Ronaldo thực sự đã hết thời, MU cần mua sớm ‘sát thủ’ mới

28/02/2022 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu nữa trôi qua và Cristiano Ronaldo vẫn tịt ngòi. Thời gian càng lúc càng in dấu lên những bước chạy và những pha bật nhảy của siêu sao 37 tuổi. MU cần mua sớm “sát thủ” mới.

 

Chelsea 0-0(pen 10-11) Liverpool: Đội quân của Klop giành cúp sau loạt 11m cân não

Chelsea 0-0(pen 10-11) Liverpool: Đội quân của Klop giành cúp sau loạt 11m cân não

Kepa Arrizabalaga đã trở thành tội đồ của Chelsea trong loạt luân lưu căng thẳng. Qua đó, Liverpool chính thức giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2021/22

Sau khi ghi 14 bàn thắng sau 20 trận đầu tiên ở các giải cho MU thì trong 11 trận tiếp theo Ronaldo chỉ ghi được 4 bàn. Càng lúc Ronaldo càng tỏ ra kém hiệu quả trước khung thành đối phương và đáng lo hơn nữa là không chỉ phung phí cơ hội, Ronaldo còn đang đánh mất cả sự tự tin vốn luôn có thừa trong anh.

Ở mùa giải này từng có vài lần sau khi không được đồng đội tiếp bóng để dứt điểm, Ronaldo tỏ thái độ không hài lòng và thể hiện rõ chủ nghĩa cá nhân khi bỏ mặc đồng đội và phớt lờ luôn fan MU và đi thẳng vào đường hầm sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Chuyện đó từng xảy ra ở các trận MU gặp Everton hay Chelsea.

Chú thích ảnh
Ronaldo thực sự đã hết thời

Nhưng vấn đề bây giờ của Ronaldo không chỉ là thái độ nữa mà ngay cả sức lực của anh cũng bị đặt dấu hỏi. Sau trận hòa Watford, người ta cảm giác Ronaldo thực ra rất muốn nhanh chóng rời sân sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài nhưng anh mệt mỏi đến mức không làm được việc đó.

Cả trận gặp Watford, Ronaldo chỉ tung ra được 3 cú sút và không gây ra chút khó khăn nào cho thủ môn đối phương. Hình ảnh mệt mỏi, mờ nhạt và vẻ bất lực trước sức ép tuổi tác không còn là chuyện mới mẻ ở siêu sao 37 tuổi.

Trước Watford, người ta cũng đã chứng kiến Ronaldo “vô hình” trước Burnley, Southampton, West Ham hay Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 cúp C1.

Lúc đầu mùa thì mọi chuyện còn tạm ổn với MU. Ronaldo khi đó tuy khiến hàng công của MU trở nên kém gắn kết và vẫn cá nhân chủ nghĩa nhưng anh còn ghi bàn tương đối đều đặn để bù đắp cho lối chơi thiếu tính đồng đội của mình.

Nhưng càng ngày mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Ronaldo vẫn ích kỷ, vẫn cá nhân như thế còn bàn thắng từ anh lâu rồi không đến nữa. Phòng thay đồ của MU bị chia rẽ vì cái tôi quá lớn của Ronaldo còn trên sân MU rơi vào cơn hạn hán bàn thắng vì Ronaldo không còn biết phá lưới đối phương.

Không phải MU không tạo được cơ hội ghi bàn. Thống kê cho thấy trước Southampton, Watford, Burnley và trước Boro ở cúp FA, số cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng của MU là 10,99 nhưng vấn đề là họ không tận dụng được và nguyên nhân là do Ronaldo không còn là chính mình nữa vì áp lực tuổi tác.

Hệ quả là thay vì lẽ ra phải ghi 11 bàn thắng và giành 4 chiến thắng dễ dàng thì MU chỉ ghi được 3 bàn, hòa 3 trận và bị loại bẽ bàng ở cúp FA.

Trong lúc phung phí cơ hội ghi bàn ngày càng nhiều thì Ronaldo lại là “vua việt vị”. Thống kê cho thấy CR7 bị trọng tài thổi việt vị tới 25 lần kể từ đầu mùa, nhiều hơn ít nhất 6 lần so với bất cứ cầu thủ nào khác.

Tình trạng hiện tại của Ronaldo rõ ràng hết sức đáng báo đông và không còn cách nào khác, MU cần tìm mua gấp một “sát thủ” tầm cỡ và trẻ trung vào Hè 2022 để thay thế siêu sao 37 tuổi.

Đằng nào nếu MU không được dự cúp C1 mùa tới, Ronaldo gần như chắc chắn sẽ ra đi. Dù thề thốt là trở lại Old Trafford để giúp MU hồi sinh nhưng nếu MU không đáp ứng được tham vọng cá nhân của Ronaldo là phải chơi bóng ở cúp C1 thì lời thề của CR7 cũng theo gió bay đi.

MU từ lâu đã được liên hệ với nhiều chân sút để thay thế Ronaldo. Giờ là lúc họ cần thực sự nghiêm túc và khẩn trương với kế hoạch mua sắm của mình. Đơn giản vì tình hình hiện tại không cho phép họ có thể chần trừ quá lâu.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm