Sau Guardiola, đến lượt Varane chỉ trích thẳng mặt FA vì kéo dài thời gian bù giờ Ngoại hạng Anh

08/08/2023 16:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trung vệ Raphael Varane chỉ trích LĐBĐ Anh (FA) vì phớt lờ ý kiến từ cầu thủ và HLV về việc kéo dài các trận đấu bằng cách tăng khoảng thời gian bù giờ.

Varane chỉ trích FA vì kéo dài thời gian bù giờ giải Ngoại hạng Anh

Theo quy định mới, các trọng tài tại giải Ngoại hạng Anh bây giờ sẽ thêm thời gian lãng phí trong các pha ăn mừng bàn thắng, thay người hoặc chấn thương vào thời gian bù giờ. Đây là một phần trong hành động chống lại việc câu giờ của các đội bóng.

Man City là "nạn nhân" đầu tiên của quy định mới này. Hiệp 2 giữa họ và Arsenal trong trận Community Shield được bù giờ tận 8 phút và do có một pha va chạm khác trên sân, trận đấu bị kéo dài đến phút bù giờ thứ 11. Tại đây, Leandro Troussard đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 giúp "Pháo thủ" kéo Man City vào loạt sút luân lưu. Sau đó, Arsenal đã đánh bại Man City để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Ngoài ra, một số trận đấu tại vòng đầu tiên giải Hạng hai Anh cũng có thời gian bù giờ hơn 10 phút trở lên. Điều này đã khiến trung vệ Raphael Varane lo ngại. Anh nói: "Chúng tôi vừa họp với FA tuần trước. Bất chấp những phản hồi trước đây của chúng tôi, giờ họ đưa ra nhiều đề xuất trước mùa giải mới: các trận đấu dài hơn, cường độ cao hơn và các cầu thủ phải hạn chế cảm xúc". 

"Chúng tôi chỉ muốn có điều kiện tốt trên sân để cống hiến 100% sức lực cho CLB và người hâm mộ. Tại sao ý kiến của chúng tôi không được lắng nghe?".

Sau Guardiola, đến lượt Varane chỉ trích thẳng mặt FA vì kéo dài thời gian bù giờ Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Varane chỉ trích FA vì kéo dài thời gian bù giờ giải Ngoại hạng Anh

Trước Varane, HLV Pep Guardiola cũng mỉa mai quyết định kéo dài thời gian bù giờ của FA. Ông chia sẻ sau trận thua Arsenal: "Chúng ta sẽ phải làm quen với điều này. Chúng tôi đã thắng 1-0. Tôi có cảm giác rằng không có nhiều chuyện xảy ra trong 8 phút bù giờ. Nhưng hội đồng trọng tài quốc tế và tất cả mọi người không tham khảo ý kiến của các huấn luyện viên, họ không tham khảo ý kiến của các cầu thủ".

Chúng ta sẽ phải làm quen với điều này. Chúng tôi đã thắng 1-0. Tôi có cảm giác rằng không có nhiều chuyện xảy ra trong 8 phút bù giờ. Nhưng hội đồng trọng tài quốc tế và tất cả mọi người không tham khảo ý kiến của các huấn luyện viên, họ không tham khảo ý kiến của các cầu thủ".

"Chúng ta phải chấp nhận quy định mới. Bây giờ các trận đấu sẽ kéo dài tới 100 phút, đó là điều chắc chắn".

Sau Guardiola, đến lượt Varane chỉ trích thẳng mặt FA vì kéo dài thời gian bù giờ Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Quãng thời gian bù giờ khiến các trận đấu sẽ kéo dài đến 100 phút

Bất chấp lời kêu gọi từ cầu thủ và HLV, FA cho biết quy định mới về luật bù giờ sẽ được áp dụng ngay trong mùa giải 2023/2024. Các tình huống được xác định sẽ được bù giờ gồm có tổng thời gian bóng chết do sự cố gián đoạn, bàn thắng, ăn mừng, thay người, chấn thương, chuẩn bị đá phạt, v.v...

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm