Robben lập cú đúp ngày ra mắt: “Robbery show”

31/08/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Hai lần Franck Ribery chuyền bóng, hai lần Arjen Robben dứt điểm thành công để mang về chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Bayern trước Wolfsburg - thắng lợi đầu tiên của thầy trò Louis van Gaal ở Bundesliga mùa giải 2009-2010. Tân binh người Hà Lan vừa cùng tiền vệ người Pháp tạo nên một cặp “song tấu Robbery” ở Allianz Arena.

Sau giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, Van Gaal đã có một sự điều chỉnh nhân sự đặc biệt, được rất nhiều người chờ đợi: Rút Hamit Altintop ra và thay bằng tân binh Robben. 69.000 khán giả ở Allianz Arena đồng loạt đứng dậy vỗ tay và reo hò, chào mừng cầu thủ người Hà Lan đến với đội bóng số một nước Đức. Anh được bố trí đá tiền vệ cánh phải, lấp vào vị trí của Hamit, người đã tung ra một cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Diego bên phía Wolfsburg không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Mario Gomez đá bồi, mở tỷ số trận đấu ở phút 27. Chỉ sau vỏn vẹn một buổi tập vào buổi chiều ngày thứ Sáu, tiền vệ 25 tuổi này đã nhanh chóng thích nghi với lối chơi của Bayern.

Robben-Ribery tỏa sáng trong chiến thắng 3-0
của Bayern trước Wolfsburg

Robben xuất hiện đã giúp lối chơi của Bayern “có lửa” hơn. Những pha dốc bóng dọc biên rồi căng ngang hoặc ngoặt bóng đi tiếp vào trong để dứt điểm của cầu thủ người Hà Lan tỏ ra hết sức nguy hiểm. Nhưng để có được màn trình diễn thực sự như ý, Robben phải chờ đến khi Ribery vào sân ở phút 63, thay vị trí tiền đạo cánh trái của Ivica Olic. Rất nhanh chóng, tiền vệ người Pháp đã mang lại sự khác biệt cho Bayern. Phút 68, tức chỉ mới có mặt trên sân được 5 phút, Ribery đã chuyền bóng để Robben dứt điểm từ bên cánh trái. Cú sút chân trái của Robben tuy không quá mạnh nhưng bóng đi chìm, đủ nguy hiểm để Benaglio không kịp trở tay.

Đến phút 80, lại là Ribery chuyền bóng để Robben bình tĩnh đánh lừa cả hậu vệ lẫn thủ môn Wolfsburg, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới từ tình huống phản công nhanh do chính tiền vệ người Hà Lan phát động từ vòng cấm đội nhà. Robben đã chuyền bóng lên vạch giữa sân để Ribery bắt tốc độ, rồi tiền vệ người Pháp lại chuyền cho Robben xâm nhập vòng cấm đối phương và ghi bàn. 3-0 trước nhà vô địch Wolfsburg, Bayern đã giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới hết sức ấn tượng, trong một ngày mà Robben đã ra mắt thành công ngoài sự mong đợi, khi anh phối hợp quá ăn ý với Ribery. Họ tạo thành một cặp “song tấu Robbery” đáng sợ với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Trong tiếng Anh, “Robbery” có nghĩa là “ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày” và có lẽ, “Robbery” của Bayern cũng sẽ không hề ngần ngại trong việc ngang nhiên đột nhập, xé tan hàng thủ đối phương để tìm kiếm những bàn thắng. Biết gặp phải “cướp giữa ban ngày” nhưng đối thủ không thể nào ngăn cản được, vì đối tượng quá giỏi, ra tay rất “có nghề”. Đó là điều mà Bayern chờ đợi khi nỗ lực giữ Ribery lại bằng mọi giá, đồng thời chi thêm tiền để mua Robben về từ Real Madrid. Robben đã mang lại một bộ mặt hoàn toàn khác cho Bayern, xua tan những nghi ngờ cũng như chỉ trích. Bước đầu, anh đã cho thấy mình xứng đáng với số tiền 24 triệu euro mà đội bóng Đức đã bỏ ra, đồng thời lựa chọn đến Bayern cũng là một quyết định đúng đắn. Bởi ở đó có Ribery, một phần của “Robbery”…

4-3-3, chìa khoá chiến thắng

Khi mới đến, Louis van Gaal dự định sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhưng ông đã bị nhiều quan chức của Bayern lên tiếng phản đối. Bản thân Van Gaal cũng thừa nhận, với những con người mà ông có trước đó, 4-3-3 chưa hẳn là một sự lựa chọn phù hợp. Có lẽ, trong thời gian qua, ông đã thuyết phục được Ban lãnh đạo Bayern, để họ đồng ý với cách bố trí nhân sự mới, đồng thời chấp nhận chi tiền để mua sắm cầu thủ phù hợp với sơ đồ 4-3-3. Arjen Robben, đến từ Real Madrid với giá 24 triệu euro, không nằm ngoài mục đích đó.

Ở trận thắng Wolfsburg 3-0 vừa qua, lần đầu tiên ở mùa giải này Bayern xuất phát với đội hình 4-3-3, với Anatoliy Tymoschuk đá thấp nhất ở trên hàng tiền vệ, Hamit Altintop lệch sang cánh phải và Bastian Schweisteiger lệch sang cánh trái. Hàng tấn công ba tiền đạo của Bayern gồm Thomas Mueller bên phải, Mario Gomez ở giữa và Ivica Olic ở bên trái. Hệ thống này đã vận hành tương đối tốt, dù hiệp một Bayern chưa có sự xuất hiện của Robben cũng như Ribery. Trong 45 phút đầu, Gomez đã ghi được một bàn nhưng ngoài ra, anh còn một bàn khác không được trọng tài công nhận và Schweinsteiger cũng có một cú đánh đầu bật xà ngang ra ngoài.

Trong hiệp hai, cách bố trí nhân sự của Bayern có nhiều biến hóa hơn, khi Robben rồi Ribery lần lượt vào sân. Với sự cơ động của hai cầu thủ này, có những thời điểm Bayern chơi 4-4-2, nhưng đa phần vẫn nghiêng về 4-3-3, khi Muller được kéo lùi sâu xuống hàng tiền vệ, để Robben dâng cao bên cánh phải và Ribery tấn công bên cánh trái. Ngoài ra, do sự đa năng vốn có nên Robben và Ribery còn hoán đổi cánh cho nhau, khiến hàng phòng ngự của Wolfsburg càng khó đối phó. Những gì mà đội khách làm được chỉ là cú sút bật cột dọc ra ngoài của tiền đạo Edin Dzeko ở hiệp hai.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm