Sài Gòn FC mất cả tỷ đồng vì bị Văn Quyết gỡ hoà

14/09/2022 08:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Quốc Chí và các đồng đội Sài Gòn FC đã không thể kìm được cảm xúc thất vọng khi trọng tài Trương Hồng Vũ thổi còi khép lại trận đấu tối 13/9 trên sân Thống Nhất. Văn Quyết đã gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội FC đúng vào phút 90+4 để khiến Sài Gòn FC đánh rơi chiến thắng.

Văn Quyết muốn tái hiện chức vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam

Văn Quyết muốn tái hiện chức vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam

Bàn thắng muộn của Nguyễn Văn Quyết đã giúp đội bóng Thủ đô có được 1 điểm trên sân Thống Nhất. Sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng của Hà Nội FC đã có những chia sẻ khi được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng mặt.

Điều đáng nói với Sài Gòn FC là trận này, họ chơi tốt hơn đối thủ và có nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Merlo lẫn Vieira đều không thể cụ thể hoá bằng bàn thắng nâng tỷ số. Điều này khiến Sài Gòn FC trả giá bằng bàn gỡ cuối trận của Văn Quyết.

Sài Gòn FC hoà như thua Hà Nội FC tối 13-9. Ảnh: VPF
Sài Gòn FC hoà như thua Hà Nội FC tối 13-9. Ảnh: VPF

Trận hoà mà như thua với nhiều cầu thủ Sài Gòn, đặc biệt với những người rất nỗ lực như Văn Phong, Quốc Chí. Họ đã lăn xả và chơi tốt để bảo vệ cho được thành quả, nhưng rồi số phận lại trêu ngươi người Sài Gòn. Văn Phong đã đổ sụp, Đỗ Merlo, Vieira ôm đầu thất vọng, còn Quốc Chí lấy tà áo cầm nước mắt đã rơi trên gương mặt.

Hà Nội FC vẫn duy trì được cách biệt khá an toàn với nhóm bám đuổi sau trận hoà quý giá trước Sài Gòn FC mới đây. Ảnh: VPF
Hà Nội FC (trắng) vẫn duy trì được cách biệt khá an toàn với nhóm bám đuổi sau trận hoà quý giá trước Sài Gòn FC mới đây. Ảnh: VPF

Một cảm xúc đắng chát đối với đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương, những người không phải lần đầu nếm trải sự cay nghiệt của bóng đá. HLV Phùng Thanh Phương cho biết, từ khi Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức góp mặt, đội đã chơi tự tin và tốt hơn, nhưng vẫn chưa thể cải thiện thành tích.

May mắn đang là điều Sài Gòn FC cần nhất lúc này. Nếu vận son đứng về phía họ, có thể Sài Gòn FC đã không thua HAGL từ V-League đến Cúp Quốc gia, và gần nhất là thắng cả Hà Nội FC.

Nếu đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đánh bại Hà Nội FC vòng 16, họ có thể sẽ gây áp lực cho CLB TP.HCM thi đấu muộn hơn (gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 14/9) và thoát khỏi đáy bảng. Hà Nội FC cũng sẽ khốn đốn nếu thua Sài Gòn FC vì họ sẽ nhiều khả năng bị T.Bình Định hoặc Hải Phòng thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm.

HLV Phùng Thanh Phương cho biết: “Tôi rất tiếc và buồn vì kết quả hôm nay. Sài Gòn FC đã cố gắng đến 90 phút, chúng tôi đã nghĩ đến chiến thắng nhưng cuối cùng lại không có được. Nếu có 3 điểm trận này, tôi nghĩ cơ hội trụ hạng của đội sẽ rất cao”.

Một lý do nữa khiến thầy trò HLV Phùng Thanh Phương tiếc nuối là họ đã đánh rơi khoản thưởng có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng nếu thắng Hà Nội FC.

Đội bóng của ông Thanh Phương đã treo thưởng rất đậm cho mỗi chiến thắng từ đây đến cuối năm, với mục tiêu tạo động lực tinh thần cho toàn đội có thể trụ hạng thành công.

HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC cho biết: “ Tôi luôn nhắc các học trò phải cố gắng, nỗ lực từng trận, dù kết thúc giai đoạn 1 đội tôi đã hơn các đối thủ phía sau 9 điểm. Cuộc đua vô địch V-League cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, rất là khó khăn”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm