Scarlett Johansson chia tay 'Góa phụ đen'

07/07/2021 18:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, người hâm mộ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sẽ được theo dõi nhân vật Natasha Romanoff (tên thật của Black Widow) trong phần phim riêng. Tuy nhiên, đây cũng là điều đáng buồn với khán giả bởi nó đánh dấu lời chia tay với nữ diễn viên Scarlett Johansson.

'Black Widow' ra rạp: Lời từ biệt của 'Góa phụ đen' Scarlett Johansson

'Black Widow' ra rạp: Lời từ biệt của 'Góa phụ đen' Scarlett Johansson

Kể từ khi nhân vật "Black Widow" của Scarlett Johansson lần đầu xuất hiện trong "Iron Man 2", đã có nhiều lời bàn tán về một bộ phim độc lập dành cho cô. Giờ đây, hơn một thập kỷ trôi qua và điều ấy đã thành sự thực.

Black Widow (Góa phụ đen) sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ từ ngày 9/7, đồng thời có mặt trên Disney+. Trước đó, bộ phim nhận được nhiều lời khen “có cánh” khi trình chiếu tại Liên hoan phim Taormina lần thứ 67 tại Italy vào ngày 3/7. Tại Việt Nam, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức bom tấn này ngay sau khi rạp chiếu phim được mở cửa trở lại.

Phần phim đầu tiên của “Phase 4”

Bấm máy từ tháng 10/2019 tại nhiều thành phố nổi tiếng ở Mỹ và Anh, BlackWidow vốn được ấn định ra mắt vào tháng 5 năm ngoái nhưng do dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng nên nhiều lần phải dời lịch. Kinh phí để sản xuất bộ phim được báo cáo là hơn 200 triệu USD.

Chú thích ảnh
Scarlett Johansson (bìa trái) trong một cảnh phim “Black Widow”

Black Widow là phần phim thứ 24 trong MCU và là phần phim mở đầu cho Phase 4 (Giai đoạn 4) của vũ trụ điện ảnh này. Bộ phim do Cate Shortland đạo diễn, kịch bản phim do Eric Pearson hoàn thiện dựa trên cốt truyện của Jac Schaeffer và Ned Benson. Phần sản xuất tiếp tục do Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của Marvel Studios Kevin Feige đảm nhận.

Bộ phim lấy bối cảnh sau các sự kiện của Captain America: Nội chiến siêu anh hùng (2016) và trước lúc Natasha Romanoff (Scarlett Johansson thủ vai) hy sinh trong Avengers: Hồi kết (2019). Trong đó, nữ siêu anh hùng này phải đối đầu với một mối âm mưu nguy hiểm liên quan đến quá khứ của mình. Bên cạnh đó, phần phim cũng sẽ hé lộ quá khứ đen tối và quá trình biến cô trở thành một Black Widow.

Chú thích ảnh
Scarlett Johansson trong vai Natasha Romanoff/Black Widow

Ngoài ra, Black Widow còn có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Florence Pugh (trong vai Yelena Belova/Black Widow), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), O-T Fagbenle (Rick Mason) và William Hurt (Thaddeus Ross)...

Trước khi công chiếu trên toàn cầu, bộ phim đã có những buổi chiếu thử dành riêng cho giới phê bình và nhận về những đánh giá tích cực. Hiện trên trang IMDb, Black Widow được chấm 6,8/10 điểm và 82% “cà chua tươi” trên trang Rotten Tomatoes.

“Phải công nhận rằng Black Widow khác hoàn toàn so với những bom tấn trước đây của Marvel. Bộ phim có dàn nhân vật chính và cốt truyện đầy thú vị. Dù hướng đến khán giả người lớn với những cảnh hành động mãn nhãn, mang đậm chất điệp viên nhưng Black Widow vẫn có một số điểm nhấn hài hước” - trang Screen Rant viết.

Chú thích ảnh

Scarlett Johansson chia tay với MCU

Trong cuộc phỏng vấn với Deadline, nữ đạo diễn khẳng định khán giả sẽ có góc nhìn khác về Natasha Romanoff qua phần phim này. “Lấy bối cảnh sau cuộc nội chiến siêu anh hùng, Natasha đang phải chạy trốn hoàn toàn đơn độc. Điều đó thật tuyệt khi khán giả có thể thấy con người thật của cô” - Cate Shortland chia sẻ.

“Bộ phim không dựa trên bất kỳ cuốn truyện tranh cụ thể nào. Chúng tôi đã làm việc với một nhà sử học người Nga, giúp tạo dựng lại không khí của Liên Xô. Khán giả sẽ được chứng kiến cuộc sống của Natasha thực sự sẽ như thế nào trước khi đến Mỹ”.

Dù vậy, gần đây, Scarlett Johansson đã tuyên bố chia tay MCU sau bộ phim Black Widow. Điều này khiến khán giả của MCU nói chung hay Black Widow nói riêng không khỏi tiếc nuối, bởi cô đã gắn bó với vai diễn này hơn 10 năm kể từ lần đầu xuất hiện trong Người Sắt 2 (2010).

Minh tinh sinh năm 1984 cho biết đây là thời điểm thích hợp để nói lời tạm biệt với nhân vật Natasha Romanoff. “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời khi rời bữa tiệc trong khoảnh khắc mà mọi thứ vẫn còn vui vẻ và náo nhiệt nhất. Bộ phim mang đến cho tôi cảm giác tươi mới cũng như sự mạnh mẽ và tôi rất hài lòng với điều đó” -Scarlett Johansson bày tỏ.

“Tôi cảm thấy rất vui với những gì mà chúng tôi đã thực hiện trong 10 năm qua và bạn biết đấy, thật khó khăn để nói lời tạm biệt. Nhưng nếu bạn quá yêu quý một thứ gì đó, bạn nên để nó được tự do”.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về các dự án mà Scarlett Johansson sẽ tham gia sau Black Widow. Trước mắt, minh tinh đình đám này sẽ tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Kaa trong Cậu bé rừng xanh 2 do Jon Favreau đạo diễn - dự kiến ra mắt vào năm 2022.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm