Juventus sẽ không có ‘Big bang’!

29/12/2015 13:49 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus cơ bản đã hoàn chỉnh quá trình làm mới đội ngũ trong mùa Hè nên khả năng họ mua sắm lớn khi TTCN mùa Đông mở cửa là rất thấp.

Rẻ mua “chơi”, đắt bỏ qua

Mấy năm qua triết lý chuyển nhượng mùa Đông của Juventus vẫn không thay đổi. Họ không sẵn sàng cho các vụ áp phe lớn trừ khi đó là một thương vụ thực sự chất lượng. Mùa Đông 2016 mọi chuyện có lẽ vẫn không nằm ngoài xu hướng ấy.

Sau khi đã bổ sung tới 10 cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015, Juve cơ bản đã hoàn chỉnh quá trình làm mới đội ngũ. Vấn đề không phải ở số cầu thủ mới họ đưa về trong mùa Hè đã lên tới con số 10. Vấn đề là đội ngũ hiện tại thực sự đã dần dần chứng tỏ được sức mạnh, hiệu quả và tính ổn định đủ để ông Max Allegri hài lòng và ông Beppe Marotta thấy không cần phải tham gia quá nhiều vào phiên chợ mùa Đông nữa.

3 tuyến của Juve đều được làm mới và hầu như tất cả các tân binh đều hòa nhập tốt, phát huy được hiệu quả. Bây giờ Juve dường như đã “chốt” sơ đồ 3-5-2 nên ông Allegri cũng không còn quá cần hộ công nữa. Nhưng như đã nói, nếu cơ hội đến thì họ vẫn không từ chối. Để có bộ xếp hình trở nên hoàn hảo, ông Allegri muốn bổ sung một tiền vệ tấn công sáng tạo và một hậu vệ phải “sơ cua” cho Lichtsteiner đã tuổi tác.

Juventus: 3-5-2 của Allegri mạnh gấp đôi của Conte

Juventus: 3-5-2 của Allegri mạnh gấp đôi của Conte

3-5-2 của Max Allegri là một dạng 3-5-2 “kép” khi nó tích hợp cả 3-5-2 của Conte và nó đặc biệt phù hợp với phẩm chất của các cầu thủ Juve lúc này.

Thế nên nếu chẳng hạn một tiền vệ như Riccardo Saponara hay một hậu vệ như Sime Vrsaljko sẵn có trên thị trường, Juve sẽ lại ngồi vào bàn đàm phán. Bằng không, họ có thể chờ đến cuối mùa và xúc tiến những cuộc tìm kiếm, thương lượng mới một cách chậm rãi.

Những ai phải ra đi?

Chuyển nhượng mùa Đông của Juve có thể tập trung nhiều hơn vào việc tìm “đầu ra” cho một số cầu thủ. Hai cái tên được đánh giá là có khả năng ra đi cao nhất là Martin Caceres và thủ thành Norbeto Neto. Hậu vệ người Uruguay chấn thương liên tục trong những năm gần đây và không thể đóng góp được nhiều cho Juve.

Đá được cả hậu vệ phải, tiền vệ phải lẫn trung vệ nhưng ở vị trí nào Caceres cũng không phải là lựa chọn số 1 nên Juve lại càng không cần giữ anh lại. Ở vị trí thủ môn, họ có thể bán Neto dù chỉ mới lấy anh về mùa này dưới dạng CNTD từ Fiorentina. Lí do đơn giản vì Buffon bắt quá tốt, quá ổn định, cũng không có vấn đề gì về thể lực nên Juve có lẽ không cần giữ Neto, nhất là khi họ phải trả lương anh 2 triệu euro/mùa.

Một trường hợp khác cũng được xếp vào diện có thể bị đẩy đi là Simone Zaza nhưng khả năng này thấp hơn. So với 3 chân sút còn lại là Dybala, Mandzukic và Morata thì Zaza không được đánh giá cao bằng. Tuy nhiên, khả năng Zaza rời Turin không cao vì nếu làm thế ông Max Allegri chỉ còn lại 3 tiền đạo trong khi Juve vẫn chạy đua trên 3 mặt trận và sẽ có lúc HLV của họ cần đến Zaza.

HT
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm