Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, người từng nhiều năm gắn bó với đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, đã đưa ra góc nhìn về chấn thương của Nguyễn Hiểu Minh ở trận bán kết với U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.
Trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy đã nói về miếng băng gối của Hiểu Minh khi anh thi đấu ở trận bán kết vào ngày 20/1. Hiểu Minh rời sân ở phút 33 trận đấu này sau pha va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, miếng băng gối của Hiểu Minh ngay từ đầu trận là dấu hiệu không thể xem nhẹ.
"Trong bóng đá đỉnh cao, có những chi tiết rất nhỏ mà phần lớn khán giả sẽ bỏ qua, nhưng với y học thể thao, đó lại là những dấu hiệu "biết nói". Ngay từ khi các cầu thủ bước ra sân ở trận bán kết, một chi tiết đáng chú ý đã xuất hiện: Hiểu Minh băng bảo vệ gối ngay từ đầu trận. Nhiều người có thể nghĩ đơn giản là "băng cho chắc" hay "băng để phòng ngừa", nhưng trong y học thể thao, không tồn tại chuyện băng gối cho vui. Một khớp gối khỏe mạnh, ổn định, không đau thì không cần băng để thi đấu. Khi cầu thủ buộc phải băng gối, điều đó gần như luôn cho thấy khớp gối đã có vấn đề từ trước", bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết.

Hiểu Minh thi đấu với 1 bên đầu gối được băng bó
Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy giải thích: "Điều quan trọng cần hiểu rõ là băng gối không làm khớp khỏe hơn. Nó không chữa được chấn thương, không làm dây chằng chắc hơn, cũng không phục hồi sụn hay xương. Băng gối chỉ có hai vai trò chính: tạo cảm giác vững khớp và hỗ trợ tâm lý để cầu thủ tự tin vận động. Nói cách khác, băng gối không giải quyết nguyên nhân, mà chỉ giúp cầu thủ chịu đựng tình trạng đang tồn tại".
"Vì vậy, khi một cầu thủ trẻ bước vào trận đấu căng thẳng với băng gối, điều đó cho thấy khớp có thể đã đau, bị quá tải, mất ổn định nhẹ hoặc đang viêm, phù nề, kích thích các cấu trúc trong khớp. Đây là vùng nguy cơ, hoàn toàn không phải trạng thái lý tưởng để thi đấu đỉnh cao", bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy nói thêm.
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thuy, sự kết hợp giữa băng gối và quá tải là một tổ hợp nguy hiểm. Khi khớp gối đã quá tải, cơ bắp mỏi sớm, phản xạ bảo vệ chậm lại và khả năng kiểm soát trục gối suy giảm. Cầu thủ vẫn có thể chạy, tranh chấp và đổi hướng, nhưng chỉ cần một tình huống xoắn trụ mạnh, toàn bộ hệ thống bảo vệ khớp có thể sụp đổ trong tích tắc. Đây là lý do nhiều chấn thương nặng không đến từ va chạm dữ dội, mà từ một động tác rất quen thuộc. Nhìn lại, người ta mới nhận ra khớp gối đã "lên tiếng" từ rất lâu trước đó.

Hiểu Minh phải nghi thi đấu dài hạn vì chấn thương
Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết tiếp về việc Hiểu Minh chấn thương: "Nếu chỉ nhìn khoảnh khắc Hiểu Minh ngã xuống, đó là một pha tranh chấp như bao tình huống khác. Nhưng khi đặt trong bối cảnh băng gối từ đầu trận, lịch thi đấu dày, cường độ cao liên tục và tinh thần thi đấu không giữ chân, chấn thương ấy không còn là tai nạn đơn lẻ. Nó là giọt nước làm tràn ly. Đây cũng là điều người hâm mộ cần hiểu cho đúng: không phải cầu thủ thiếu tập trung, không phải kém bản lĩnh, mà là cơ thể đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng".
"Trong bóng đá, tinh thần "chiến binh" thường được ca ngợi, nhưng trong y học thể thao có một ranh giới rất rõ: tinh thần không thể thay thế cấu trúc giải phẫu. Khi khớp gối đã quá tải, cố gắng thêm không làm nó khỏe hơn, mà chỉ làm nguy cơ chấn thương nặng tăng cao. Điều đáng lo ngại nhất không phải là chấn thương xảy ra, mà là những dấu hiệu cảnh báo bị xem nhẹ trước khi nó xảy ra", bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết tiếp.
"Miếng băng gối của Hiểu Minh vì thế đặt ra những câu hỏi lớn cho bóng đá trẻ: chúng ta đã cho cầu thủ đủ thời gian hồi phục chưa, đã quản lý tải vận động một cách khoa học chưa, hay đang đánh đổi sức khỏe dài hạn lấy kết quả ngắn hạn. Đây không phải câu hỏi dành riêng cho một cá nhân, mà cho cả hệ thống", bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy viết.
Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của U23 Việt Nam dính chấn thương nặng trong trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc và được xác định bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Kết quả kiểm tra bằng siêu âm, X-quang và MRI cho thấy cầu thủ sinh năm 2004 buộc phải phẫu thuật, với thời gian hồi phục dự kiến từ 6 đến 9 tháng. Sau khi về nước, Hiểu Minh sẽ được LĐBĐVN đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị.
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026