Sao Serbia thanh minh trước tin ngoại tình với vợ đồng đội ở World Cup 2022

01/12/2022 14:25 GMT+7 | World Cup 2022

Dusan Vlahovic, cầu thủ đang chơi bóng cho câu lạc bộ Juventus, khẳng định có sự đoàn kết trong đội tuyển Serbia trước trận đấu quyết định vòng bảng World Cup 2022.

Dusan Vlahovic nói với các phóng viên rằng những cáo buộc anh ngoại tình với vợ của một trong những đồng đội quốc tế của anh là "lố bịch".

Tiền đạo Vlahovic của Juventus, 22 tuổi, mới chỉ chơi 24 phút tại World Cup. Anh ngồi ngoài trong trận hòa 3-3 với Cameroon, khiến đội bóng của HLV Dragan Stojkovic cần một chiến thắng trước Thụy Sĩ trong trận đấu cuối cùng  vòng bảng mới có thể đi tiếp vào vòng 1/8.

Tại quê nhà Serbia, rộ lên tin đồn rằng Vlahovic đã ngoại tình với Ana Cakic- vợ của đồng đội trong tuyển Predrag Rajkovic. Vì lý do này nên Vlahovic bị hạn chế thời gian ra sân ở World Cup 2022.

Sao Serbia thanh minh trước tin ngoại tình với vợ đồng đội ở World Cup 2022 - Ảnh 2.

Vlahovic lên tiếng bác bỏ đồn thổi

Tuy nhiên, Vlahovic đã lên tiếng bác bỏ đồn thổi này ngay trước trận đấu có ý nghĩa sống còn với Serbia ở World Cup 2022.

"Tôi rất tiếc phải bắt đầu cuộc họp báo ở World Cup theo cách này, nhưng tôi phải nói về nó bởi vì tên của tôi đang bị bàn tán", Vlahovic nói. "Tất cả chúng ta đều đọc và nghe về điều đó, không cần phải bình luận về điều vô lý như vậy. Rõ ràng là những người này đang buồn chán và không có gì tốt hơn để làm vì họ thất vọng hoặc tức giận, nhưng làm việc chống lại lợi ích quốc gia của đội vào lúc này rõ ràng là công việc chính của họ lúc này. Chúng tôi đoàn kết hơn bao giờ hết và bầu không khí trong đội hình chưa bao giờ tốt hơn. Những câu chuyện này thật lố bịch. Tôi chỉ muốn bảo vệ danh dự và sự chính trực của mình, vì vậy tôi sẽ có hành động pháp lý nếu cần thiết".

Sao Serbia thanh minh trước tin ngoại tình với vợ đồng đội ở World Cup 2022 - Ảnh 3.

Ana Cakic kết hôn với thủ môn Predrag Rajkovic năm 2018

Vlahovic vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu đầu tiên của Serbia ở World Cup, thất bại 0-2 trước Brazil. Nhưng ở trận đấu với Cameroon, anh không được vào sân. Vlahovic đã ghi 8 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở mùa giải này, trong đó có một bàn vào lưới Bahrain trong trận giao hữu khởi động World Cup. Tiền đạo này cũng đã ghi bốn bàn ở vòng loại World Cup 2022, giúp Serbia vượt qua Bồ Đào Nha để giành vị trí đầu bảng.

"Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra", Vlahovic tiếp tục nói về các cáo buộc. "Tôi đã hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ đội trước một trận đấu quan trọng như vậy, nhưng thay vào đó chúng tôi buộc phải nói về những điều không liên quan đến nó".

Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp mà Serbia được xếp cùng bảng với đối thủ sắp tới là Thụy Sĩ. Khi họ gặp nhau vào năm 2018, các bàn thắng của Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri đã giúp Thụy Sĩ có chiến thắng quan trọng sau bàn mở tỷ số sớm của Aleksandar Mitrovic.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm