Sau khi thắng từng bừng đội Trung Quốc, cầu lông Thái Lan vẫn trắng tay ở giải châu Âu

12/10/2025 22:50 GMT+7 | Thể thao

Dù đã loại sạch các tay vợt Trung Quốc trên đường vào chung kết và được kỳ vọng sẽ "làm mưa làm gió" tại Arctic Open 2025 – giải đấu thuộc hệ thống Super 500 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF), đội tuyển Thái Lan vẫn phải ra về tay trắng. 

Cầu lông Thái Lan gục ngã trước cửa thiên đường

Arctic Open 2025, diễn ra tại Phần Lan từ ngày 7 đến 13/10, là một trong những sự kiện danh giá cuối năm của làng cầu lông, thu hút các ngôi sao hàng đầu châu Á và châu Âu. Thái Lan cử lực lượng mạnh nhất với mục tiêu săn ít nhất một HCV, và họ đã tiến gần đến thành công khi Kunlavut Vitidsarn (đơn nam, hạt giống số 1) cùng Busanan Ongbamrungphan (đơn nữ) lần lượt góp mặt ở hai trận chung kết.

Kunlavut, đương kim vô địch thế giới, đã có hành trình hoàn hảo khi vượt qua mọi đối thủ mà không để thua ván nào, trong đó nổi bật là chiến thắng thuyết phục trước các tay vợt Trung Quốc ở tứ kết và bán kết. Đối đầu với Chou Tien Chen (Đài Loan TQ, hạt giống số 2, 35 tuổi) ở chung kết, Kunlavut được đánh giá cao hơn nhờ phong độ đỉnh cao. Thế nhưng, bất ngờ xảy ra ngay ván đầu khi Chou áp đảo 21-11. Kunlavut gỡ hòa ở ván hai với tỉ số 21-13, nhưng ở ván quyết định, kinh nghiệm của Chou đã lên tiếng để giành chiến thắng sát nút 21-19. 

cầu lông

Kunlavut (phải) về nhì sau khi thua Chou Tien Chen

Danh hiệu này là chiếc cúp BWF thứ 11 trong sự nghiệp Chou, kèm theo 35.625 USD tiền thưởng, trong khi Kunlavut tiếp tục kéo dài chuỗi ngày "khát" danh hiệu gần 5 tháng.

Chưa kịp nguôi ngoai thất bại của Kunlavut, Thái Lan lại nhận "cú đúp" buồn khi Busanan Ongbamrungphan thất thủ trước Akane Yamaguchi (Nhật Bản, hạt giống số 1) ở chung kết đơn nữ với tỉ số 19-21, 16-21. Busanan đã chơi nỗ lực nhưng không thể vượt qua sự ổn định và đẳng cấp của đối thủ.

cầu lông

Busanan (phải) không thể gây bất ngờ trước Akahe Yamaguchi

Từ vị thế ứng cử viên nặng ký với dàn sao đông đảo nhất giải, Thái Lan cuối cùng phải nhường điểm sáng cho các đối thủ khu vực. Đáng chú ý, Trung Quốc và Malaysia mỗi bên đều bỏ túi ít nhất một HCV ở các nội dung khác, khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ. Kết quả này là lời cảnh tỉnh cho cầu lông Thái Lan trước thềm các giải lớn cuối năm như Đan Mạch Open, nơi họ cần nhanh chóng lấy lại phong độ để tránh lặp lại kịch bản đáng tiếc.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm