(TT&VH Online) - Mặc dù mới chỉ ra mắt trong buổi biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam – Hà Nội) vào ngày 29/09/2010 nhưng Rhapsody Philharmornic (RP) – dàn nhạc với những thành viên chỉ từ 17 đến 22 tuổi - đã gây được nhiều sự chú ý đối với công chúng yêu nhạc đặc biệt là giới trẻ.
Dàn nhạc trẻ cho những người trẻ
Cư dân mạng tò mò và bàn tán xôn xao về họ trên những diễn đàn. Bật mí về cái tên khá đặc biệt, đại diện dàn nhạc chia sẻ: “Phiharmonic” có nghĩa là dàn nhạc, còn “rhapsody” là thuật ngữ âm nhạc chỉ một thể loại nhạc cổ điển, gần giống với nhạc nhẹ. Ngoài ra “philharmonic” còn có một nghĩa khác, đó là “người say mê âm nhạc”.
Với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng, ban điện tử và DJ, Rhapsody Philharmornic nhanh chóng là cái tên được chú ý bởi sự khác biệt của họ với những dàn nhạc thông thường. Ngoài việc chơi nhạc cổ điển, R.P cũng chơi những bản nhạc theo phong cách mới: trẻ trung, hiện đại như pop, rock…DJ cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo nên sự hấp dẫn và hiệu quả cho bài nhạc.

Với số lượng thành viên lên đến hơn 40 người, tuổi đời của họ còn rất trẻ, đa số đều là thế hệ 9X, R.P được coi là nơi hội tụ nhiều tài năng âm nhạc trẻ - những sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Rất nhiều trong số họ là thành viên của dàn nhạc Đông Nam Á, là những gương mặt trẻ đại diện cho nền Âm nhạc Việt Nam tham dự các cuộc thi lớn về âm nhạc của thế giới.
Phải kể đến: Đào Hồng Nhung: Giải nhất Concour Violon Việt Nam, thành viên dàn nhạc Đông Nam Á, dàn nhạc châu Á, tham gia Liên hoan Âm nhạc Nauy; Nguyễn Thiện Minh: Giải nhất Concour Violon Việt Nam, Giải nhất Liên hoan Âm nhạc Indonesia; Nguyễn Hàm Long (Long Halo )- một trong những Mixer hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, thành viên dàn nhạc Đông Nam Á, dàn nhạc Châu Á, Mixer chính tại Cuti’s Studio; DJ SlimV - một trong những DJ hàng đầu tại Việt Nam, thực hiện toàn bộ phần âm nhạc cho R.P.
Mang công chúng đến gần hơn với nhạc giao hưởng
Khởi nguồn từ ý tưởng của thành viên chơi trống trong dàn nhạc sau khi đi du học trở về là Nguyễn Hùng Cường, R.P được thành lập bởi hai thành viên là Hùng Cường và Lưu Quang Minh - chủ tịch hội sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Quang Minh cho biết: “Ngoài việc tạo ra một môi trường cho sinh viên chúng tôi có cơ hội được giao lưu, chơi nhạc, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, mục đích lớn nhất của dàn nhạc là mang khán giả đặc biệt là giới trẻ đến gần hơn với nhạc giao hưởng - thể loại nhạc còn khá xa lạ với giới trẻ Việt Nam”.

Ngoài việc chơi những bản nhạc có sẵn theo phong cách mới, dàn nhạc cũng có đội ngũ sáng tác riêng với hi vọng trong thời gian tới sẽ gửi đến khán giả những bản nhạc của riêng mình.
Với slogan “Life is a Vein of Eternity – We L.I.V.E music” (Cuộc sống là nguồn cảm hứng bất diệt – Âm nhạc là cuộc sống, chúng tôi chơi nhạc và sống cùng âm nhạc), R.P đang ngày ngày cháy cùng niềm đam mê với âm nhạc, không ngại ngần đem sức khoẻ, sức trẻ của mình vào trong những bản nhạc mà họ thể hiện, không ngừng sáng tạo và thử nghiệm những cái mới.
Sắp tới, trong buổi biểu diễn L.I.V.E concert diễn ra tại Nhà hát lớn, Hà Nội, một câu chuyện sẽ được R.P kể bằng âm nhạc với “khao khát đưa âm nhạc cổ điển – vốn còn xa lạ với xã hội nói chung – trở nên gần gũi và có khả năng lay động cảm xúc âm nhạc trong tâm hồn mỗi người”.
Dàn nhạc trẻ cho những người trẻ
Cư dân mạng tò mò và bàn tán xôn xao về họ trên những diễn đàn. Bật mí về cái tên khá đặc biệt, đại diện dàn nhạc chia sẻ: “Phiharmonic” có nghĩa là dàn nhạc, còn “rhapsody” là thuật ngữ âm nhạc chỉ một thể loại nhạc cổ điển, gần giống với nhạc nhẹ. Ngoài ra “philharmonic” còn có một nghĩa khác, đó là “người say mê âm nhạc”.
Với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng, ban điện tử và DJ, Rhapsody Philharmornic nhanh chóng là cái tên được chú ý bởi sự khác biệt của họ với những dàn nhạc thông thường. Ngoài việc chơi nhạc cổ điển, R.P cũng chơi những bản nhạc theo phong cách mới: trẻ trung, hiện đại như pop, rock…DJ cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo nên sự hấp dẫn và hiệu quả cho bài nhạc.

Một góc của dàn nhạc
Lưu Quang Minh – sinh viên khoa Lý luận sáng tác, người đứng đầu dàn nhạc cho biết: “Dàn nhạc định hướng chơi theo phong cách semi classic. Với mong muốn tạo ra một không gian âm nhạc thực sự khác biệt, nơi những giá trị cổ điển và hiện đại hòa nhập với nhau, nơi cảm hứng và sáng tạo hòa làm một, chúng tôi thể hiện chúng bằng phong cách mới lạ, trẻ trung hi vọng sẽ được khán giả đón nhận”.Với số lượng thành viên lên đến hơn 40 người, tuổi đời của họ còn rất trẻ, đa số đều là thế hệ 9X, R.P được coi là nơi hội tụ nhiều tài năng âm nhạc trẻ - những sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Rất nhiều trong số họ là thành viên của dàn nhạc Đông Nam Á, là những gương mặt trẻ đại diện cho nền Âm nhạc Việt Nam tham dự các cuộc thi lớn về âm nhạc của thế giới.
Phải kể đến: Đào Hồng Nhung: Giải nhất Concour Violon Việt Nam, thành viên dàn nhạc Đông Nam Á, dàn nhạc châu Á, tham gia Liên hoan Âm nhạc Nauy; Nguyễn Thiện Minh: Giải nhất Concour Violon Việt Nam, Giải nhất Liên hoan Âm nhạc Indonesia; Nguyễn Hàm Long (Long Halo )- một trong những Mixer hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, thành viên dàn nhạc Đông Nam Á, dàn nhạc Châu Á, Mixer chính tại Cuti’s Studio; DJ SlimV - một trong những DJ hàng đầu tại Việt Nam, thực hiện toàn bộ phần âm nhạc cho R.P.
Mang công chúng đến gần hơn với nhạc giao hưởng
Khởi nguồn từ ý tưởng của thành viên chơi trống trong dàn nhạc sau khi đi du học trở về là Nguyễn Hùng Cường, R.P được thành lập bởi hai thành viên là Hùng Cường và Lưu Quang Minh - chủ tịch hội sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Quang Minh cho biết: “Ngoài việc tạo ra một môi trường cho sinh viên chúng tôi có cơ hội được giao lưu, chơi nhạc, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, mục đích lớn nhất của dàn nhạc là mang khán giả đặc biệt là giới trẻ đến gần hơn với nhạc giao hưởng - thể loại nhạc còn khá xa lạ với giới trẻ Việt Nam”.

DJ SlimV - một trong những DJ hàng đầu của VN cũng là 1 thành viên trong dàn nhạc
Đoàn Tuấn Linh – thành viên cũng đồng thời là người quản lý của dàn nhạc vui vẻ cho biết thêm: “Không chỉ ăn ngủ với những bản nhạc của Mozart hay Beethoven, chúng mình là những người trẻ, vì thế cũng cháy hết mình và bùng nổ với Lady Gaga, Eminem hay Likinpark…”.Ngoài việc chơi những bản nhạc có sẵn theo phong cách mới, dàn nhạc cũng có đội ngũ sáng tác riêng với hi vọng trong thời gian tới sẽ gửi đến khán giả những bản nhạc của riêng mình.
Với slogan “Life is a Vein of Eternity – We L.I.V.E music” (Cuộc sống là nguồn cảm hứng bất diệt – Âm nhạc là cuộc sống, chúng tôi chơi nhạc và sống cùng âm nhạc), R.P đang ngày ngày cháy cùng niềm đam mê với âm nhạc, không ngại ngần đem sức khoẻ, sức trẻ của mình vào trong những bản nhạc mà họ thể hiện, không ngừng sáng tạo và thử nghiệm những cái mới.
Sắp tới, trong buổi biểu diễn L.I.V.E concert diễn ra tại Nhà hát lớn, Hà Nội, một câu chuyện sẽ được R.P kể bằng âm nhạc với “khao khát đưa âm nhạc cổ điển – vốn còn xa lạ với xã hội nói chung – trở nên gần gũi và có khả năng lay động cảm xúc âm nhạc trong tâm hồn mỗi người”.
Hồng Anh