Bayern hoàn tất vụ Robben: Áo số 10 đã có chủ

29/08/2009 08:19 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Arjen Robben không phải là mẫu cầu thủ “số 10” kinh điển nhưng sự xuất hiện của tiền vệ 25 tuổi người Hà Lan ở Allianz Arena đã giúp chiếc áo số 10 của Bayern có chủ sau hai năm để trống.

Mùa Hè 2007, Roy Makaay đã rời Bayern để trở lại Hà Lan khoác áo Feyenoord. Trong bốn năm chơi cho đội bóng Đức, chân sút này đã trở thành một biểu tượng mới của sân Allianz Arena, ghi bàn thắng thứ 3.000 trong lịch sử Bundesliga (21/8/2006), ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League với 10,2 giây khi Bayern gặp Real Madrid (7/3/2007) rồi ghi bàn thắng thứ 100 của riêng anh cho Bayern trên mọi mặt trận và là bàn thứ 75 chỉ tính ở Bundesliga (31/3/2007). Chiếc áo số 10 của Bayern mà Makaay đã khoác trong suốt bốn năm ấy trở nên vô chủ khi tiền đạo người Hà Lan hồi hương. Thực tế, Bayern “treo” chiếc áo ấy để chờ Toni Kroos trưởng thành, để có một “số 10” đúng nghĩa. Nhưng hiện tại, tài năng 19 tuổi ấy vẫn đang chơi cho Leverkusen theo hợp đồng cho mượn.
 
Bayern đang rất cần “hiệu ứng Robben”

Hai năm để quên trong tủ thế là đã quá đủ, giờ đây chiếc áo số 10 của Bayern cần phải được đem ra sử dụng, khi có người xứng đáng khoác nó lên mình. Người đó không ai khác ngoài Robben, tân binh đến từ Real Madrid. Từ Makaay đến Robben, người Hà Lan lại sở hữu chiếc áo số 10 danh giá của Bayern khi vừa đến từ Tây Ban Nha. Trong mùa đầu tiên 2003-2004 ở nước Đức sau khi rời Deportivo, Makaay đã giúp Bayern đòi lại ngôi vị số một trong làng bóng đá Đức từ tay Bremen, đội đã giành cú đúp một năm trước đó. Giờ đây, người Munich đang kỳ vọng Robben sẽ lại tiếp nối thành công của đồng hương năm nào, đem về vinh quang cho Bayern sau một mùa giải trắng tay.

Robben sẽ cung cấp cho huấn luyện viên Louis van Gaal khá nhiều giải pháp, cả trong sơ đồ 4-3-3 sở trường của nhà cầm quân Hà Lan, lẫn sơ đồ 4-4-2 quen thuộc của Bayern. Van Gaal có thể bố trí Schweinsteiger, Tymoschuk và Ribery đá ở hàng tiền vệ, đẩy Robben lên hàng tiền đạo chơi cùng Gomez và Olic (4-3-3). Ông cũng có thể để Altintop, Tymoschuk và Schweinsteiger đá thấp ở hàng tiền vệ, còn Robben và Ribery chơi cao hơn, hỗ trợ cho Gomez, trung phong cắm duy nhất. Với một cầu thủ chất lượng cao như Robben, Bayern sẽ có nhiều phương án tấn công vào khung thành đối phương. Chỉ mong sao, tân binh người Hà Lan không thường xuyên, như anh đã từng chín lần rời xa sân cỏ trong hai năm ở Real Madrid.

Vụ chuyển nhượng trị giá 24 triệu euro, hợp đồng thời hạn bốn năm đã hoàn tất. Robben đã xuất hiện trên sân tập cùng các đồng đội mới vào chiều qua và nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt khi Bayern tiếp Wolfsburg vào đêm nay, dù Van Gaal chưa hé một lời về việc này. Hơn bao giờ hết, lúc này Bayern rất cần “hiệu ứng Robben” để thoát khỏi những khó khăn đang bủa vây họ sau ba trận vẫn chưa được hưởng hương vị chiến thắng...

Đến đâu, vô địch ngay ở đấy
 
Arjen Robben khởi nghiệp ở đội bóng quê nhà Groningen khi mới 16 tuổi. Năm 2002, anh chuyển sang PSV Eindhoven, chơi cạnh đàn anh Mark van Bommel suốt hai năm liền. Ở đây, Robben đã giành được chức vô địch Hà Lan ngay mùa đầu tiên, 2002-2003. Mùa Hè 2004, Robben đặt chân đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro. Trong ba năm gắn bó với sân Stamford Bridge, Robben đã góp phần mang về cho Chelsea chức vô địch Premier League các mùa 2004-2005 và 2005-2006 cũng như Cúp FA năm 2007, Community Shield 2005 hay League Cup 2005, 2007. Đến mùa Hè 2007, Robben chuyển từ Chelsea sang Real Madrid với giá 36 triệu euro và nhanh chóng giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đoạt chức vô địch quốc gia ngay mùa 2007-2008. Danh hiệu gần nhất mà Robben giành được là Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2008.
 
Hai năm, chín lần chấn thương
 
Trong hai năm khoác áo Real Madrid, Arjen Robben đã chín lần dính chấn thương ở đủ mọi vị trí trên cơ thể. Có trường hợp Robben chỉ mất vài ngày để bình phục nhưng cá biệt, cũng có lúc tiền vệ người Hà Lan rời xa sân cỏ hơn một tháng. Cụ thể: 1. Cơ đùi dưới (nghỉ từ 17/10 - đến 19/11/2007), 2. Cơ đùi trên (13/12 - 17/12/2007), 3. Cơ hoành (9/1 - 24/1/2008), 4. Mắt cá chân phải (2/3 - 21/3/2008), 5. Dây chằng đầu gối (5/10 - 17/10/2008), 6. Xương ống chân (5/11 - 1/12/2008), 7. Cơ bụng (11/2 - 18/2/2009), 8. Xương ống chân (1/4 - 12/4/2009), 9. Bắp chân (21/4 - 2/5/2009). Tổng cộng, Robben đã mất 140 ngày để điều trị chín chấn thương nói trên.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm