Săm soi loại tàu chiến 'ngôi sao' sẽ hưởng lợi từ ngân sách quốc phòng kỷ lục của Nhật Bản

13/08/2015 06:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tháng này, Nhật Bản gây chú ý khi đề nghị tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5 ngàn tỷ yen (40,3 tỷ USD), kỷ lục mới của đất nước này trong vòng 70 năm qua.

Một phần tiền sẽ được dùng để mua sắm các máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Nhưng đa số tiền sẽ chi cho việc xây dựng một loại tàu khu trục mới, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất.

Chi tiết về các tàu chiến này, được gọi là loại 27DDG vẫn được giữ bí mật. Nhưng một thông báo từ Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) từng tuyên bố sẽ có thể bán 2 hệ thống chiến đấu loại Aegis cho quân đội Nhật Bản, với giá 1,5 tỷ USD.

Một phần không nhỏ trong ngân sách quốc phòng mới của Nhật Bản sẽ được dùng để đóng tàu khu trục mới

Tên đầy đủ là Hệ thống vũ khí chiến đấu Aegis MK7, hệ thống này do tập đoàn Lockheed Martin phát triển. Hệ thống Aegis MK7 bao gồm rađa SPY-1D cực mạnh, hệ thống liên lạc, giám sát dưới nước, một hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK 41 và hệ thống phòng thủ tên lửa SM-3.

Tàu chiến mới còn có các hệ thống vũ khí hiện đại không phải do Mỹ cung cấp. Các thông tin thiết kế được công bố tới nay cho thấy có khả năng con tàu còn được trang bị công nghệ phòng không dựa trên tia laser và thậm chí là pháo điện từ.

Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tích cực vận động việc xóa bỏ Điều 9 trong Hiến pháp nước này, đã có từ khi kết thúc Thế chiến II, ghi rõ rằng "người dân Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh như một quyền thuộc chủ quyền quốc gia."

Dù Nhật Bản luôn duy trì một đội tàu chiến đông đảo trong Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, các tàu này thường chỉ được sử dụng cho mục đích cứu trợ thảm họa.

V.L
Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm