Sampras và Becker đặt cửa vô địch Wimbledon cho Federer

19/06/2011 20:39 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Huyền thoại quần vợt Mỹ Pete Sampras và người hùng một thời của quần vợt Đức Boris Becker đều tin rằng Federer có thể đăng quang ở Wimbledon năm nay.

Roger Federer - Ảnh Getty

Sampras tuy đã bị Roger qua mặt trên “bảng phong thần” về số danh hiệu Grand Slam nhưng vẫn hơn Federer về số cúp vô địch Wimbledon trong sự nghiệp (7-6). Tay vợt số 3 thế giới đến London lần này mà không được xếp làm hạt giống số 1. Tuy nhiên anh vẫn được Sampras đánh giá rất cao: “Khi Wimbledon khởi tranh, Federer luôn là đối thủ mà người ta phải đánh bại. Cậu ấy chơi rất tốt ở Roland Garros vừa qua và chỉ thất bại trước một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế giới của mọi thời trên mặt sân đất nện. Tôi thấy niềm tin tràn đầy trong con người Roger”.

Nhà vô địch Wimbledon 3 lần trong lịch sử Boris Becker cũng đặt niềm tin vào tay vợt Thụy Sĩ. Trong một bài bình luận của mình về giải Wimbledon năm nay, Becker viết: “Đã 18 tháng trôi qua kể từ khi Federer lần cuối cùng giành một danh hiệu Grand Slam. Nhưng với tôi, cậu ấy vẫn là một trong những ứng viên vô địch ở Wimbledon 2011. Các giải đấu có quy mô nhỏ hơn giờ có lẽ không còn nằm trong các mục tiêu chinh phục của Roger nữa nhưng tại các giải Grand Slam, cậu ấy vẫn là mối đe dọa đối với các đối thủ”.

Tiếp tục phân tích sâu hơn về lối đánh của Federer vào thời điểm hiện tại, Becker nhận định: “Điều tuyệt vời ở Roger là sự linh hoạt. Cậu ấy đã có những điều chỉnh trong cách chơi của mình. Trong 1-2 năm qua, Federer đã chơi chủ động hơn, rút ngắn bớt các pha đánh bóng qua lại (rally). Và điều này có lí do của nó. Roger sẽ 30 tuổi vào tháng 8 này và khi ở vào lứa tuổi ấy, người ta không thể chạy khắp sân như hồi 24-25 tuổi. Sự cải thiện lớn nhất ở Federer là quả giao bóng. Trong 4 tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay (Nadal, Nole, Federer, Murray), Federer trước kia luôn là người giao bóng tốt nhất. Bây giờ, vũ khí đáng sợ ấy thậm chí còn trở nên lợi hại hơn nữa. Roger đã thắng 447 game bằng giao bóng mùa này, chỉ xếp sau Milos Raonic”.

Cuối cùng, Becker kết luận: “Wimbledon 2011 là cơ hội tuyệt vời nhất để Federer bổ sung vào bộ sưu tập của mình một danh hiệu vô địch Grand Slam nữa. Cậu ấy không chơi những rally dài vốn là sở trường của Nadal. Mặt sân cỏ của Wimbledon là nơi dành cho những kỹ thuật gia và Federer có kỹ thuật toàn diện hơn 3 ứng viên vô địch còn lại (Nadal, Murray, Nole). Cậu ấy giao bóng tốt, vô lê tốt, có những cú trái tay bóng ngắn, nảy thấp rất lợi hại”.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm