Sao trẻ HAGL đưa Công an Nhân dân lên V-League 2023

24/10/2022 22:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Màn toả sáng của Lê Minh Bình và Trần Thanh Sơn, bộ đôi cầu thủ HAGL được cho Công an Nhân dân mượn đã giúp đội bóng này chính thức đoạt vé lên hạng mùa giải 2023. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đánh bại Phố Hiến 2-1 trong trận cầu kịch tính chiều 24/10.

 

Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V-League

Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V-League

Đội bóng Công an Nhân dân đang thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia đặt mục tiêu lên thi đấu giải hạng nhất quốc gia và V-League trong vòng hai năm tới.

Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh với chuỗi phong độ ấn tượng lượt về giải hạng Nhất 2022 đã chứng tỏ họ xứng đáng với chiếc vé lên chuyên đầu tiên mùa này.

Công an Nhân dân với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ trẻ HAGL ít nhiều có tên tuổi ở làng bóng đá nước nhà như nhà vô địch SEA Games 30 Trần Thanh Sơn (đội trưởng), tiền đạo Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình, hậu vệ A Sân, Anh Tài, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương… nổi trội so với phần còn lại của giải hạng nhất.

Lê Minh Bình, Vũ Tiến Long, HAGL, bầu Đức, Công an nhân dân, Trần Thanh Sơn, Phố Hiến, Khánh Hoà, giải hạng Nhất, V-League 2023, thăng hạng V-League 2023, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay
Minh Bình toả sáng chiều 24/10 giúp Công an Nhân dân lên chơi V-League 2023. Ảnh: VPF

Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là tài chính ổn định cùng quyết tâm cao đã giúp Công an Nhân dân vượt qua những đối thủ mạnh ở hạng Nhất như Quảng Nam, Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu để làm nên chuyện. Họ cùng với Khánh Hoà là hai CLB có mục tiêu rõ ràng và duy trì được chuỗi thành tích ấn tượng trên sân cỏ.

Đội trưởng Trần Thanh Sơn của Công an nhân dân (đỏ) đã toả sáng ngoạn mục chiều 24-10 để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội nhà trước Phố Hiến. Ảnh: VPF
Đội trưởng Trần Thanh Sơn của Công an Nhân dân (đỏ) đã toả sáng ngoạn mục chiều 24/10 để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Phố Hiến. Ảnh: VPF

Ở trận đấu mang tính bước ngoặt mùa bóng 2022 ở sân nhà Ninh Bình, các cầu thủ Công an Nhân dân phải chạm trán đối thủ rất mạnh Phố Hiến.

Trận đấu này không hề dễ dàng cho đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh, dù rằng Phố Hiến cũng không nêu cao chỉ tiêu lên hạng từ nhiều năm qua.

Họ chơi cầm chừng và chủ yếu để các cầu thủ trẻ do mình tự đào tạo có cơ hội ra sân và trưởng thành, trước khi hướng tới những cái đích cao hơn.

Công an Nhân dân đã phải chờ đến hiệp 2 mới có bàn thắng khai thông bế tắc. Tiền đạo Lê Minh Bình toả sáng với cú sút 11m đánh lừa thủ thành Hữu Nghĩa, mở tỷ số cho đội nhà phút 69.

Tuy nhiên, niềm vui của Công an Nhân dân chỉ tồn tại được hơn 15 phút khi Công Đến kết thúc xuất sắc đường dàn xếp của Phố Hiến để gỡ hoà 1-1.

Cao trào của trận so tài này được đẩy lên ở những phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+7, đội trưởng Thanh Sơn có pha đá phạt góc tưởng chừng không mấy nguy hiểm về thẳng vào cầu môn. Thủ môn Hữu Nghĩa đã chủ quan trong việc phán đoán và để bóng bay thẳng vào lưới ở cơ hội cuối cùng trận đấu.

Công an Nhân dân thắng ngoạn mục 2-1 trong sự vỡ oà của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Họ chính thức có 40 điểm sau vòng 21 và là CLB đầu tiên sở hữu vé lên chuyên V-League 2023.

Về phần Phố Hiến, nhiều cầu thủ đã đổ gục và bật khóc vì bàn thua do sai sót của thủ thành Hữu Nghĩa khi chỉ có 35 điểm và gần như hết cơ hội thăng hạng.

Chiến thắng của Công an Nhân dân in đậm dấu ấn của bộ đôi HAGL Thanh Sơn và Minh Bình. 

Bản thân CLB Công an Nhân dân cũng nhiều lần gặp khó trong mùa bóng vừa qua và đã thay từ HLV Phạm Công Lộc đến Vũ Quang Bảo và tới HLV Thạch Bảo Khanh, số phận CLB đã đổi khác. Cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam chấp nhận chia tay Viettel để làm HLV một CLB ở giải hạng Nhất để tự thử sức mình và có lẽ cũng thành công hơn cả dự tính.

Cục diện giải hạng Nhất hiện tại vẫn chưa ngã ngũ sau lượt trận áp chót khi Khánh Hoà bất ngờ bị Long An cầm hoà ở Tân An.

Đội bóng của HLV Võ Đình Tân chỉ biết trách mình khi đánh mất quyền tự quyết sau khi đã dẫn 2-0 sau hiệp 1 và đến hiệp 2, họ bị gỡ 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng theo kịch bản không tưởng. HLV Võ Đình Tân cùng đội trưởng Lê Tấn Tài chỉ biết tiếc ngẩn ngơ sau khi khép lại trận đấu.

Từ chỗ là CLB đầu bảng và có quyền định đoạt vé đầu tiên lên hạng, Khánh Hoà đã tụt xuống xếp sau Công an Nhân dân khi có 39 điểm sau vòng 21. Khánh Hoà vẫn có quyền tự quyết nếu thắng Cần Thơ ở vòng 22. Đây là điều nằm trong tầm tay họ vì trận tới đoàn quân của HLV Võ Đình Tân được đá trên sân nhà và Cần Thơ cũng không còn động lực phấn đấu.

Trên lý thuyết, Quảng Nam với 37 điểm, đang xếp hạng 3 sau Khánh Hoà vẫn sẽ lên hạng nếu thắng Phú Thọ vòng 22 và chờ đợi đội bóng của HLV Võ Đình Tân thua Cần Thơ.

Tuy nhiên, điều này thực sự là không thể theo đánh giá của giới chuyên môn. Khánh Hoà và Công an Nhân dân gần như sẽ là 2 đại diện của hạng Nhất được lên chơi chuyên nghiệp V-League 2023.

Ngoài cục diện nhóm đầu, vị trí cuối cùng của giải hạng Nhất 2022 phải xuống hạng khó xác định hơn khi Phù Đổng, Đắk Lắk và Bình Phước đang lần lượt có cùng 18 điểm. Phù Đổng có vẻ đã hết động lực thi đấu khi những lùm xùm trước đó đã kéo tụt thành tích CLB này.

Ở vòng cuối diễn ra cùng lúc 15h00 ngày 29/10, Phù Đổng phải đá trên sân Phố Hiến còn Bình Phước gặp Huế trên sân nhà và Đắk Lắk tiếp Công an Nhân dân ở Buôn Mê Thuột.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm