Ricardo Kaka trở lại Selecao: Sáng thêm chút nữa, trước khi lụi tàn

11/10/2014 08:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Được gọi vào đội tuyển Brazil lúc này với Kaka không còn một lẽ hiển nhiên như thời đỉnh cao nữa, mà là một ân huệ hoặc may mắn. Anh sẽ lên tuyển Brazil chuẩn bị đá giao hữu với Argentina và Nhật Bản trong tháng này, chỉ nhờ tiền đạo Ricardo Goulart của Cruzeiro bị chấn thương.

Đó không phải một quyết định để hoài cổ của Dunga, HLV của Kaka trên tuyển Brazil trong giai đoạn anh còn ở Real Madrid và AC Milan, và đã dẫn dắt anh ở World Cup 2010. Kaka được gọi sau một vài màn trình diễn tốt tại Sao Paulo, trong thời gian đợi để trở về đội bóng chủ quản Orlando City. Điều đó nói lên rằng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007 đã trôi dạt đến một đẳng cấp khác thấp hơn nhiều, còn Dunga, đơn giản chỉ đang tìm kiếm những điều mới mẻ.

Bên kia sườn dốc

Lần gần nhất Kaka được lên tuyển, anh chơi mờ nhạt trong trận Brazil gặp Nga và tháng 2/2013 tại Stamford Bridge. Scolari không trách móc anh, hoặc chỉ trích công khai trước toàn đội hay tuyên bố đóng sập cửa lên tuyển của Kaka sau trận đó. Nhưng ánh mắt nheo lại của ông đã là một cử chỉ để phần còn lại ngầm hiểu. Chỉ những cơn nhạo báng hướng vào Neymar và một số CĐV Brazil hôm đó mới che lấp được sự thất vọng của Scolari với Kaka. Thực tế ở World Cup 2014, Kaka bị bỏ rơi.

Gần như tất cả đều nhìn ra rằng, Kaka đã không còn là anh của giai đoạn đỉnh cao. Thậm chí, anh cũng không thể đóng góp ổn định theo cách của một cầu thủ ngoài 30 tuổi, như Ryan Giggs chẳng hạn, dù không còn tốc độ vẫn trở nên hữu ích khi chơi tiền vệ trung tâm tại Man United.

Kaka lần lượt thất bại từ đẳng cấp cao đến đẳng cấp thấp: Jose Mourinho cho anh cơ hội tại Real Madrid, nhưng ông có Mesut Oezil tuyệt vời hơn. AC Milan cho anh hẳn một mùa giải chứng tỏ, nhưng chỉ vài thời điểm, Kaka lên tiếng khi đội bóng cần. Đóng góp của anh không xứng đáng với 4 triệu euro tiền lương đội bóng trả mỗi năm, và anh phải về Orlando City không kèn không trống. Sao Paulo chỉ là điểm dừng chân tạm thời cho vài tháng vui thú cuối cùng với bóng đá đỉnh cao của Kaka, trước khi anh là của MLS, nơi dưỡng già.

Vị trí nào cho Kaka

Nếu có chỗ cho Kaka trên tuyển Brazil, thì chắc chắn chỉ là một vị trí tiền vệ tổ chức thấp hơn vị trí hộ công anh chơi trên đỉnh cao: Làm người luân chuẩn bóng, đọc trận đấu, đều đặn đưa ra các quyết định dựa trên kinh nghiệm và cảm nhận trận đấu thay vì tốc độ, phù hợp với Kaka, và đúng như vai trò anh hiện làm tại Sao Paulo. Kaka mang lại chút cảm hứng để đội bóng hiện xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Cruzeiro 7 điểm khi giải còn 11 vòng. Vô địch thì rất khó, nhưng hoàn thành mục tiêu vào Top 4 để dự Copa Libertadores vào mùa giải sau thì hoàn toàn có thể.

Ông Dunga cũng công khai kế hoạch cầu thủ già nua của mình: “Kaka từng là cầu thủ sử dụng nhiều tốc độ”, ông nói, “nhưng giờ cậu ấy tham gia vào trận đấu nhiều hơn (ở hàng tiền vệ), giúp đồng đội rất nhiều. Nếu giữ vững phong độ và cách chơi như thế, cậu ấy có thể có ích cho Selecao”. Trả lời báo Folha de Sao Paulo, Kaka bày tỏ đầy khiêm tốn: “Ban huấn luyện Selecao cần phân tích cách tôi đóng góp cho đội bóng. Tôi phải sẵn sàng nếu có cơ hội và khi nó đến, tôi cảm thấy hạnh phúc… Tôi cần thể hiện được bản thân sau một thời gian dài vắng mặt”.

Đội tuyển Brazil thời Dunga đang xây dựng đội hình và lối chơi cho 18 trận vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ trước mặt, và có thể ở một chiến dịch dài hơi như vậy, Kaka sẽ có ích nếu anh chứng tỏ bản thân phù hợp. Nhưng là vị cứu tinh thì không thể. World Cup 2018 sẽ đến khi Kaka 36 tuổi, quá viển vông để mơ về một tương lai xa với một cầu thủ chơi ở MLS. Cú nước rút hạ Argentina ngày 3/9/2006 chỉ là hoài niệm. Cú sút xa từ ngoài vòng cấm bắn hạ Argentina tại Chung kết Confederations Cup 2005, cũng đã được mang vào viện bảo tàng.

Kaka 32 tuổi hôm nay, đang sáng, trong khi dần tắt.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm