóng của đối phương. Không ít cổ động viên của Schalke đã quay sang trách móc huấn luyện viên Magath vì quyết định đẩy Westermann sang Hamburg. Số tiền 7,5 triệu euro thu được từ vụ chuyển nhượng này là quá nhỏ so với giá trị đích thực của Westermann, và chẳng đáng để Schalke phải đánh đổi bằng những hậu quả nặng nề mà họ đang gánh chịu ở mùa giải này.

Thực tế, Schalke không phải đợi quá lâu để nhận ra sai lầm trong việc bán Westermann cho Hamburg. Ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải 2010-2011, Schalke đã phải chạm trán Hamburg trên sân khách. Đội trưởng của đội chủ nhà là Westermann, người không lâu trước đó còn là đội trưởng của đội khách. Sự có mặt của Westermann đã giúp đội bóng thành phố cảng gia cố đáng kể hàng thủ, khiến những mũi nhọn tấn công của Schalke như Raul Gonzalez hay Ivan Rakitic gặp quá nhiều khó khăn, và đội bóng của ông Magath đã bị Hamburg đánh bại với tỷ số 1-2, mở ra một cuộc khủng hoảng tồi tệ với 4 trận thua liên tiếp.

Sinh ra ở Bayern, khởi đầu sự nghiệp ở Greuther Fuerth rồi khoác áo Bielefeld trước khi chuyển đến Schalke vào năm 2007, Westermann được đánh giá là một trung vệ tài năng của bóng đá Đức. Với chiều cao 1m90, Westermann không chỉ có lợi thế trong những pha không chiến bảo vệ khung thành đội nhà mà còn thứ vũ khí nguy hiểm trong những tình huống cố định trước khung thành đối phương. Trong 3 năm khoác áo Schalke, Westermann đã để lại cho đội bóng thành Gelsenkirchen 12 bàn thắng. Trong 21 lần khoác áo đội tuyển Đức từ năm 2008 đến nay, Westermann cũng đã có 3 lần lập công.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm