Rogers Cup 2020: Hủy giải nữ, nhưng vẫn đánh giải nam?

13/04/2020 13:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua, nội dung đơn nữ của Rogers Cup 2020 đã chính thức bị rời sang năm 2021 vì đại dịch Covid-19. Nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có động thái nào cho thấy nội dung đơn nam cũng bị hủy bỏ.

Ai là tay đua F1 xuất sắc nhất?

Ai là tay đua F1 xuất sắc nhất?

Phải thừa nhận là rất khó để sắp xếp thứ hạng những tay đua giải Công thức 1 (F1) xuất sắc nhất vì sự khác biệt về máy móc, tính chất cạnh tranh của từng giai đoạn. Đó là lí do để người ta chỉ có thể nêu tên họ theo thời gian từ quá khứ đến hiện tại.

Giải quần vợt danh giá nhất được tổ chức ở Canada đã trở thành nạn nhân mới nhất của đại dịch Covid-19. Lý do: Chính quyền Quebec đã cấm tổ chức các sự kiện tụ tập đông người cho đến ngày 31/8/2020, trong khi nội dung đơn nữ dự kiến sẽ diễn ra ở Montreal từ ngày 6/8 đến 15/8.

Quyết định khó khăn

Giống như Wimbledon, đây là lần đầu tiên giải đấu này bị hủy bỏ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945). Nội dung đơn nữ của Rogers Cup được xếp hạng Premier 5, tức là sau Grand Slam, WTA Finals, và WTA Premier Mandatory, với 900 điểm cho nhà vô địch.

“Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, chúng tôi đã hy vọng rằng tình hình sẽ được kiểm soát để giải đấu có thể diễn ra đúng dự kiến, nhưng cơ hội đã nhỏ dần trong những tuần gần đây”, giám đốc giải Eugene Lapierre chia sẻ, “An toàn phải được đặt lên hàng đầu, và chúng tôi hiểu rằng quyết định này là cần thiết”. Theo ban tổ chức, những người đã mua vé xem giải đấu này sẽ được bảo lưu vào năm 2021.

Mặc dù vậy, việc phải hủy bỏ giải đấu vẫn là một cú sốc lớn đối với Liên đoàn quần vợt Canada, và có thể để lại dư chấn đến vài năm. “Rogers Cup là động lực để phát triển quần vợt ở Canada. 90% số tiền mà chúng tôi đầu tư cho phát triển môn thể thao này hàng năm đến từ lợi nhuận của giải đấu,” Chủ tịch kiêm CEO Michael Downey buồn bã: “2020 sẽ là một năm khó khăn, và nó sẽ để lại dư chấn vài năm nữa. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng nhiệt huyết của các nhân viên, người hâm mộ, và các đối tác sẽ giúp ích trong giai đoạn tái thiết này”.

Việc nội dung đơn nữ của Rogers Cup bị hoãn đặt ra câu hỏi: Liệu US Open, giải đấu diễn ra sau đó chỉ 2 tuần, liệu có thể diễn ra? New York đang là tâm dịch Covid-19 tại Mỹ, và hiện tại, trung tâm quần vợt Billie Jean đang là bệnh viện dã chiến để phục vụ chống dịch. Hiện tại, Mỹ đang đứng đầu thế giới với hơn 530 nghìn ca nhiễm virus corona, trong đó có hơn 20 nghìn ca tử vong. Con số này của Canada là 23.318 và 653.

Chú thích ảnh
Bianca Andreescu sẽ phải đợi đến tháng 8/2021 để bảo vệ danh hiệu vô địch ở Rogers Cup

Toronto Masters vẫn diễn ra?

Theo dự kiến phiên bản Masters 1000 của Rogers Cup sẽ diễn ra từ ngày 7/8 đến 16/8 tại Toronto, và chưa có dấu hiệu gì sẽ bị hoãn cả. Lý do: Toronto nằm ở tỉnh Ontario chứ không phải Quebec, và chính quyền ở đây chưa đưa ra yêu cầu gì về hoãn các sự kiện thể thao cả.

Tài chính cũng là một lý do dẫn đến sự khác biệt giữa nội dung đơn nam và đơn nữ. Cấp độ Premier 5 ở WTA Tour rõ ràng không danh giá bằng cấp độ Masters 1000 ở ATP Tour. Và thực tế, dù được tổ chức ở Toronto hay Montreal thì doanh thu bán vé từ giải nam thường xuyên cao hơn giải nữ từ 15% đến 20%. Khác biệt về doanh thu từ bản quyền truyền hình thậm chí còn lớn hơn nhiều khi số tiền phân phối cho giải nam cao gấp… 6 lần giải nữ.

Trong các giải đấu kéo dài một tuần (cả WTA và ATP), Rogers Cup tại Montreal đang giữ kỷ lục về số khán giả đến sân. Trong khi đó, Toronto là thị trường khó khăn hơn, khi lượng khán giả tại đây chỉ bằng 20% đến 30% so với ở Montreal. Thật dễ hiểu khi Liên đoàn quần vợt Canada chọn giải đấu uy tín hơn (Masters 1000) và thị trường yếu hơn (Toronto) để kích thích cả hai cùng phát triển.

Việc cố gắng duy trì Toronto Masters còn xuất phát từ một lý do nữa: Giải đấu sang năm sẽ rất sát với Olympic Tokyo vốn được lui lại một năm. Khi đó, các tay vợt hàng đầu tham dự Olympic (kết thúc ngày 1/8) có thể sẽ bỏ qua Rogers Cup (từ 9/8) để hướng tới US Open (khai mạc vào cuối tháng Tám). Trái lại, giải đấu năm nay, nếu có thể diễn ra, sẽ nhận được nhiều sự háo hức của các tay vợt, những người đã rất nhớ sân quần do phải nghỉ suốt vài tháng qua.

Vài nét về Rogers Cup

Rogers Cup, hay còn gọi là giải quần vợt Canada mở rộng, ra đời từ năm 1881, và là giải đấu quần vợt lâu đời thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi Wimbledon. Trong lịch sử 139 năm của mình, giải đấu bị gián đoạn hai lần vì chiến tranh thế giới (1915-1918 và 1941-1945), và năm 1905 không tổ chức.

Giải đấu diễn ra trên mặt sân đất nện đến năm 1979, trước khi chuyển sang sân cứng. Hai nội dung đơn nam và đơn nữ của giải được tổ chức luân phiên ở Toronto (sân chính Aviva, 12.500 chỗ ngồi), và Montreal (sân chính IGA, 11.815 chỗ ngồi). Giải nam nằm trong hệ thống Masters 1000, còn giải nữ nằm trong hệ thống Premier 5. Hai nhà đương kim vô địch của giải đấu là Rafael Nadal (nam) và Bianca Andreescu (nữ).

Với 6 lần vô địch, huyền thoại Ivan Lendl đang là kỷ lục gia ở giải nam Rogers Cup. Ông cũng giữ kỷ lục chơi nhiều trận chung kết nhất (9), đánh nhiều trận nhất (66), thắng nhiều nhất (57), và thắng liên tiếp dài nhất (18). Ở nội dung đơn nữ, kỷ lục gia của giải là tay vợt quá cố Lois Moyes Bickle (9 lần vô địch), nhưng nếu tính trong kỷ nguyên Open thì kỷ lục thuộc về hai huyền thoại Chris Evert và Monica Seles với 4 lần đăng quang.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm