Sanna Khánh Hòa thăng hoa với cầu thủ trẻ: Ai bảo 'khôn đâu đến trẻ'?

10/02/2015 10:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - S.Khánh Hòa (25 tuổi) và HAGL (21,7 tuổi) là 2 đội bóng có tuổi trung bình thuộc dạng thấp nhất Toyota V-League 2015 (CLB còn lại là SLNA). S.Khánh Hòa và HAGL cũng có rất nhiều điểm tương đồng: họ đều sở hữu đội hình nhiều cầu thủ trẻ lần đầu chơi V-League, đều được dẫn dắt bởi 2 HLV chưa từng có kinh nghiệm V-League, đều dùng bóng đá trẻ làm nòng cốt. Nhưng vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng lại khác nhau hoàn toàn.

S.Khánh Hòa đã bất bại trong 6/7 trận V-League (trận thua duy nhất trước chính HAGL), đã giành 10 điểm và đang hiên ngang đứng ở vị trí thứ 7. Chiều ngược lại, HAGL mới có 6 điểm, đã thua 5/6 trận gần nhất, mới có 6 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng bằng khoảng cách chưa đầy 1 chiến thắng (2 điểm).

Điểm khác biệt của HAGL và S.Khánh Hòa nằm ở đâu? Ai cũng biết trong đội hình của S.Khánh Hòa cũng có 2 tuyển thủ U19 Việt Nam là Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh. Nhưng Trùm Tỉnh chưa từng được sử dụng, trong khi Ti Phông mới được ra sân đúng vài phút.

So với HAGL luôn sử dụng khoảng 70 % quân số từ đội U19 Việt Nam, S.Khánh Hòa tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. HLV Võ Đình Tân đã đánh giá rất đúng về trình độ hiện tại của các cầu thủ trẻ mà mình sở hữu và có những phương án sử dụng rất hạn chế.

Ở chiều ngược lại, ông Guillaume Graechen đã không chia sẻ quan điểm ấy. HLV người Pháp ồ ạt tung cả đội hình lò đào tạo trẻ với nòng cốt là nhóm cầu thủ U19 Việt Nam lên đội 1.

Sự khác biệt trong kết quả của 2 CLB là bằng chứng rất rõ ràng: ông Graechen và ban lãnh đạo HAGL dường như đang tính toán sai.

Cầu thủ trẻ chỉ phát huy được tối đa khả năng khi được chơi bên cạnh các cầu thủ kinh nghiệm. Đó là điều S.Khánh Hòa đang làm rất tốt. Còn với HAGL, họ chỉ có một mình Hoàng Thiên sở hữu tương đối kinh nghiệm V-League. Nhưng bản thân cựu tiền vệ U23 Việt Nam cũng chỉ mới chiếm được vị trí chính thức ở CLB từ mùa trước. Những cái tên kinh nghiệm nhất, dày dạn nhất đã bị HAGL thanh lý đồng loạt trong mùa hè vừa rồi.

Khi Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng cần một điểm tựa nhất, họ lại chẳng có ai để tin cậy. Thầy của họ, ông Graechen, cũng không có một chút kinh nghiệm nào. V-League 2015 là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam mà ông Graechen tham dự. Ở chiều ngược lại, HLV Võ Đình Tân đã cùng S.Khánh Hòa đi lên V-League từ giải hạng Nhất.

Cái thiếu của HAGL bây giờ không chỉ là kinh nghiệm thi đấu. Đó còn là kiến thức về một nền bóng đá đặc thù với rất nhiều những quy luật riêng biệt, là vốn sống, là kinh nghiệm ở một môi trường thể thao có nhiều “góc khuất”.

So với tân binh S.Khánh Hòa, HAGL của ông Graechen mới là “lính mới” trong cuộc chơi.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm