Sau 'hat-trick vàng', Nguyễn Thị Oanh được treo thưởng để giành HCV nội dung thứ 4 tại SEA Games 32

11/05/2023 15:50 GMT+7 | SEA Games 32

Ông Đoàn Ngọc Hải đã treo thưởng cho VĐV Nguyễn Thị Oanh trước khi cô thi đấu ở nội dung 10.000m.

Ông Đoàn Ngọc Hải treo thưởng cho Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải thông báo trên trang facebook cá nhân về việc treo thưởng cho các VĐV điền kinh của Việt Nam tại SEA Games 32. Đặc biệt, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhắc tới Nguyễn Thị Oanh, người sắp tranh tài ở nội dung 10.000m tại Campuchia.

"Nếu Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng cự ly 10.000m nữ SEA Games 32 thì Quỹ thể thao thưởng động viên 40 triệu đồng. Nếu Hồng Lệ vô địch cự ly 10.000 nữ SEA Games 32 thì quỹ thể thao thưởng động viên 100 triệu đồng", ông Đoàn Ngọc Hải viết trên facebook cá nhân.

Sau 'hat-trick vàng', Nguyễn Thị Oanh được treo thưởng để vô địch nội dung thứ 4 tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Hải treo thưởng cho các VĐV điền kinh là Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ

Trong bài viết của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đánh giá khả năng giành huy chương vàng 10.000m của Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ: "Chiều mai ngày 12/5/2023, nhà vô địch Châu Á cự ly chạy bộ 1.500m nữ Nguyễn Thị Oanh, người vừa hừng hực khí thế cú ăn 3 SEA Games 32 gây chấn động khắp nơi, sẽ so tài cự ly 10.000 nữ với Hồng Lệ, đương kim vô địch Đông Nam Á ở cự ly này".

"Về phong độ thì Oanh đang hơn Lệ nhưng không có nghĩa là người yếu hơn sẽ thua. Lợi thế của Lệ: thi đấu ít hơn Oanh 2 cự ly và nghỉ nhiều hơn Oanh 2 ngày (Lệ huy chương bạc cự ly 5.000m, về sau Oanh 6 giây)", ông Đoàn Ngọc Hải viết tiếp.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết thêm: "Các vận động viên có huy chương qua các kỳ SEA Games trước đây cự ly chạy bộ 42,195 km như Nguyễn Chí Đông (huy chương bạc), Nguyễn Thị Hòa (huy chương bạc), Hoàng Thị Thanh (huy chương bạc SEA Games 2017, huy chương đồng SEA Games 2015), Hồng Lệ (huy chương đồng) sẽ được truy lãnh thưởng sau khi tôi đưa tiền của cá nhân tôi vào Quỹ thể thao (huy chương vàng được truy lãnh 100 triệu đồng, huy chương bạc được 50 triệu đồng, huy chương đồng được 30 triệu đồng)".

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã tạo tiếng vang khi giành cú "hat-trick" huy chương vàng tại SEA Games 32 với các nội dung 5000m, 1500m và 3000m chướng ngại vật. Đặc biệt là màn thể hiện phi thường của nữ VĐV trong chiều ngày 9/5 khi giành HCV trong 2 nội dung thi đấu liên tiếp chỉ cách nhau 20 phút

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm