Real Madrid thua trận đầu tiên ở La Liga: Một Real vô thưởng vô phạt

09/11/2022 18:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid thua trận đầu tiên ở La Liga: Một Real vô thưởng vô phạt

Liverpool hãy nhìn xem, Vallecano vừa khiến Real Madrid nhận thất bại đầu tiên ở La Liga. Và đó là sự an ủi với những trái tim đau khổ của các cổ động viên The Kops, họ đã thấy nhiều lý do để Liverpool chiến thắng ở Champions League vào tháng 2 năm sau.

Đối mặt với Dải thiên hà không luôn là tận thế, và các ngôi sao của Carlo Ancelotti không phải lúc nào cũng là siêu nhân, những con người vĩ đại này không bị buộc phải làm thế sau khi đã chơi những trận đấu phi thường ở mùa trước.

Hun khói Real

"Sân Vallecas có mùi của thịt xông khói", kí giả Jose Samano ví von trên El Pais về cú sốc mà Rayo Vallecano, đội bóng nhỏ bé nằm ở thủ đô Madrid đã tạo ra trước nhà vô địch hùng mạnh của cả cựu lục địa.

Real Madrid đã bị xông khói như thế nào ở sân đấu chỉ có 14 nghìn chỗ ngồi: Thủ thành Courtois phải cứu thua 4 lần so với 0 của Dimitrievski bên phía Vallecano. Đội chủ nhà sút trúng đích 7 lần so với 2 của Dải thiên hà, các ngôi sao của Ancelotti sút trượt 10 lần khác. Trong cuộc chiến va đập: Real bị nuốt chửng bởi đối thủ, Vallecano phạm tới 22 lỗi so với 11 của đội bóng áo trắng.

Người ta không ngửi thấy bất kì mùi vị nào của thất bại đến từ Real Madrid, họ không có vẻ gì là sẽ nhân từ trước đối thủ dễ bị bắt nạt này, sau khi đã chịu đựng một trận đấu phiền nhiễu trước Girona cuối tuần vừa qua.

Nhưng cuối cùng thì điều ngược lại đã xảy ra, Vallecano lại tỏ ra tàn nhẫn hơn và thực tế là Dải thiên hà đã để thua trước một đối thủ có phong độ kém hơn nhưng mang tính giải trí hơn, có nhịp điệu hơn và lì lợm hơn.

Giống như thất bại trước Leipzig ở Champions League, Real Madrid ít đe dọa hơn đối thủ của họ, mọi thứ chỉ diễn ra quanh sự khuấy động của Vinicius, và đội bóng Hoàng gia phải chịu đựng sự va chạm liên tục từ Vallecano, ở một cường độ bóng đá mạnh mẽ.

Có những chỉ số Real vượt trội Vallecano: Họ kiểm soát bóng 54,8%, chuyền bóng nhiều hơn (447 lần với độ chính xác là 85,7% so với 368 và 80,4%). Nhưng sự khác biệt nằm ở 1/3 sân của mỗi bên: Vallecano thực hiện 158 đường chuyền trước khung thành Courtois, con số này của Dải thiên hà là 101.

Một cách khác: 43% đường chuyền ở cuối sân của Vallecano giúp họ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với 22,6% của Real Madrid. Kết luận: Sự kiểm soát của Dải thiên hà đều nằm ở những không gian vô thưởng vô phạt.

Nhiều người sẽ nghi ngờ về đẳng cấp của các hậu vệ Mendy, Alaba, Militao và Carvajal trong bàn thua thứ 2 của Real Madrid, họ có thể chịu sự phán xét vì đã chơi như thể đây không phải công việc chính của mình.

Real Madrid thua trận đầu tiên ở La Liga: Một Real vô thưởng vô phạt - Ảnh 1.

Thua Vallecano, Real Madrid thua trận đầu tiên ở La Liga

Trong số này, Carvajal mắc sai lầm nhiều nhất, anh dễ dàng bị đánh bại trong các tình huống ghi bàn của Vallecano. Đáng buồn hơn cả là từ đầu mùa đến hiện tại, hầu như không có hậu vệ nào là chính họ so với mùa giải trước, và Real Madrid đã để thủng lưới tới 13 lần, trung bình mỗi trận một bàn. Đó không phải cách những nhà vô địch chuyên nghiệp chơi bóng, đó là hệ thống phòng ngự hạng 2 ở xứ đấu bò.

Một Real mỏi mệt

"Chỉ đẳng cấp là không đủ để chiến thắng", HLV Carlo Ancelotti thừa nhận điều mà ông chưa từng phải nghĩ đến suốt thời gian qua, "Chúng tôi thiếu sức mạnh như của đối thủ và không có sự tập trung trong các cuộc đấu tay đôi".

Đội bóng của ông đã trải qua một trận đấu nặng nề, và có thể, nó đã kéo dài từ trận thua Leipzig, sau đó bị Girona cầm hòa. Thường thì Real Madrid là những người tạo ra nhịp điệu ở trên sân, dẫn dắt và thống trị trận đấu, tạo ra những cái bẫy và chộp lấy đối thủ một cách dễ dàng.

Nhưng khi đối mặt với những đội bóng đầy tính gây hấn, có sự chủ động và hung hăng như các trận đấu gần đây, Dải thiên hà không giữ được sự tỉnh táo và tập trung tuyệt đối. Những kết quả tồi tệ này có thể không liên quan đến sự vắng mặt của Karim Benzema, nó thuần túy chịu tác động bởi lịch thi đấu dày đặc và ít sự nghỉ ngơi, hoặc chính chiến lược gia người Italy đã bỏ lỡ điều gì đấy.

Có một sự hoài nghi về thái độ thi đấu của các cầu thủ. Carletto được hỏi nhiều lần rằng World Cup 2022 có phải đã ảnh hưởng đến cường độ và chất lượng chơi bóng của Real Madrid hay không nhưng chiến lược gia người Italy phủ nhận điều đó.

Thành thật mà nói, nếu lấy Qatar làm lý do của sự sa sút thì rất nghiệp dư. Những cầu thủ này đã nhiều lần đứng trước các giải đấu lớn trong quá khứ, và họ vẫn chơi bóng với đẳng cấp cao nhất vào các năm 2014, 2016, hay 2018.

Thất bại đơn giản chỉ là họ đã kém cỏi hơn Vallecano, tất cả không có lý do nào khác ngoài bóng đá. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm