Real Oviedo – Barcelona: Pháo đài đa năng của Flick

25/09/2025 06:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Rất nhiều người tin rằng, sự ra đi bất ngờ của Inigo Martinez vào mùa Hè là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Hansi Flick. Nhưng trong cái rủi có cái may, điều tích cực luôn có thể đến từ mọi tình huống xấu.

Trong trường hợp hàng hậu vệ của Barcelona, sự ra đi của trung vệ người xứ Basque đã tạo điều kiện cho Eric Garcia phát huy hết tiềm năng của mình. Có thể nói rằng, hậu vệ 24 tuổi này đã có một vị thế mới tại Barcelona, khi anh không chỉ giảm bớt một thách thức, và tự nhiên như thế có một lợi thế lớn hơn, đó là được nhào nặn tư duy chơi bóng ở La Masia.

"Eric Garcia thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy chơi ở nhiều vị trí khác nhau và thi đấu tuyệt vời ở tất cả. Thật là một điều xa xỉ khi có một cầu thủ như Eric", Flick nói. Ngoài vị trí trung vệ, anh còn chơi như một tiền vệ trụ, một hậu vệ phải, và trong những phút cuối của 2 trận đấu gần nhất, anh đá với vai của một hậu vệ trái.

Từ vị trí cầu thủ thứ 12, 13 hoặc 14, giờ đây anh đã trở thành một cầu thủ chủ chốt, một trong những cầu thủ không thể thiếu của chiến lược gia người Đức. 5 lần đá chính của anh tại La Liga đã chứng minh điều đó. Số 24 bắt đầu ở vị trí hậu vệ phải, nhưng giờ đã được chơi ở vị trí sở trường của mình, trung vệ, trong 3 trận gần nhất và đang thể hiện những màn trình diễn ngoạn mục.

Eric Garcia đã chơi 2 trận La Liga đầu tiên gặp Mallorca và Levante, ở vị trí hậu vệ phải, khi Flick cho Jules Kounde nghỉ ngơi. Trước Rayo Vallecano, Valencia và Getafe, anh chơi ở vị trí trung vệ, vị trí mà anh đã đảm nhiệm tại Saint James' Park. Nhưng trước Getafe, Flick đã cho anh chơi ở vị trí hậu vệ trái trong vài phút cuối, khi chiến lược gia người Đức muốn Gerard Martin được nghỉ sớm. 

02h30, ngày 26/9, sân Carlos Tartiere, Real Oviedo – Barcelona: Pháo đài đa năng của Flick - Ảnh 1.

Sự “trưởng thành” của Eric Garcia đang giúp Barcelona trở nên chắc chắn hơn

Mùa giải trước, huấn luyện viên 60 tuổi cũng bố trí Eric Garcia đá chốt chặn ở những trận đấu có tính tranh chấp cao, nơi anh cũng thể hiện được những phẩm chất làm hài lòng Flick, đó là lý do tại sao ông cũng coi anh ấy là một sự thay thế cho vị trí tiền vệ trụ đôi.

Cùng với Pau Cubarsi, số 24 là hậu vệ có khả năng chuyền bóng tốt nhất từ hàng thủ, anh có trực giác nhạy bén trong việc phán đoán đối thủ, cũng như biết cách phản ứng nhanh trong phòng ngự và với sự tự tin, anh là một cầu thủ có khả năng tạo ra hệ thống phân phối bóng tốt hơn nhiều so với Araujo và Christensen.

Màn trình diễn của Eric Garcia trước Getafe được cho là ngoạn mục nhất từ đầu mùa. Anh đã thực hiện 114 đường chuyền, 105 đường chuyền thành công, với tỉ lệ chính xác gần 94%, và trong số đó, 23 đường chuyền ở phần sân cuối cùng, với tỉ lệ chính xác tương tự. Anh thắng cả 3 pha không chiến, giành chiến thắng trong 2 pha tắc bóng và thu hồi bóng thành công 9 lần. Anh cũng chỉ phạm 1 lỗi.

"Tôi cố gắng chơi hết sức mình cho đội bóng ở bất kỳ vị trí nào họ yêu cầu, và cuối cùng, chúng tôi càng thắng, chúng tôi càng chơi tốt hơn", Eric Garcia khiêm tốn nói. Bất chấp việc phải cạnh tranh vị trí với những đồng đội trẻ hơn như Pau Curbasi nhưng Eric đã có sự trưởng thành cần thiết để giành được một chỗ đứng vững chắc ở Camp Nou.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm