Sau 3 năm cựu thủ môn U22 Việt Nam mới được bắt chính tại V-League

15/10/2022 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Phan Văn Biểu có trận đấu chính thức đầu tiên tại mùa giải 2022 cho CLB Đà Nẵng trong trận đấu hoà 1-1 Hà Tĩnh tại vòng 19 V.League 2022.

 

HLV Kiatisuk: 'Tôi chưa từng trải qua 7 trận liên tiếp không thắng như hiện tại'

HLV Kiatisuk: 'Tôi chưa từng trải qua 7 trận liên tiếp không thắng như hiện tại'

HLV Kiatisuk tiết lộ những chia sẻ với cầu thủ HAGL sau trận thua 1-2 SLNA tối ngày 14/10.

CLB SHB Đà Nẵng đang gặp khá nhiều khó khăn trong các lượt trận gần đây. Trong bối cảnh thủ môn Thanh Bình chấn thương, Tuấn Mạnh có phong độ không ổn định, HLV Phan Thanh Hùng đã tin tưởng giao nhiệm vụ bắt chính cho Phan Văn Biểu trong chuyến làm khách trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

 

Chú thích ảnh
Văn Biểu nỗ lực tìm kiếm cơ hội tại V.League - Ảnh: CLB Đà Nẵng

Trong trận đấu đối đầu đội bóng quê hương Hà Tĩnh, thủ môn sinh năm 1998 đã không làm HLV Phan Thanh Hùng thất vọng.

Ở trận đấu này, trong những tình huống nỗ lực tấn công của Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn… Phan Văn Biểu đã có nhiều tình huống phản xạ hợp lý giúp Đà Nẵng bảo vệ chắc chắn khung thành.

Phải đến phút 85, khung thành của Văn Biểu mới bị rung lên ở tình huống ngoại binh Janclesio của CLB Hà Tĩnh sút góc gần.

Dù vẫn để thủng lưới nhưng với một thủ thành ít có cơ hội được thể hiện khả năng đây có thể đánh giá là một trận đấu tốt với Phan Văn Biểu.

Trận đấu gần nhất Văn Biểu được ra sân là tháng 10/2019 trong chuyến làm khách CLB Viettel trên sân Hàng Đẫy. Trong cả mùa giải 2020 và 2021 anh đều không được thi đấu.

Bước sang mùa giải 2022, Văn Biểu đã có trận đấu đầu tiên sau 19 vòng đấu. 3 năm với biết bao chờ đợi cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Văn Biểu được đánh giá tiềm năng khi thi đấu nổi bật ở các giải trẻ. Anh thuộc lò đào tạo PVF cùng lứa với Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng… Thành tích nổi bật của anh là thủ môn xuất sắc nhất giải U17 quốc gia năm 2017.

Anh từng có thời gian thi đấu tại CLB Đồng Tháp. Đến năm 2019, Văn Biểu có lần đầu tiên được “hít thở” bầu không khí tại giải vô địch quốc gia.

Đây cũng là khoảng thời gian Văn Biểu có tên trong danh sách U22 Việt Nam được HLV Park Hang-seo lựa chọn tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Thủ môn người Hà Tĩnh gây ấn tượng bởi khả năng phản xạ nhanh nhạy, chuẩn xác cùng với kỹ năng chơi chân tự tin. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Văn Biểu là chiều cao 1m76m, không có nhiều lợi thế ở các tình huống bóng bổng.

Nhưng nên nhớ tại đấu trường V.League thời điểm hiện tại cũng có một thủ môn có chiều cao tương tự đang thi đấu xuất sắc là Trần Nguyên Mạnh.

Thủ thành sinh năm 1991 cũng là thần tượng và hình mẫu là Văn Biểu hướng đến. Nếu tiếp tục nỗ lực và thể hiện tốt Phan Văn Biểu sẽ là lựa chọn hàng đầu của HLV Phan Thanh Hùng ở vị gác đền của CLB Đà Nẵng ở những vòng đấu tới.

Bảo Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm