Người dẫn đường Neymar

27/06/2011 11:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trước khi được đưa lên sân khấu để giới thiệu với toàn thế giới, các tài năng trẻ của Brazil thường được gọi lên tuyển để “học việc” một thời gian. Chẳng hạn, Ronaldo hay Kaka từng được dự World Cup (nhưng không đá phút nào) và sau đấy đã trở thành những ngôi sao lớn. Năm ngoái, nếu HLV Carlos Dunga không quá thực dụng, chỉ lo cho trước mắt, Neymar đã có thể được dự World Cup 2010 cùng “Selecao”. Tuy nhiên, tài năng trẻ này cũng không phải quá buồn bởi chỉ sau một năm, từ chỗ chỉ được biết đến ở Brazil, Neymar đã được cả thế giới chú ý và quan trọng hơn, đang là một trụ cột không thể thay thế của “Selecao”.

Đã có nhiều cầu thủ được gọi là “Pele mới” nhưng dường như Neymar mới đích thực là truyền nhân của vua bóng đá. Không chỉ có dáng người hao hao (Neymar cao 1m74, hơn Pele 1 cm), cùng khởi nghiệp ở Santos, Neymar tương đồng với bậc tiền bối vĩ đại ở chỗ đều đóng vai trụ cột khi còn rất trẻ. Ở World Cup 1958, khi mới gần 18 tuổi, Pele đã trở thành mắt xích quan trọng của Brazil với 5 bàn thắng. Giờ đây, ở tuổi 19, Neymar cũng tiếp bước Pele khi trở thành một niềm hy vọng của “Selecao”. Mới đá cho ĐTQG 5 trận nhưng Neymar đã kịp ghi tới 3 bàn và hứa hẹn sẽ kéo cả đội tiến lên tại Copa America 2011.

Hy vọng của Brazil đặt cả ở Neymar- Ảnh Getty

Nhưng để có thể sánh được với Pele, Neymar sẽ còn phải cố gắng hơn rất nhiều bởi từ niềm hy vọng trở thành người hùng là một con đường dài với nhiều chông gai. Cần nhớ, Pele đã lập một hattrick vào lưới Pháp, khi đó có bộ đôi lừng danh Raymond Kopa và Just Fontaine, ở bán kết World Cup 1958. Trong khi đó, Neymar đã cho thấy những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời nhưng lại chưa thể hiện được điều đó khi Brazil gặp các đội mạnh. Ba bàn thắng của thần đồng này đều vào lưới các đội nhỏ (Mỹ và Scotland) còn khi gặp Pháp, Argentina hay Hà Lan, Neymar hoàn toàn im lặng.

Đá giao hữu Neymar đã cóng, liệu vào giải đấu thật với những trận cầu nảy lửa, cầu thủ của Santos có tỏa sáng như kỳ vọng? Đây là câu hỏi không dễ trả lời bởi có thể sự kỳ vọng của người hâm mộ cùng thất bại trước đây sẽ tích lại thành một khối thuốc nổ và Neymar sẽ khai hỏa nó ở Copa America. Nhưng cũng có thể sức ép từ nhiệm vụ phải thành trụ cột cùng việc phải đá sao cho sánh được với Pele, với Lionel Messi sẽ đè bẹp mầm non mới 19 tuổi này.

Làm sao để giúp Neymar tỏa sáng và tránh được sức ép quá lớn từ người hâm mộ hay giới truyền thông là một nhiệm vụ không dễ giải quyết với Menezes bởi hiện giờ, chính HLV này cũng đang gây sức ép cho thần đồng của Santos khi đẩy cho anh quả bóng trách nhiệm quá lớn. Lúc này, có lẽ chỉ chính Neymar mới gỡ bỏ được những kỳ vọng kể trên, không chỉ bằng tài năng mà còn cả nhờ sự hồn nhiên ở tuổi 19. Chẳng phải khi xưa Pele thành công cũng nhờ chơi bóng tự do như một đứa trẻ đấy sao?

T.K.A



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm