Rihanna tái xuất làng âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng

29/10/2022 05:30 GMT+7 | Giải trí

Sau 6 năm vắng bóng, Rihanna đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với "Lift Me Up" - ca khúc chủ đề của bộ phim sắp ra mắt "Black Panther: Wakanda Forever", phần tiếp theo của siêu phẩm "Black Panther" (phát hành năm 2018).   

Ca khúc 'Umbrella' của Rihanna ft. Jay-Z: Nàng bướm rời kén tung cánh bay

Ca khúc 'Umbrella' của Rihanna ft. Jay-Z: Nàng bướm rời kén tung cánh bay

Thời điểm này, người hâm mộ Rihanna vẫn thường nói đùa rằng hãy gọi cô là tỷ phú thay vì ca sĩ.

"Lift Me Up" đánh dấu sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ album "Anti" (2016). Bài hát nhằm tri ân tài tử bạc mệnh Chadwick Boseman - ngôi sao từng đóng vai chính trong "Black Panther" đã qua đời ở tuổi 43 do căn bệnh ung thư đại tràng.  

 "Lift Me Up" được bao trùm trong không khí đượm buồn cùng giọng hát da diết, truyền cảm và đầy nội lực của nữ ca sĩ người gốc Barbados. Ca khúc do Rihanna, ca sĩ Nigeria Tems và đạo diễn Ryan Coogler (của phim Black Panther) đồng sáng tác, được thu âm ở 5 quốc gia dưới bàn tay sản xuất của nhà soạn nhạc người Thụy Điển Ludwig Göransson.    

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Rihanna trong buổi trình làng dòng thời trang thể thao Fenty x Puma    Ảnh: Getty Images

Nữ ca sĩ đã nhiều lần nhắc đến sản phẩm này trước đó và thông báo chính thức vào ngày 27/10 trên trang Instagram cá nhân của cô. Rihanna đăng một đoạn video dài 14 giây tiết lộ tên bài hát cùng chữ R viết hoa được cách điệu bằng phông chữ như các đoạn giới thiệu và quảng cáo phim "Black Panther: Wakanda Forever". Một đoạn trích của bài hát hé lộ giọng ngâm nga và phần đệm đàn dây. Video kết thúc với thông báo ca khúc sẽ phát hành vào ngày 28/10/2022.

Các nhà phê bình âm nhạc cho rằng ca khúc này sẽ lấy đi nước mắt của nhiều người vì quá xúc động, trong khi đó tạp chí Variety dự báo đây sẽ là một đề cử triển vọng cho giải Oscar dành cho "Nhạc phim xuất sắc nhất" sắp tới.   

Rihanna sinh năm 1988, thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt 9 giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ 6 kỷ lục Guinness.    

Sau khi đạt được thành công với một loạt các bản hit như "Umbrella", "Diamonds" hay "Work", cùng sự nghiệp kinh doanh ấn tượng với các dòng sản phẩm trang điểm và trang phục nội y, Rihanna đã dành nhiều thời gian cho gia đình với việc hạ sinh một thiên thần nhỏ. Giờ đây cô đang rục rịch tái xuất với nhiều dự án lớn. Tháng 2/2023, nữ ca sĩ 34 tuổi sẽ biểu diễn tại Super Bowl - trận chung kết siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2023. Đây sẽ là buổi diễn là lần đầu cô quay lại sân khấu âm nhạc kể từ lễ trao giải Grammy năm 2018.   

Rihanna hiện sở hữu 3 công ty Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty, với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Hồi tháng 7 vừa qua, tạp chí Forbes công bố ngôi sao gốc Barbados là tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ.   

Trong khi đó, "Black Panther: Wakanda Forever" được kỳ vọng sẽ là cú hích phòng vé sau khi khởi chiếu vào ngày 11/11 tới. Bộ phim dự kiến sẽ kiếm được ít nhất 175 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Vào năm 2018, "Black Panther" đã thành công ngay lập tức, đạt doanh thu 202 triệu USD trong tuần đầu ra rạp, cuối cùng thu về 700,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 1,3 tỷ USD trên toàn cầu. Nhiều khả năng phần tiếp theo của "Black Panther" cũng sẽ vượt 1 tỷ USD tại các phòng vé trên toàn thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm