Real Madrid: Zidane loại bỏ Keylor Navas vì con trai?

15/05/2019 07:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane từng có mối quan hệ tốt với Keylor Navas trong quá khứ. Việc Zizou loại Navas khỏi kế hoạch mùa giải 2019-20 có thể liên quan đến con trai Luca Zidane.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/5: Trực tiếp Hà Nội vs Tampines Rovers, Ceres vs Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/5: Trực tiếp Hà Nội vs Tampines Rovers, Ceres vs Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng AFC Cup, trực tiếp Chung kết cúp quốc gia Ý. Trực tiếp bán kết lượt về play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Trong chuyến làm khách ở sân Anoeta cuối tuần trước, Keylor Navas không có mặt, và dự bị cho Thibaut Courtois là Luca Zidane. Điều này tạo chút bất ngờ, nhưng cũng không còn xa lạ với các Madirdista. Ngay khi lên thay thế Santiago Solari, Zidane đã có sự ưu ái với con trai thứ hai của ông.

Luca bắt đầu được đưa lên đội một Real từ mùa trước. Anh là thủ môn thứ 3 trong danh sách đăng ký dự Champions League 2017-18. Ở vòng cuối La Liga 2018-19, trong trận hòa Villarreal 2-2, Luca được cha cho ra mắt sự nghiệp chuyên nghiệp.

Phong độ của Luca Zidane tương đối bình thường. Anh bắt 27 trận ở Segunda B mùa này, với đội Real B, chỉ có 9 lần sạch lưới và nhận tổng cộng 33 bàn thua. Tháng Ba vừa qua, Zidane cho Luca bắt chính ở trận thắng Huesca 3-2.

Theo báo chí Madrid, Zizou muốn Luca Zidane trở thành thủ môn thứ hai của Real trong mùa giải 2019-20, dự bị cho Courtois. Đây được xem là lý do khiến nhà cầm quân người Pháp gạt Navas khỏi kế hoạch. BLĐ Real muốn giữ Navas làm thủ môn dự bị, để tránh trường hợp Courtois chấn thương nặng. Thủ môn người Bỉ từng có những làn chấn thương khá lâu, với Real mùa này, cũng như ở Chelsea trước đây.

Marca, tờ báo thân Barca, thậm chí còn nhấn mạnh Zidane sẵn sàng tranh luận với BLĐ Real Madrid, để bảo vệ quyết định của mình. Không chỉ loại Keylor Navas, Zidane cũng muốn tiếp tục để Andriy Lunin đi theo dạng cho mượn. Thủ thành 20 tuổi người Ukraine, được mua với giá 8,5 triệu euro, hiện được cho mượn ở Leganes.

Hai người tiền nhiệm Julen Lopetegui và Solari đều không đánh giá cao Luca Zidane. Đặc biệt là Solari, người có thời gian làm việc trực tiếp với Lucas ở đội B. Mới đây, trên chương trình El Transistor, huyền thoại Jorge Valdano cũng bình luận, “Tôi không nghĩ Luca phù hợp để trở thành thủ môn số 2 của Real Madrid”.

Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm riêng của mỗi người. Zidane trở lại Bernabeu với những cam kết từ phía Chủ tịch Perez, về việc ông được quyết định toàn bộ về chuyên môn. Vì thế, việc Zizou chọn Luca cũng không có gì lạ. Ít nhất, Zidane có quyền tuyên bố việc loại Keylor Navas cũng là điều tích cực mà ông làm cho Real, khi cắt giảm đáng kể quỹ lương (Navas đang nhận 5 triệu euro sau thuế).

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm