Sao 'Chạng vạng' Kristen Stewart 'đứng bóng' tại Cannes

13/05/2016 07:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao loạt phim Chạng vạng (Twilight) Kristen Stewart (28 tuổi) đến với LHP Cannes năm nay với Cafe Society, bộ phim mới nhất của nhà làm phim Mỹ Woody Allen và là tác phẩm điện ảnh được chọn chiếu khai mạc LHP.

Tại sự kiện điện ảnh này, Stewart đã cảm ơn đạo diễn Allen đã khám phá những chiều sâu ẩn giấu bên trong cô khi giao cho cô thủ vai chính trong phim này, đồng thời bày tỏ những khía cạnh khó chịu của danh tiếng.

1. Màn diễn trong phimCafe Society của Stewart được giới phê bình có mặt tại LHP Cannes đánh giá cao. Đây là bộ phim hài lãng mạn kể về một cặp tình nhân ở Hollywood trong những năm 1930. Trong phim, Stewart thủ vai một nữ thư ký ở thị trấn nhỏ đã chinh phục được trái tim của 2 người đàn ông ở Hollywood.

Vai diễn này có thể được xem là một sự chuyển dịch đáng kể đối với Stewart, từ một ngôi sao tuổi vị thành niên trong loạt phim về ma cà rồng (Chạng vạng) tới một cô gái vô cùng duyên dáng trong phim Cafe Society. Tuy nhiên, Stewart bày tỏ, thành danh ở tuổi vị thành niên đã trở thành một “gánh nặng” cho sự tự do nghệ thuật hiện tại của cô.


Kristen Stewart trong phim “Cafe Society”

Stewart cho biết, để có được vai diễn trong phim Cafe Society, cô vẫn phải trải qua cuộc thử vai như bao diễn viên khác. Đây là một điều bất thường đối với một diễn viên đã thành danh và tạo được sức hút bán vé như cô.

Stewart đã bàn thảo rất kỹ lưỡng với đạo diễn Allen để phát triển nhân vật của mình. “Hóa thân vào nhân vật này không làm thay đổi con người tôi, song dường như nó khơi gợi được những gì còn chôn chặt trong con người tôi. Có lẽ, đạo diễn Allen đã nhìn thấy những yếu tố đó trong tôi, trong khi bản thân tôi lại chưa khám phá được. Phim có bối cảnh ở Hollywood trong những năm 1930 và thời kỳ đó, các hãng phim có tính thống trị hơn bây giờ, họ sở hữu các diễn viên và nhà làm phim” - Stewart cho biết.

2. Stewart hiện được xem là một diễn viên biểu tượng sau thành công của loạt phimChạng vạng. Tuy nhiên, cô cũng nổi danh với những dự án đầy đam mê, có kinh phí thấp.

“Tôi tham gia diễn xuất trong những quả bom tấn để tạo điều kiện cho thành công của những bộ phim có kinh phí khiêm tốn hơn” - Stewart cho biết.

Stewart được một nhà săn lùng tài năng phát hiện ra khi xem cô diễn kịch ở trường học năm 8 tuổi. Stewart tạo bước đột phá khi thủ diễn chính bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Jodie Foster trong phim gay cấn Panic Room (2002) và năm 17 tuổi, sự nghiệp của cô lên “như diều gặp gió” với vai Bella Swan trong loạt phim Chạng vạng.

Thành công trong sự nghiệp, song Stewart cũng gây không ít ồn ào về những chuyện riêng tư. Stewart đã phải hứng chịu búa rìu dư luận khi phản bội nam diễn viên, bạn đồng diễn trong loạt phim Chạng vạng, Robert Pattinson, để dan díu với đạo diễn đã có vợ Rupert Sanders.


Nữ diễn viên Kristen Stewart tại LHP Cannes năm nay

Mối tình của cô và Pattinson đã chấm dứt sau khi các bức ảnh cô tình tứ với Sanders đã bị lan truyền rộng rãi. Rồi mối quan hệ này cũng chẳng đi đến đâu. Và mới đây, cô lại gây xôn xao khi công khai ôm hôn một cô bạn gái.

Tuy chưa thừa nhận chuyện hẹn hò với người đồng giới, song Stewart cho biết cô muốn được là một thành viên trong cộng đồng LBGT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Stewart quyết định xuất hiện trước công chúng cùng bạn gái, trước giới săn ảnh bởi cô thấy thoải mái với những hình ảnh về mình đăng trên báo giới. “Điều này thực sự quan trọng đối với tôi. Chừng nào còn muốn bảo vệ mình thì tôi chẳng cần phải che giấu điều gì cả”.

3. Đây là lần thứ 3 Stewart tới Cannes, thành phố miền Nam nước Pháp. Ở đây, cô được người hâm mộ và báo giới đón chào nồng nhiệt. Lần đầu tiên Stewart tới Cannes là hồi năm 2012, với bộ phim On The Road. 2 năm sau, cô trở lại đây với phim Clouds Of Sils Maria.

Ngoài bộ phim Cafe Society của Allen, năm nay khán giả tại LHP Cannes còn được thưởng thức màn diễn của Stewart trong Personal Shopper, phim chính kịch siêu nhiên  có bối cảnh trong giới thời trang ở Paris của nhà làm phim Pháp Olivier Assayas. Bộ phim này là 1 trong 21 phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng.

Sau khi tham dự LHP Cannes năm nay, Stewart sẽ tạm ngưng diễn xuất. Cô sẽ tập trung thời gian để đạo diễn bộ phim ngắn mà cô đã viết kịch bản từ cách đây vài năm. Đây là một câu chuyện có tính khó tiên đoán và chỉ có một diễn viên.  

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm