Sau 20 năm tập Vovinam, Kiều Giang đã có HCV

19/05/2022 09:14 GMT+7 | SEA Games 32

Sau 9 năm vắng bóng kể từ SEA Games 2013, Vovinam đã quay lại với ngôi nhà thể thao chung của Đông Nam Á. So với 2 lần chính thức được góp mặt tại Indonesia và Myanmar các năm 2011, 2013, năm nay đã có đến 7 quốc gia tranh tài.

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia. VTV6 trực tiếp Bán kết SEA Games 31 (19h00, 19/5)

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia. VTV6 trực tiếp Bán kết SEA Games 31 (19h00, 19/5)

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, SEA Games 31 (19h00, 19/5). Xem bóng đá trực tiếp VTV6: U23 VN vs U23 Mã. VTV6, VTV5 trực tiếp Seagame 31 hôm nay.

Tại SEA Games 31, Vovinam sẽ có 15 bộ huy chương gồm 6 hạng cân đối kháng và 9 nội dung quyền. Các VĐV sẽ tranh tài từ ngày 18 đến 22/5 tại Nhà thi đấu Sóc Sơn (Hà Nội). Đoàn chủ nhà đặt mục tiêu có khoảng 4 HCV, nhưng quan trọng hơn đây có thể xem là cơ hội lớn để Vovinam Việt Nam tiếp tục có cơ hội quảng bá ra khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Kết quả đạt được không phải là thành tích mà quan trọng là chúng ta sẽ giới thiệu được nhiều hơn với thế giới về sự phát triển của Vovinam, khẳng định đây là một môn thể thao đại diện cho võ thuật Việt Nam phổ biến, ổn định và còn có thể xuất hiện ở tầm vóc lớn hơn như các đại hội cấp châu lục.

Các võ sĩ chủ nhà đã “mở hàng” môn thể thao truyền thống của dân tộc Vovinam bằng tấm HCV của Phạm Thị Kiều Giang. Cô gái gốc Bến Tre đã mất 20 năm tập Vovinam để sở hữu được tấm HCV lịch sử trên sân nhà năm nay.

Ở hạng cân 55kg nữ, đương kim vô địch thế giới Phạm Thị Kiều Giang gặp Rattannaphon Hanphan của Thái Lan ngay trận đầu tiên. Bằng kinh nghiệm dày dạn, Kiều Giang vượt qua Rattannaphon Hanphan với tỷ số 6-0 để giành vé vào bán kết. Gặp võ sĩ người Myanmar là Hnin Wai Thet trong trận bán kết, võ sĩ Bến Tre đã thể hiện sự vượt trội khi thắng với tỷ số cách biệt 10-0 để tiến vào chung kết.

Chú thích ảnh
Phạm Thị Kiều Giang "mở hàng Vàng" cho Vovinam Việt Nam tại SEA Games 31.
Ảnh: TTXVN

Ở trận đấu sau cùng, cô gái Bến Tre này thi đấu như lên đồng trong sự cổ vũ của khán giả để vượt qua đối thủ người Campuchia là Sok Sophy với khoảng cách rõ rệt 11-1, qua đó, giành HCV đầy xứng đáng.

“20 năm tập luyện Vovinam, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự SEA Games và chỉ biết chiến đấu hết mình. Tấm HCV này đối với tôi đầy cảm xúc”, Kiều Giang xúc động nói sau khi nhận huy chương.

Với các nội dung quyền, bộ đôi Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hoài Nương thi đấu ở nội dung Song luyện đơn nữ và mang về HCB. HCV thuộc về Myanmar, Campuchia và Lào giành HCĐ.

Còn ở nội dung Đa luyện vũ khí nữ, bốn VĐV Lâm Thị Thùy Mỵ, Lâm Trí Linh, Lê Toàn Trung, Trần Tấn Lập mang về HCB. Các VĐV Campuchia giành HCV, Indonesia và Myanmar giành HCĐ.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm