Sân khấu Thủ đô sáng đèn trở lại, mở màn với 'Bệnh sĩ'

22/05/2020 11:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 20h tối tối 23/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam diễn phục vụ khán giả vở Bệnh sĩ. Tác phẩm mở màn chuỗi chương trình khởi động trở lại 12 nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau thời gian gián đoạn vì Covid-19.

Xúc động chương trình nghệ thuật 'Dâng Người tiếng hát mùa Xuân'

Xúc động chương trình nghệ thuật 'Dâng Người tiếng hát mùa Xuân'

Liên khúc hát, múa kết hợp Dàn Nhạc Dân tộc cùng  đại hợp xướng thể hiện các tác phẩm quen thuộc hay nhất về Bác trong 8 phút, dưới sự chỉ huy của Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi đã mở màn chương trình nghệ thuật “Dâng Người tiếng hát mùa Xuân” diễn ra tối 17/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tại cuộc họp báo chiều 21/5, ông Nguyễn Thái Bình - chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) - chia sẻ về kế hoạch triển khai các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật thuộc bộ sau thời gian tạm ngưng vì Covid-19.

Theo đó, 12 nhà hát của Bộ VHTT&DL sẽ đồng loạt biểu diễn trở lại phục vụ công chúng tại các địa điểm như: Nhà hát Lớn, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kim Mã, Nhà hát Hồng Hà, Nhà hát Múa rối Trung ương, Không gian Văn hóa Việt 16 Lê Thái Tổ...

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thái Bình phát biểu tại cuộc họp

Bộ VHTT&DL mong muốn 12 nhà hát sẽ tiên phong sáng đèn sân khấu, cùng các đơn vị vượt qua khó khăn trước mắt, kéo khán giả trở lại với thói quen vào rạp xem biểu diễn.

Việc lựa chọn biểu diễn Bệnh sĩ đầu tiên được NSƯT Xuân Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, lý giải: "Bệnh sĩ của tác giả Lưu Quang Vũ là tác phẩm thành công của Nhà hát kịch Việt Nam. Chúng tôi đã biểu diễn ở trong và ngoài nước, nhận được nhiều phản hồi tích cực của công chúng. Thời điểm này, lựa chọn Bệnh sĩ bởi chúng tôi mong muốn khán giả xem biểu diễn và có những tiếng cười vui vẻ".

Chú thích ảnh
"Bệnh sĩ" do Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn vào tối 23/5 tại Nhà hát Lớn. Giá vé của đêm diễn này là 500.000 đồng/vé

Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng chia sẻ thêm, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam rất vui mừng và sẵn sàng biểu diễn trở lại để phục vụ khán giả. Các nghệ sĩ đang tập lại cũng như chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho vở diễn.

Sau vở Bệnh sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam, mỗi đơn vị nghệ thuật sẽ diễn một vở tiêu biểu, có chất lượng để phục vụ khán giả.

Cụ thể, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn Cướp biển vào tối 31/5 tại Rạp xiếc Trung ương. Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam có chương trình Mặt trời phương Đông tại Nhà hát Âu Cơ vào ngày 12/6. Nhà hát Chèo Việt Nam diễn vở Vân dại vào 13/6 tại Nhà hát Chèo Kim Mã. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam diễn chương trình hòa nhạc chọn lọc vào 19/6 tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện Hà Nội.

Tiếp sau đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam diễn Thân phận nàng Kiều vào 20/6 tại Nhà hát Lớn. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với Tháng 6 trời mưa vào 27/6 tại Nhà hát Lớn. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc diễn Nhịp điệu ATK tại Trung tâm VHNT tỉnh Thái Nguyên vào ngày 27/6.

Nhà hát Cải lương Việt Nam với Chuyện tình Khau Vai vào 11/7 tại Nhà hát Lớn. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam diễn Hồ Thiên Nga vào 22/8 tại Nhà hát Lớn.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, trước mắt, kế hoạch là mỗi nhà hát diễn một tối. Nếu được khán giả ủng hộ, các đơn vị sẵn sàng tăng số đêm diễn phục vụ công chúng.

Hoàng Bích Nga

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm