Sau màn đối đầu Đặng Văn Lâm, thủ môn U22 Việt Nam quyết tái lập kỳ tích ở SEA Games

19/04/2023 20:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Quan Văn Chuẩn của U22 Việt Nam đã đưa ra phát biểu đáng chú ý trước thềm SEA Games 32.

Thủ môn U22 Việt Nam quyết tái lập kỳ tích ở SEA Games

Quan Văn Chuẩn là 1 trong số 4 thủ môn được HLV Philippe Troussier triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 32. Anh và các đồng đội đang tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Pháp.

Mới đây, thủ môn vừa ra sân trong màu áo CLB Hà Nội đưa ra mục tiêu cho bản thân tại SEA Games 2023: "Tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận nếu được trao cơ hội, mục tiêu cuối cùng vẫn là đội nhà chiến thắng. Về cá nhân đương nhiên muốn giữ sạch lưới cả giải".

Còn nhớ tại SEA Games 31, U23 Việt Nam giữ sạch lưới trong cả 6 trận đấu trong hành trình giành HCV tại sân nhà. U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã lập kỷ lục là đội đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới trong suốt giải đấu, sau khi môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi U23 từ năm 2001.

Sau màn đối đầu Đặng Văn Lâm, thủ môn U22 Việt Nam quyết tái lập kỳ tích ở SEA Games  - Ảnh 2.

Văn Chuẩn thể hiện quyết tâm trước thềm SEA Games - Ảnh: On Sport

Trước khi hội quân cùng U22 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn có trận ra mắt ở V-League khi được bắt chính ở trận thua 1-3 của Hà Nội FC trước Bình Định của thủ môn Văn Lâm (17/4). Văn Chuẩn mắc một sai lầm khiến CLB Hà Nội phải nhận một quả phạt đền. Trong khi đó, Đặng Văn Lâm có màn trình diễn xuất sắc với nhiều pha cứu thua cho CLB Bình Định. Chung cuộc, đội bóng của Văn Chuẩn nhận thất bại 1-3.

Văn Chuẩn tâm sự rằng anh đã cố gắng hết mình ở trận đấu nói trên. Thủ thành quê Tuyên Quang khẳng định rằng việc ra sân ở V-League là bước đệm tốt với bản thân. Lúc này, Văn Chuẩn muốn tập trung 100% cho SEA Games 32.

Sau màn đối đầu Đặng Văn Lâm, thủ môn U22 Việt Nam quyết tái lập kỳ tích ở SEA Games  - Ảnh 3.

Văn Chuẩn đã chơi trận ra mắt tại V-League 2023 - Ảnh: CLB Bình Định

Thủ môn sinh năm 2001 thổ lộ quyết tâm: "Vào giải thì đội nào cũng như nhau, ai cũng muốn vô địch và U22 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chiến thắng tất cả và bảo vệ HCV SEA Games".

Quan Văn Chuẩn khẳng định rằng bóng bổng không phải là vấn đề với U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới: "Sau Doha Cup 2023, các đồng đội cải thiện cách chuyền bóng, đỡ bóng rất nhiều. Bóng cũng được triển khai lên trên nhiều hơn. Về bóng bổng, tôi nghĩ chiều cao của U22 Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng khá tốt nên khâu không chiến không phải là vấn đề".

U22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với đội Bà Rịa Vũng Tàu và CLB. Sau 2 trận đấu tập nói trên, HLV Troussier dự kiến sẽ gút danh sách từ 31 cầu thủ hiện tại, xuống còn 20 cầu thủ, trước khi lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm