Ronaldo và Ramos sắp bị trừng phạt

25/03/2014 09:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha đã gửi báo cáo về những chỉ trích của Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos về phía trọng tài Udinano Mallenco lên LĐBĐ Tây Ban Nha. Hai ngôi sao của Real Madrid đang đứng trước viễn cảnh nhận án phạt vì những phát biểu nặng nề của mình.

Trọng tài Udiano Mallenco đã thổi 3 quả penalty trong trận “Kinh điển” ở Bernabeu hôm Chủ Nhật và rút thẻ đỏ với hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid vì cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi với Neymar ở trong vòng cấm. Mặc dù vậy, chính cầu thủ của Barca đã đóng kịch ở tình huống đó.

Sau trận đấu, Ronaldo đã chỉ trích trọng tài Udinano Mallenco: “Trọng tài đã mắc nhiều sai lầm. Chúng tôi cần một vị trọng tài có đủ đẳng cấp để điều khiển trận đấu. Nhưng Udiano Mallenco trông xanh xao và lo lắng. Môt trọng tài phải thật thoải mái để làm việc tốt nhất có thể”. Từ đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn cho rằng có một âm mưu chống lại Real Madrid: “Có những người không muốn chúng tôi giành chiến thắng và không muốn Barca bị loại ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch. Với họ, thật buồn khi Real Madrid thắng. Họ muốn Barca ở lại cuộc đua giành chức vô địch và đây là điều mà họ đã làm”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng Real luôn bị thiệt thòi từ những quyết định của trọng tài: “Thật là khó để chống chọi với những người mà không muốn chúng tôi chiến thắng bởi như thế, Barca sẽ rời khỏi cuộc đua Liga. Sau 5 năm ở đây, tôi quá hiểu mọi chuyện. Tôi chưa từng thấy Real được hưởng lợi từ trọng tài. Họ thường mắc sai lầm, đặc biệt là hôm nay”.

Trong khi đó, Sergio Ramos tỏ ra rất tức tối khi bị truất quyền thi đấu. “Đó luôn là một nỗi hổ thẹn. Tôi đã không chạm vào Neymar”. Anh còn cho rằng đây là trận thắng đã được dàn xếp từ trước: “Mọi người có thể nhìn thấy những điều đã xảy ra vào ngày hôm nay. Chúng tôi đã có thể giành được điểm nhưng cuối cùng lại không có gì cả. Có một vài điều mà bạn không thể chống lại được, đó là sự dàn xếp từ trước”. Sergio Ramos cho rằng không nên để trọng tài Udinano Mallenco điều khiển bất cứ trận đấu nào của Real Madrid nữa.

Trước đây, HLV Pep Guardiola đã bị xử phạt hành chính 15 nghìn euro do chỉ trích trọng tài Carlos Clos Gomez. Pique đã thoát một án phạt vào năm 2012 khi cho rằng quyết định đuổi anh của trọng tài Carlos Velasco Carballo ở trận gặp Sporting Gijon đã được dàn xếp từ trước.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail, AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm