Bóng đá Quốc tế

Ronaldinho khoác áo Ravenna: 46 tuổi ra sân có gì sai?

05/08/2026 06:02 GMT+7 Google News

Sau 11 năm kể từ lần cuối cùng xỏ giày ra sân thi đấu, Ronaldinho bất ngờ tái xuất làng bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Ravenna, một đội bóng chơi ở Serie C. Điều gì diễn ra đằng sau màn tái xuất khó tin này của siêu sao 46 tuổi?

Nếu không có thương vụ chiêu mộ Ronaldinho, Ravenna thường được nhiều người nhắc đến vì điều gì? Đây là thành phố có những tác phẩm nghệ thuật mang đậm kiến trúc Byzantine. Ravenna cũng chính là miền đất an nghỉ của nhà thơ Dante Alighieri, một trong những nhà thơ nổi tiếng của Italy với trường ca Thần khúc.

Nối lại sự nghiệp sau 11 năm

Còn hiện tại, thành phố nằm ở miền Bắc Italy này được nhắc đến nhiều vì sự hiện diện của một cái tên: Ronaldinho. Trước đó gần 1 tháng, anh hiện diện trong một màn trình diễn ở show diễn nghệ thuật diễn ra trong quãng nghỉ giữa 2 hiệp trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nhưng Ronaldinho đến đây không phải cho một chuyến du lịch mà để nối lại hành trình của một cầu thủ chuyên nghiệp đã bị đứt quãng hơn 1 thập kỷ.

Sự hiện diện của anh đã gây ra những tò mò ở Ravenna. 4 cổ động viên Ravenna ngồi café nói rằng họ chưa từng nhìn thấy Ronaldinho bao giờ. Họ lo ngại liệu đây có phải một thương vụ hướng đến mục đích thương mại của Ravenna. Việc Ronaldinho, Quả bóng Vàng 2005 và từng vô địch World Cup 2002 cùng Brazil, mặc bộ trang phục vàng-đỏ truyền thống của Ravenna sẽ mang đến những phấn khích.

Người có công lớn nhất trong việc mang Ronaldinho đến Ravenna là Ignazio Cipriani, ông chủ đội bóng từ 2024 đến giờ và là một người con của thành phố Ravenna. Ngay trong năm đầu tiên làm chủ tịch, ông đã chứng kiến Ravenna từ Serie D thăng hạng lên Serie C. Nhưng đó mới chỉ là bước đi đầu tiên trong hành trình phục hưng đội bóng của Cipriani với mục tiêu lớn nhất là tìm đường lên Serie A: "Tôi không hề có ý khiêu khích, nhưng Serie A mới là mục tiêu tôi hướng tới trong ngày đầu tiên làm chủ tịch. Rồi từng bước chúng tôi sẽ nghĩ đến cơ hội góp mặt ở Champions League. Tôi đưa ra tuyên bố như vậy bởi bản thân thích làm việc dưới áp lực và tình thế không có đường lui". Ngay trong bước đi đầu tiên mùa Hè này, Cipriani đã tạo ra một thương vụ khiến cả Italy choáng váng khi thuyết phục Ronaldinho quay lại nghiệp quần đùi, áo số ở tuổi 46.

Ronaldinho khoác áo Ravenna: 46 tuổi ra sân có gì sai? - Ảnh 1.

Việc Ronaldinho tái xuất ở tuổi 46 trong màu áo Ravenna là một bất ngờ

Hiệu ứng không chỉ cho bóng đá

Ravenna tất nhiên đặt những kỳ vọng nhất định khi đem Ronaldinho trở lại bóng đá đỉnh cao. Đội bóng này dành nhiều thập kỷ thi đấu ở những hạng đấu thấp của bóng đá Italy và đã từng 2 lần phá sản vào các năm 2001 và 2012. Ravenna vốn được biệt đến với thế mạnh ở bóng chuyền còn bóng đá ở nơi đây chỉ có nguồn tài chính khiêm tốn và những trận đấu derby với các đối thủ cùng khu vực.

Cipriani tất nhiên rất tự tin về hiệu ứng Ronaldinho có thể mang lại tại Ravenna: "Ronaldinho là một biểu tượng đặc biệt. Cách anh ta chơi bóng khiến thế hệ của tôi đam mê với bóng đá. Chúng tôi muốn Ronaldinho hiện diện ở đây để giúp những thế hệ khán giả Italy cũng như trên khắp thế giới thêm yêu Ravenna". Để có thể nâng tầm hình ảnh về mặt thể thao, Ravenna đã làm việc với chính quyền thành phố để nâng cấp sân Bruno Benelli có sức chứa vượt mức 6.300 khán giả. Xa hơn, Ciprani muốn có một sân bóng đa năng mới với những không gian không chỉ cho bóng đá mà để tổ chức thêm những sự kiện khác như các buổi nhạc hội hay trung tâm thương mại.

Sự hiện diện của Ronaldinho không chỉ giúp ích cho Ravenna về chuyên môn. Alessandro Barattoni, thị trưởng thành phố Ravenna, khẳng định việc Ronaldinho đến thi đấu ở Ravenna rất phù hợp với chiến lược thúc đẩy danh tiếng của thành phố này trên phạm vi toàn cầu. Những năm gần đây, Ravenna tìm mọi cách để mở rộng khả năng tiếp cận để tất cả không chỉ biết nơi đây vì những bãi biển truyền thống hay cảng biển thương mại. Ravenna tìm cách tạo lập mối quan hệ với những quốc gia thuộc Vương quốc Anh thể hiện qua chuyến viếng thăm gần đây của gia đình Hoàng gia Anh hay việc bảo tàng Lord Byron được khai trương ở thành phố này. Barattoni không hề giấu giếm cảm xúc khi biết tin Ronaldinho khoác áo Ravenna: "Khi tin tức về Ronaldinho xuất hiện, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn học cũ. Những đứa trẻ rất hào hứng với anh ta dù chỉ có thể tìm hiểu phần nào qua Youtube".

Đối với đội bóng Ravenna, hiệu ứng Ronaldinho mang lại là không cần bàn cãi. Chiến dịch bán vé mùa này đã được phát động với mục tiêu là bán hết 2.800 vé. Giá vé các trận đấu của Ravenna tăng lên 12%. Cùng chờ xem hành trình mối lương duyên Ronaldinho-Ravenna sẽ đi đến đâu. 

Những cầu thủ U50 vẫn còn thi đấu


Cristiano Ronaldo (41 tuổi): Sau World Cup 2026, Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục ra sân trong màu áo Al Nassr ở Saudi Pro League. Anh hiện đang có 976 bàn trong sự nghiệp và muốn sớm tiệm cận cột mốc 1.000 bàn càng sớm càng tốt.


Thiago Silva (41 tuổi): Sau khi kết thúc hợp đồng với Porto mùa Hè năm nay, Silva có lần thứ 3 khoác áo Fluminense. Bản hợp đồng của anh với đội bóng quê nhà có thời hạn đến tháng 12 năm nay.


Luka Modric (40 tuổi): Dù đã giã từ sự nghiệp quốc tế cùng đội tuyển Croatia, Modric vẫn tiếp tục chơi bóng ở tuổi 40 bằng một bản hợp đồng mới kéo dài 12 tháng trong màu áo AC Milan.


Edin Dzeko (40 tuổi): Sau khi dự World Cup 2026 cùng Bosnia, Dzeko tiếp tục chơi bóng cho Schalke thêm một mùa nữa sau khi cùng đội bóng này thăng hạng lên Bundesliga.

  Hạnh Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm