Sài Gòn FC cần 'có bột'…

27/07/2022 08:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Tôi không rõ thông tin tôi xin từ chức HLV trưởng CLB Sài Gòn là từ đâu ra. Tôi vẫn ở đây và chịu trách nhiệm với thành bại của đội bóng. Tôi không phải loại người ngại khó và thấy cái gì có lợi mới làm", HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ trong buổi họp báo sau trận hoà 2-2 với Nam Định trên sân Thống Nhất, cuối tuần qua.

HLV Trần Công Minh: “V-League đang chuyển biến rất tích cực”

HLV Trần Công Minh: “V-League đang chuyển biến rất tích cực”

HLV Trần Công Minh cho biết anh vẫn dành nhiều thời gian để theo dõi sát sao thời sự bóng đá nước nhà, đặc biệt V-League. Anh cho rằng giải chuyên nghiệp đang khởi sắc nhiều phương diện.

Như Thể thao & Văn hóa đã thông tin, dù được chơi hơn người suốt 60 phút thi đấu chính thức, khi Viết Tú của Nam Định nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 30, nhưng Sài Gòn FC vẫn không thể có được điểm số tuyệt đối ở trận chung kết ngược.

Trận hòa tai hại ấy khiến Sài Gòn FC chỉ có 4 điểm sau 8 lượt trận và giậm chân ở vị trí bét bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định với 7 điểm cũng chỉ khá hơn 2 đại diện của bóng đá TP.HCM chút đỉnh. Có thể nhận định luôn, đây sẽ là 3 ứng viên cho chiếc vé xuôi về giải hạng Nhất 2023, bất kể đã có thông tin, Nam Định đang được bơm tiền sắm tinh binh.

Trở lại với CLB Sài Gòn, bình tâm mà luận, quân của HLV Phùng Thanh Phương vừa yếu lại vừa thiếu. Hàng tiền đạo vẫn phải cậy vào chân sút nhập tịch 40 tuổi là Đỗ Melo. Trong khi đó, một mình Cao Văn Triền cân tuyến giữa quá mỏng, khi các vệ tinh còn lại, hoặc còn quá trẻ hoặc chưa đủ năng lực chinh chiến V-League. Tuyến phòng ngự (và thủ môn) đã để lọt lưới đến 18 bàn, sau chỉ 8 vòng đấu.

bóng đá Việt Nam, V-League, lịch thi đấu vòng 10 V-League, bxh V-League, HLV Phùng Thanh Phương, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá V-League, VPF
Merlo cần thể hiện vai trò nhiều hơn nữa tại Sài Gòn FC. Ảnh: Thành Vũ

"Môi hở răng lạnh", khi các tuyến trên không đảm bảo được thời lượng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự tốt từ xa, thì khung thành của Sài Gòn FC bị đe doạ một cách thường xuyên là đương nhiên. Mối đau đầu lớn nhất của cựu tiền đạo Công an TP.HCM và ĐTQG, Phùng Thanh Phương, chính là khâu phòng ngự.

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã mở cửa và trận đấu với Nam Định mới đây, thấp thoáng vài cầu thủ người nước ngoài đã được gửi gắm. Nhưng HLV Phùng Thanh Phương vẫn chưa dám dùng họ ngay từ đầu. Trận đấu tập với CLB Đạt Tín (đội bóng phong trào mạnh nhất nhì TP.HCM, với đầy đủ những sao số, cựu trào như Tuấn Vinh, Hoàng "cao", Hoàng Long (Long "mập")...), liệu có cho Sài Gòn FC lời giải trước chuyến hành quân đi Hà Tĩnh.

Cột mình vào mạn thuyền hay rời khỏi con tàu sắp đắm? HLV Phùng Thanh Phương quyết ở lại và hy vọng các học trò sẽ ở lại để chiến đấu cùng vị tướng trẻ, chiến đấu cho bóng đá Sài thành không trở thành vùng trắng V-League. Hy vọng và cầu nguyện!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm