Ronaldo đeo băng đội trưởng để đấu Messi

17/01/2023 07:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Ronaldo sắp có trận ra mắt cho CLB mới. Anh sẽ đeo băng đội trưởng trong màn đối đầu với Messi của PSG.

Ronaldo sẽ đeo băng đội trưởng cho đội Saudi All-Star

Ronaldo sẽ đeo băng đội trưởng đội Saudi All-Star gặp PSG trong trận đấu giao hữu vào ngày 19/1 sắp tới đây.

Ronaldo sẽ đeo băng đội trưởng trong trận đấu của Saudi All-Star vs PSG - Ảnh 2.

Ronaldo chuẩn bị làm đội trưởng đội All-Star XI của Ả Rập trong trận đấu với PSG vào thứ Năm

Ronaldo sẽ đeo băng đội trưởng trong trận đấu của Saudi All-Star vs PSG - Ảnh 3.

Ronaldo sẽ đối đầu với Messi trong trận giao hữu ở Riyadh. Ảnh: Getty Images

Đây là trận đấu đầu tiên của tiền đạo người Bồ Đào Nha kể từ khi gia nhập CLB mới tại Ả Rập. Ronaldo là đội trưởng của đội bóng kết hợp những siêu sao tới từ 2 CLB hàng đầu Al Nassr và Al Hilal dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger.

Trận đấu đầu tiên của Ronaldo tại Ả Rập sẽ đối đầu với 'kình địch' lâu năm của mình – Messi. PSG hiện tại đang có chuyến du đấu tại Trung Đông. Đây có thể là màn đối đầu cuối cùng của cặp đôi nhiều 'ân oán' nhất làng bóng đá hiện tại.

Ronaldo và Messi có khoảng thời gian đối đầu nhau tại Tây Ban Nha trong các trận El Clásico giữa Real Madrid và Barcelona. Ronaldo rời Tây Ban Nha để gia nhập Juventus vào năm 2018. Cầu thủ 37 tuổi đã không đối đầu với Messi kể từ tháng 12 năm 2020 khi gã khổng lồ nước Ý tới Nou Camp.

Ronaldo sẽ đeo băng đội trưởng trong trận đấu của Saudi All-Star vs PSG - Ảnh 4.

Ronaldo và Messi có nhiều cơ hội đối đầu nhau khi chơi tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Nếu Messi lựa chọn gia hạn hợp đồng hiện tại với PSG sau mùa giải này, có khả năng tiền đạo người Argentina sẽ không có cơ hội đối đầu với Ronaldo thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, gần đây Messi được cho là có một lời đề nghị hấp dẫn từ Al-Hilal, với việc đội bóng Ả Rập Xê Út mong muốn ký hợp đồng vào mùa hè này. CLB Al-Ittihad của Ả Rập Xê Út, cũng được cho là muốn mời Messi chuyển đến chơi bóng tại Trung Đông.

Kể từ khi chính thức được công bố là cầu thủ của Al-Nassr vào cuối tháng 12, Ronaldo đã phải chờ đợi khá lâu để ra mắt chính thức câu lạc bộ mới.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã phải làm khán giả trong trận thắng 2-0 gần đây của họ trước Al-Ta'ee. Ronaldo không thể thi đấu do bị 'treo giò' hai trận vì đập vỡ điện thoại của một cổ động viên Everton sau thất bại của MU vào tháng Tư năm ngoái. Tuy nhiên, anh có thể góp mặt trong trận đấu giao hữu này và đang đạt được phong độ tốt nhất trước khi xuất hiện lần đầu tiên ở Riyadh.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm