Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 phê duyệt Đề án 'Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030'. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Đề án cấp cứu ngoại viện là việc đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về thời gian phản ứng, đồng thời phổ cập kỹ năng sơ cứu ban đầu cho cộng đồng, qua đó mở ra bước tiến toàn diện cho hệ thống y tế nước nhà.

Mục tiêu trọng điểm đến năm 2030 là đảm bảo xe cứu thương phải khởi hành trong vòng 5 phút kể từ khi nhận lệnh điều động đối với các ca bệnh khẩn cấp. Ảnh: PV
Tối ưu hóa thời gian vàng cấp cứu người bệnh
Trong các tình huống nguy kịch, mỗi giây phút đều quyết định ranh giới sinh tử. Nắm bắt được tầm quan trọng của khoảng thời gian vàng, mục tiêu trọng điểm đến năm 2030 là đảm bảo xe cứu thương phải khởi hành trong vòng 5 phút kể từ khi nhận lệnh điều động đối với các ca bệnh khẩn cấp. Để hiện thực hóa điều này, toàn bộ tỉnh thành trên cả nước sẽ phải kiện toàn mạng lưới y tế ngoại viện ngay tại địa phương.
Không dừng lại ở đó, nhà nước đặt chỉ tiêu đầu tư trang bị tối thiểu một xe cứu thương đạt chuẩn cho mỗi một trăm nghìn dân. Tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt phương tiện vận chuyển y tế tại các khu vực đông dân cư cũng như vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, toàn bộ các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế sẽ được tiếp nhận, tư vấn và điều phối kịp thời, đảm bảo người bệnh được áp dụng đúng phương pháp sơ cứu ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.
Quy về một mối điều phối trung tâm và số hóa toàn diện
Một trong những rào cản lớn nhất của công tác cứu hộ hiện nay là sự phân tán thông tin. Khắc phục nhược điểm này, hệ thống mới sẽ được xây dựng theo mô hình một đầu mối điều phối thống nhất, tập trung ngay tại Trung tâm Thông tin chỉ huy của cơ quan công an cấp tỉnh. Việc liên thông dữ liệu sẽ kết nối chặt chẽ các lực lượng cốt lõi gồm y tế, công an, quân đội và phòng cháy chữa cháy để cùng phản ứng nhanh trước mọi sự cố.
Bên cạnh đó, nền tảng quản lý y tế quốc gia sẽ được hoàn thiện trong năm 2026 và đưa vào vận hành chính thức từ năm 2027. Hệ thống này sẽ ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để tính toán lộ trình, phân luồng bệnh nhân hiệu quả nhất. Nhờ vậy, 95% các chuyến xe vận chuyển sẽ có sự kết nối trước với cơ sở tiếp nhận, giúp bệnh viện tuyến sau chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị đón lõng người bệnh.
Phổ cập kỹ năng sơ cứu ban đầu và hỗ trợ chi phí y tế
Cứu thương không chỉ là trách nhiệm của riêng các y bác sĩ chuyên nghiệp. Kế hoạch mới nhấn mạnh vai trò của toàn xã hội qua mục tiêu lan tỏa kiến thức sơ cứu ban đầu cho ít nhất 3% dân số, trong đó 1% được đào tạo thực hành kỹ năng bài bản. Đáng chú ý, học sinh từ bậc trung học cơ sở trở lên sẽ được tiếp cận môn học sơ cứu lồng ghép ngay trên ghế nhà trường, tạo ra một thế hệ trẻ có khả năng tự bảo vệ bản thân và trợ giúp người xung quanh.
Lực lượng cơ sở cũng được củng cố với 75% nhân viên tại trạm y tế cấp xã được đào tạo bài bản về xử trí cấp cứu ngoài bệnh viện. Mạng lưới máy khử rung tim tự động sẽ dần hiện diện tại các khu vực cộng đồng, đồng hành cùng các túi sơ cứu chuyên dụng được trang bị tận cơ sở y tế xã.
Về mặt tài chính, quỹ bảo hiểm y tế sẽ được nghiên cứu để từng bước chi trả cho các dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện. Những nhóm đối tượng chính sách xã hội cũng sẽ được xem xét cơ chế hỗ trợ chi phí vận chuyển phù hợp. Đây là bước tiến nhân văn, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế khẩn cấp chất lượng cao.