Sau thành công của 'The Glory', Netflix vẫn 'không dám' thư giãn

11/01/2023 12:00 GMT+7 | Giải trí

Netflix đã "trúng số" độc đắc ngay đầu năm mới với The Glory do Song Hye Kyo đóng chính. Tuy nhiên, sự thành công này liệu có được tiếp nối bởi các bản phát hành khác trong năm nay?

Ngay trong ngày đầu tiên ra mắt, The Glory (Vinh quang trong thù hận) của Netflix đã lập tức đạt được thành công vang dội. Ở Hàn Quốc, dàn diễn viên của bộ phim đều đang tận hưởng sự nổi tiếng như một hội chứng và trở thành chủ đề nóng mỗi ngày. Những vụ bắt nạt học đường trong phim và ngoài đời đang lần lượt được công chúng soi xét lại.

Sau thành công của 'The Glory', Netflix vẫn 'không dám' thư giãn - Ảnh 1.

Poster phim "The Glory"

Theo Good Data Corporation, The Glory đã xếp hạng nhất trong số các bộ phim truyền hình/ series OTT trong hai tuần liên tiếp. Điểm số của phim tăng mạnh từ 54% lên 73,5%, gấp gần 10 lần so với Island của TVing ở vị trí thứ 2.

Trong bảng xếp hạng theo chủ đề của các nghệ sĩ OTT, nữ chính Song Hye Kyo của The Glory đã giữ vững vị trí đầu tiên trong hai tuần liên tiếp. Tiếp theo là Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun, Park Sung Hoon… cũng càn quét các vị trí khác của bảng xếp hạng.

Sau thành công của 'The Glory', Netflix vẫn 'không dám' thư giãn - Ảnh 2.

Một số cảnh trong "The Glory"

Do đó, kỳ vọng dành cho phần 2 của The Glory sẽ ra mắt vào tháng 3 tới cũng đang tăng cao. 

Tại Hàn Quốc, phản ứng của công chúng đối với The Glory được đánh giá là cao gần bằng với bộ phim truyền hình ăn khách Squid Game (Trò chơi con mực) năm 2021.

Trong năm 2022, Netflix đã phát hành tổng cộng 21 nội dung, gồm All of Us Are Dead, Money Heist: Korea – Joint Economic Area, Juvenile Justice… Những tác phẩm này đều nhận được những đánh giá tích cực và hưởng ứng nhiệt tình, nhưng thành tích chung của Netflix trong năm này bị cho là hơi đáng tiếc.

Sau thành công của 'The Glory', Netflix vẫn 'không dám' thư giãn - Ảnh 3.

All of Us Are Dead

Sau thành công của 'The Glory', Netflix vẫn 'không dám' thư giãn - Ảnh 4.

Juvenile Justice

Vì vậy, ngay cả với "giải độc đắc" của The Glory, Netflix vẫn không thể "thư giãn". Được biết, trong năm nay, Netflix sẽ giới thiệu nhiều nội dung mới. Tuy nhiên, để duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường OTT, Netflix cần phải tung ra các sản phẩm có tầm ảnh hưởng như The Glory.

Ngoài The Glory chuẩn bị tái xuất với mùa mới, Netflix đang lên kế hoạch phát sóng phần 2 của nhiều tác phẩm nổi tiếng khác nhau như Sweet HomeD.P. Cả hai tác phẩm đều rất ăn khách vào thời điểm ra mắt phần 1, nên kỳ vọng vào phần 2 cũng rất cao. Tuy nhiên, giống như phim truyền hình theo mùa, Netflix sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt nếu nội dung không phù hợp với phần trước.

Sau thành công của 'The Glory', Netflix vẫn 'không dám' thư giãn - Ảnh 5.

D.P

Ngoài ra, hãng cũng tiết lộ đội hình lộng lẫy với nội dung đa dạng thể loại, như Kim Woo Bin và Song Seung Hoon với Black Knight, Goodbye Earth của Yoo Ah In và Ahn Eun Jin, Mask Girl của Go Hyun Jung, Gyeongseong Creature của Park Seo Joon và Han So Hee, Doona! của Suzy, Murder DIEary của Choi Woo Sik và Son Seok Gu… Đặc biệt, Gyeongseong CreatureMask Girl là một trong những tác phẩm được mong đợi nhất trong năm 2023.

Kỳ vọng và kết quả có thể không giống nhau 100%. Và đây là lý do tại sao sự chú ý tập trung vào việc liệu Netflix có tiếp nối thành công của The Glory bằng một cuộc "diễu hành" tuyệt vời với các tác phẩm chất lượng cao cho đến cuối năm 2023 hay không.

HUYỀN TRANG (THEO KBIZOOM)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm