Sarri: 'Tất cả chỉ là hiểu nhầm'. Kepa: 'Tôi luôn tôn trọng chứ không chống lại HLV'

25/02/2019 14:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn Kepa Arrizabalaga đã lên tiếng về việc anh không tuân theo chỉ đạo của HLV Maurizio Sarri ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh vừa qua. Trong trận đấu này, ông Sarri muốn thay Kepa ra ngoài nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã từ chối.

Chelsea 0-0 Man City (3-4 Penalty): Kepa từ chối rời sân để được bắt 11m, Chelsea vẫn bại trận trước Man City

Chelsea 0-0 Man City (3-4 Penalty): Kepa từ chối rời sân để được bắt 11m, Chelsea vẫn bại trận trước Man City

Xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Man City (23h30, 24/2). Trận Man City vs Chelsea là trận Chung kết cúp Liên đoàn (League Cup) mùa 2018-19.

Ông Sarri đã vô cùng tức giận khi Kepa từ chối rời sân ở cuối hiệp phụ thứ 2. Trước đó, Kepa đã bị đau sau một pha bắt bóng và HLV Sarri muốn tung Caballero, thủ môn có khả năng bắt penalty tốt của Chelsea vào sân. Willy Caballero đã bước ra đường biên và sẵn sàng vào thay Kepa. Tuy nhiên Kepa Arrizabalaga đã giơ tay lên phản đối quyết định thay người này. Kepa cho rằng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu và từ chối rời sân.

Hành động của anh đã gây bất ngờ cho ông Sarri cũng như toàn bộ cầu thủ và CĐV Chelsea. HLV Sarri thậm chí đã phải ra ngoài đường biên và có lời qua tiếng lại với thủ môn người Tây Ban Nha. Sau khi trao đổi với trọng tài Jon Moss, HLV Sarri đã bỏ về phía đường hầm với sự tức tối. Tuy nhiên sau đó ông đã quay trở lại khu vực kĩ thuật. Kết quả là Kepa vẫn tiếp tục thi đấu ở loạt đấu súng nghẹt thở. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã để thua với tỉ số 3-4, sau khi Jorginho và David Luiz đá hỏng 11m. Bên phía Man City, chỉ có duy nhất Leroy Sane bị Kepa đánh bại ở loạt đá luân lưu.

Kepa, Chelsea, Man City, sarri, Cúp Liên đoàn Anh, 11m, kepa bật sarri, Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea vs Man City
Thủ môn Kepa cho biết anh không hề có ý định chống lại HLV Sarri

Sau trận đấu, Kepa đã lên tiếng về việc anh không tuân theo chỉ đạo của HLV Sarri: “Tôi không có ý định chống đối HLV Sarri. Tôi đã nói chuyện với ông ấy và có lẽ ở đây có sự hiểu nhầm. Không phải là tôi từ chối rời sân. Tôi chỉ ra dấu hiệu rằng mình vẫn ổn”.

“Tôi hiểu rằng trên TV hay mạng xã hội, họ đang bàn tán xôn xao về chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng mình không có ý định chống lại HLV”, Kepa khẳng định.

Chris Sutton (45 tuổi), cựu cầu thủ người Anh cho rằng Kepa không nên bao giờ thi đấu lần nữa cho Chelsea sau hành động trên của thủ môn này. “Đây nên là trận đấu cuối cùng của Kepa trong màu áo Chelsea. Anh ta là nỗi hổ thẹn. Tôi chưa thấy bất cứ điều gì như vậy”, Chris Sutton tuyên bố.

Clip Kepa Arrizabalaga chống đối HLV Maurizio Sarri ở trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Kepa sau đó đã giải thích trên trang Twitter cá nhân về chuyện đã xảy ra: “Trước hết, tôi thấy tiếc vì những miêu tả không đúng về sự việc đã xảy ra. Chẳng bao giờ tôi có ý định không tuân lệnh HLV cả. Tôi nghĩ mọi thứ đã bị hiểu lầm khi mà về cuối trận Chung kết, bầu không khí đã trở nên rất căng thẳng".

Kepa, Chelsea, Man City, sarri, Cúp Liên đoàn Anh, 11m, kepa bật sarri, Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea vs Man City
HLV Sarri đã rất tức giận vì Kepa không chịu rời sân

“HLV nghĩ rằng tôi không có được thể trạng tốt để tiếp tục thi đấu và tôi không muốn giải thích rằng mình vẫn ổn và có thể tiếp tục giúp đỡ đội bóng. Những bác sĩ chữa trị cho tôi cũng đã chuyển thông điệp cho HLV. Tôi hoàn toàn tôn trọng HLV và quyền hạn của ông ấy”, Kepa giải thích.

Theo tờ Mirror (Anh), Kepa có hành vi nháy mắt trước máy quay truyền hình, không lâu sau khi anh từ chối rời sân nhường chỗ cho Caballero. Lúc đó, Chelsea và Man City đang chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu.

Kepa, Chelsea, Man City, sarri, Cúp Liên đoàn Anh, 11m, kepa bật sarri, Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea vs Man City
Kepa nháy mắt trước ống kính truyền hình

Tờ Daily Mail nhận xét về hành động này: “Có lẽ thủ môn trẻ người Tây Ban Nha nháy mắt trước ống kính máy quay nhằm thể hiện sự tự tin trước loạt đấu súng cân não, nhưng có lẽ hành động này diễn ra không đúng thời điểm”.

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã để thua với tỉ số là 3-4, sau khi Jorginho và David Luiz đá hỏng 11m. Bên phía Man City, chỉ có duy nhất Leroy Sane bị Kepa đánh bại ở loạt đá luân lưu. 

Sau trận đấu, HLV Sarri đã lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng Kepa gặp vấn đề và muốn thay cậu ấy ra. Tôi chỉ biết về tình hình của cậu ấy sau khi được bác sĩ thông báo 4 phút sau đó. Vì vậy đây là sự hiểu lầm rất lớn. Tôi cứ nghĩ Kepa bị chuột rút và không thể thi đấu ở loạt đá 11m. Nhưng hóa ra Kepa không bị chuột rút và vì thế cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu ở loạt đá luân lưu”.

Video Chelsea 0-0 Man City (pen 3-4)

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm