Sao trẻ "gánh còng lưng", HAGL của bầu Đức tái hiện "căn bệnh kinh niên" đáng trách

12/04/2023 18:51 GMT+7 | Thể thao 360

Cả ba đội bóng chưa nhận trận thua nào ở mùa giải V.League 2023 đều đang xếp ở những vị trí đầu bảng xếp hạng. Đội bóng còn lại chính là HAGL.

Khởi đầu có phần chật vật, song HAGL trong tay HLV Kiatisuk đã có cú bứt tốc bất ngờ với trận thắng tưng bừng trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy, để chiếm vị trí thứ 5. Trận thắng 4-1 này ghi dấu ấn đậm đà của các cầu thủ trẻ - lứa đàn em của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

Trong khi Châu Ngọc Quang ghi bàn thắng mở tỷ số, thì Nguyễn Quốc Việt là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, nhấn chìm hi vọng của Viettel. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở đấu trường V.League của tiền đạo sinh năm 2003 này. Bàn thắng ấy thắp lên hi vọng cho người hâm mộ đội bóng phố Núi, tái hiện hình ảnh của lứa U19 hào hùng gần 10 năm về trước.

Sao trẻ "gánh còng lưng", HAGL của bầu Đức tái hiện "căn bệnh kinh niên" đáng trách - Ảnh 1.

Ở trận đấu gần nhất trước Khánh Hòa, đến lượt Trần Đình Bảo ghi bàn thắng duy nhất cho HAGL sau pha kiến tạo "dọn cỗ" của Minh Vương. Khi Xuân Trường rời đội bóng phố Núi, Tuấn Anh chơi với phong độ phập phù, đồng thời hai "động cơ nhiều mã lực" ở hai cánh là Hồng Duy và Văn Thanh ra đi, giới chuyên môn nhận định "Zico Thái" sẽ gặp không ít khó khăn ở hàng tiền vệ - vốn là "vốn quý" của đội bóng bầu Đức.

Nhưng trái với nhận định ấy, mùa này Minh Vương và Châu Ngọc Quang chơi cực tốt, đảm bảo cho hàng tiền vệ của đội bóng phố Núi không bị "gãy" trước các đối thủ đang nhăm nhe áp đảo ở khu vực giữa sân khi đụng độ với HAGL. Tuy nhiên sau 6 trận đã chơi, HAGL chỉ thắng được có một trận duy nhất, 5 trận còn lại toàn hòa.

Các học trò của HLV Kiatisuk đã ghi được đến 9 bàn thắng. Chỉ có CLB Hà Nội - nhà đương kim vô địch V.League, là có được số bàn thắng bằng họ. Thậm chí Đông Á Thanh Hóa - đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ mới ghi được có 5 bàn thắng, còn Thép Xanh Nam Định - đội bóng đang dẫn đầu V.League, cũng chỉ mới ghi được có 6 bàn.

Những ngôi sao "nhà trồng được" của đội bóng bầu Đức đang tỏa sáng, đưa HAGL bay cao. Đáng tiếc là trong khi đó, những ngoại binh phố Núi lại đang là nỗi thất vọng não nề. Trong số 9 bàn thắng mà HAGL ghi được, những tiền đạo ngoại binh của họ chỉ ghi được có 3 bàn.

Sao trẻ "gánh còng lưng", HAGL của bầu Đức tái hiện "căn bệnh kinh niên" đáng trách - Ảnh 2.

Từ gần chục năm qua, ngoại binh - nhất là những tiền đạo ngoại binh của đội bóng phố Núi, đều để lại những dấu ấn thất vọng. Thậm chí như Rimario, dù rất thành công trong màu áo các đội bóng khác, song lại cũng gây thất vọng trong màu áo HAGL.

Không chỉ là bởi các cầu thủ ngoại không hợp với lối chơi của đội bóng bầu Đức qua kha khá những mùa giải gần đây, mà công tác tuyển mộ ngoại binh của HAGL cũng có rất nhiều vấn đề phải suy xét. Kết quả thường trực nhất là sau một, hai mùa giải, các cầu thủ này đều khăn gói ra đi, và rất ít người trụ lại được ở V.League.

Sau mùa giải 2019 đầu xuất sắc, HLV Kiatisuk đang thổi lửa thành công vào tinh thần các cầu thủ HAGL, thậm chí còn tạo nên sự tự tin rất lớn cho lứa cầu thủ trẻ sau mùa giải "chảy máu" nghiêm trọng lứa ngôi sao U19 lẫy lừng ngày nào. Có thể nói thành công ở mùa giải này của "Zico Thái" với lứa cầu thủ "made in HAGL" là cực lớn. Song với ngoại binh, có lẽ huyền thoại bóng đá Thái Lan vẫn đang bất lực.

Lỗi do ai? Hỏi âu cũng đã là tự trả lời.

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt, Minh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm