Cô ấy đang có cuộc sống vô cùng viên mãn sau bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và vừa gây bất ngờ đúng dịp đại lễ của đất nước.
Trên trang cá nhân, phụ công Nguyễn Thị Trinh đăng tải hính ảnh bế con gái ngôi bên một sạp báo rợp cờ đỏ sao vàng đúng dịp lễ 2/9.
Vợ chông cô cùng cho con gái đi chơi mừng đại lễ của đất nước. Con gái của Trinh "điện" hiện được hơn 2 tháng tuổi. Cô mới làm đầy tháng cho con hồi cuối tháng 7/2026.

Phụ công Nguyễn Thị Trinh bế con gái đi chơi dịp đại lễ 2/9/2026. Ảnh: FBNV

Vợ chồng Nguyễn Thị Trinh và con gái cùng chụp ảnh kỷ niệm dịp đại lễ 2/9/2026. Ảnh: FBNV
Nguyễn Thị Trinh là phụ công xuất sắc hàng đầu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới thời HLV Tuấn Kiệt cho tới trước khi cô quyết định nghỉ thi đấu để chăm lo cho cuộc sống gia đình vào cuối năm 2025. Cô được coi là người kế tục các đàn chị huyền thoại như Ngọc Hoa, Kim Huệ hay Bùi Thị Ngà.
Thậm chí, Trinh "điện" được đánh giá là phụ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam trong 2 năm 2023 và 2024.
Cô gái người Đắk Lắk gây ấn tượng bởi khả năng công thủ toàn diện. Không chỉ chắn bóng hiệu quả, Nguyễn Thị Trinh còn tấn công nhanh cực hiệu quả ở vị trí số 3, đánh một chân sau đầu xuất sắc và sở hữu bộ kỹ năng khá toàn diện.

Nguyễn Thị Trinh và con gái trong dịp làm lễ đầy tháng hồi cuối tháng 7/2026. Ảnh: FBNV

Vợ chồng Nguyễn Thị Trinh và con gái dịp làm lễ đầy tháng. Ảnh: FBNV
Không chỉ chơi phụ công nổi bật, cô từng được HLV Thái Thanh Tùng xếp đánh cả chủ công lẫn đối chuyền và đều hoàn thành nhiệm vụ.
Một phẩm chất nữa làm nên sự khác biệt của Nguyễn Thị Trinh so với nhiều cầu thủ bóng chuyền Việt Nam chính là tâm lý thi đấu cực kỳ ổn định và lối chơi chắc chắn.
Bất chấp áp lực từ đối thủ hay tình huống bất lợi trên sân, cô vẫn giữ được phong độ ổn định đáng kinh ngạc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.
Minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Trinh "điện" là trận đấu gặp CLB Kuanysh của Kazakhstan tại VTV Cup 2024. Trong khi các đồng đội bị khớp tâm lý và chơi dưới sức trước đội hình toàn sao cao trên 1m80 của đối thủ thì cô vẫn tỏa sáng, ghi tới 12 điểm, vượt qua cả ngôi sao Bích Tuyền (11 điểm). Không chỉ là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của tuyển Việt Nam, Trinh còn sánh ngang Sana Anarkulova, chủ công số 1 của Kazakhstan.
Ở một trận đấu khác, tuyển Việt Nam thắng CLB Expressway (Hàn Quốc) với tỷ số 3-2, Nguyễn Thị Trinh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.
Cô ghi 13 điểm, chỉ ít hơn Bích Tuyền (32 điểm) và Như Quỳnh (14 điểm). Dù không phải VĐV ghi nhiều điểm nhất, Trinh "điện" được đánh giá là người chơi "chắc bóng" nhất. Những pha bóng qua tay cô gần như luôn mang lại điểm số, một sự ổn định mà hiếm ai có thể sánh kịp.
Sau nhiều năm cống hiến không mệt mỏi ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG thì Nguyễn Thị Trinh quyết định nghỉ thi đấu bóng chuyền để vun vén cho cuộc sống gia đình vào cuối năm 2025.
Cô làm đám cưới hồi cuối tháng 12/2025, quyết định rút khỏi danh sách tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 33 và cũng nghỉ thi đấu ở CLB bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Ở tuổi 29 (Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1997) có thể nói Trinh "điện" là một trong số rất ít ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam vừa có một sự nghiệp thi đấu nổi bật, vừa có cuộc sống riêng tư hạnh phúc viên mãn.