M.U chỉ thu 5 triệu bảng từ Rooney?

20/10/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Wayne Rooney có thể chấm dứt hợp đồng với M.U vào mùa hè sang năm, trước một năm so với hợp đồng hiện giờ, theo các quy định về chuyển nhượng của LĐBĐ thế giới (FIFA) mà đội chủ sân Old Trafford chỉ nhận được 5 triệu bảng tiền bồi thường thiệt hại.

Theo luật Webster, đặt theo tên cựu cầu thủ Andy Webster của CLB Scotland Hearts, tương đương với điều 17 trong quy định chuyển nhượng của FIFA, Rooney có thể mua sự tự do cho chính mình sớm hơn một năm bằng cách bồi thường cho M.U khoản tiền đúng bằng tiền lương trong 12 tháng của anh, tương đương với 5 triệu bảng. Hiện giờ, giá thị trường của tiền đạo này được ước tính vào khoảng 45 triệu bảng.

Công ty luật có trụ sở tại TBN Ruiz Huerta y Crespo, một hãng đầy kinh nghiệm từng tham gia mọi vụ kiện cáo liên quan đến điều 17 luật chuyển nhượng FIFA đến thời điểm này, đã xác nhận Rooney đủ điều kiện để rời M.U theo điều khoản đó. Rooney lần cuối ký hợp đồng với M.U vào tháng 11/2006. Hợp đồng đó sẽ có thời hạn đến mùa hè năm 2012.

Wayne Rooney- Ảnh Getty
Theo luật này, cầu thủ có thể bồi thường và ra đi sau một giai đoạn mà FIFA gọi là “thời hạn được bảo hộ” của hợp đồng. Thời hạn này thay đổi tùy theo tuổi cầu thủ. Nếu một cầu thủ nhỏ hơn 28 tuổi khi ký hợp đồng, giống trường hợp Rooney, thời hạn bảo hộ hợp đồng là 3 năm. Rooney mới 21 tuổi vào tháng 11/2006, khi anh ký hợp đồng mới nhất với M.U, tức thời hạn bảo hộ hợp đồng của anh đã kết thúc vào tháng 11/2009. Cũng theo quy định của FIFA, điều khoản Webster chỉ có thể có hiệu lực trong mùa hè kèm theo một thông báo chính thức bằng văn bản trước đó 15 ngày. Tất cả những điều đó đưa đến kết luận rằng nếu M.U bán Rooney vào tháng 1 này, họ vẫn còn chút cơ hội gỡ gạc đôi chút.

Điều khiến tiền đạo 24 tuổi này thất vọng nhất là việc đội bóng áo đỏ không thể cho anh một hợp đồng sánh ngang với những cầu thủ đang được trả lương cao nhất Premier League hiện giờ, như Yaya Toure ở Manchester City, người nhận lương 221.000 bảng một tuần kể từ tháng 4/2011. Kịch bản ác mộng cho M.U sẽ là Rooney chuyển sang đội bóng láng giềng Manchester City. Được tài trợ bởi nguồn tài chính vô tận của hoàng thân Abu Dhabi Sheikh Mansour, Man City thừa sức biến anh thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Premier League. Tệ hại hơn, M.U sẽ phải chấp nhận điều đó mà nhận được ít hơn nhiều so với giá trị thực của Rooney trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, việc giải thích điều 17 luật chuyển nhượng FIFA có thể gây tranh chấp liên quan tới tính toán chính xác khoản bồi thường. Trong trường hợp của hậu vệ người Scotland Webster, rời Hearts để đến Wigan năm 2006 sau khi không thống nhất được về hợp đồng với CLB cũ, cuộc chiến pháp lý diễn ra dai dẳng, đầu tiên là với FIFA và sau đó là với Tòa án trọng tài thể thao (CAS) ở Thụy Sĩ. Chính tại CAS, lần đầu tiên một cầu thủ được phép phá vỡ hợp đồng theo cách đó. Kể từ năm 2006 đến nay, đã có thêm một trường hợp đáng chú ý nữa thắng kiện là cầu thủ người Brazil Matuzalem, người đơn phương chấm dứt hợp đồng với Shakhtar Donetsk năm 2007 để chuyển đến CLB TBN Real Zaragoza. Tuy nhiên, trong trường hợp của Matuzalem, CAS đã yêu cầu khoản bồi thường không chỉ bao gồm tiền lương, mà còn phải dựa trên điều khoản giải phóng và giá trị thực của cầu thủ.

                                                                                                                                                T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm