Rogers Cup khai màn: "Tổng duyệt" trước thềm Mỹ mở rộng

08/08/2011 16:19 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Hôm nay (8/8/2011), quần vợt thế giới lại nóng lên với những trận đấu hấp dẫn ở Rogers Cup.

Djokovic là ứng viên vô địch hàng đầu ở Rogers Cup 2011 - Ảnh Getty

Giải đấu diễn ra ở Canada này là một trong chín giải thuộc hệ thống Masters 1000. Rogers Cup diễn ra trước thềm giải Mỹ mở rộng 3 tuần nên được xem là bài tổng duyệt quan trọng của các tay vợt hàng đầu thế giới cho giải Grand Slam cuối cùng của năm.

Trong số 5 giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000 dành cho các tay vợt nam đã diễn ra từ đầu năm tới nay, Djokovic thắng tới 4 giải gồm Indian Wells mở rộng, Miami mở rộng, Roma Masters 1000 và Madrid Masters 1000. Nadal giành giải còn lại là Monte Carlo mở rộng. Phía trước các tay vợt từ nay đến hết năm còn lại 4 giải thuộc hệ thống Masters 1000 nữa gồm Rogers Cup, Cincinnati mở rộng, Thượng Hải Rolex Masters và cuối cùng là BNP Paribas Masters.

Tất cả các giải Masters 1000 đều rất được coi trọng. Uy tín cũng như giá trị của nó chỉ xếp sau các giải Grand Slam. Cuối năm 8 tay vợt hàng đầu còn tranh tài ở Barclays ATP World Tour Finals. Giải này cũng rất có uy tín và tay vợt vô địch thậm chí còn được tới 1500 điểm (nhiều hơn điểm tối đa dành cho tay vợt vô địch một giải thuộc hệ thống Masters 1000). Tuy nhiên, Barclays ATP World Tour Finals chỉ diễn ra vào cuối năm trong khi có tới 9 giải thuộc hệ thống Masters 1000 nên các tay vợt nam, nữ hàng đầu thế giới có rất nhiều cơ hội tích lũy điểm và giành những danh hiệu cao quý.

Trở lại với Rogers Cup khai mạc ngày 8/8, giải này diễn ra trên mặt sân đất cứng, có tổng giá trị giải thưởng là 2,43 triệu USD. Tất cả những tay vợt nam hàng đầu thế giới như Djokovic, Nadal, Federer, Murray, Soderling, Tomas Berdych, David Ferrer, Gael Monfils đều hiện diện ở Canada lúc này để sẵn sàng đua tranh.

Từ năm 2004 đến nay, chức vô địch Rogers Cup không vượt ra khỏi tầm với của bộ tứ quyền lực Nadal, Federer, Djokovic và Murray. 4 tay vợt xuất sắc nhất thế giới thay nhau nâng cúp trong đó Federer (2004, 2006), Nadal (2005, 2008), Murray (2009, 2010) đều đã 2 lần đăng quang. Chỉ có Djokovic(2007) mới nâng cúp một lần. Federer cũng là tay vợt vào chung kết Rogers Cup nhiều nhất trong số 4 cây đại thụ của làng banh nỉ nam thế giới. Ngoài 2 lần vô địch nói trên, "Tàu tốc hành" để thua Djokovic ở CK Rogers Cup 2007 và thua Murray ở CK Rogers Cup 2010.

Ở nội dung thi đấu của nữ, cúp vô địch đổi chủ thường xuyên hơn. Tính trong 10 mùa giải Rogers Cup gần nhất,  nhiều nhất cũng chỉ có Mauresmo (2002, 2004) và Henin(2003, 2007) vô địch 2 lần. Tuy chị em nhà Williams thống trị giải Wimbledon rất nhiều năm và họ cũng vô địch nhiều giải Grand Slam khác nhưng ở Rogers Cup, Serena mới đăng quang đúng một lần vào năm 2001 còn Venus thậm chí chưa vô địch lần nào. Từ năm 2004 đến nay, cúp vô địch Rogers Cup dành cho nữ liên tục đổi chủ trong đó Wozniacki (2010) là ĐKVĐ giải này.

Cũng giống như giải nam, giải nữ năm nay cũng quy tụ những gương mặt sáng giá nhất như Serena Williams, Kim Clijsters, Wozniacki, Sharapova, Na Li, Zvonareva, Kvitova, Stosur, Schiavone...Một sự vắng mặt đáng tiếc diễn ra ngay trước thềm Rogers Cup khi Venus Williams buộc phải rút lui vì sốt virus. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tay vợt tên tuổi khác chuẩn bị tranh tài trong đó có ĐKVĐ Wozniacki hay các cựu vô địch Kim Clijsters (2005), Serena Williams (2001), Ivanovic (2006)....

1000 điểm dành cho tay vợt vô địch (dĩ nhiên ĐKVĐ thì phải bảo vệ số điểm đó chứ không được cộng thêm điểm) là phần thưởng hấp dẫn thôi thúc các tay vợt hàng đầu thế giới ganh đua. Tất cả hứa hẹn ít nhiều thay đổi trên BXH ATP và WTA sau giải này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm