Real Madrid: Thời cơ của “Cướp biển”

31/07/2009 15:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Việc Esteban Granero chấp nhận quay trở lại Madrid là một hành động hết sức mạo hiểm, có thể khiến sự nghiệp mới nảy nở của anh sớm “đứt bóng”. Bởi chắc chắn, tiền vệ 22 tuổi này sẽ khó lòng cạnh tranh được với các Galacticos, hay thậm chí cả với người cũ là Guti.

Nhưng dù gì thì “Cướp biển” (biệt danh của anh) cũng vẫn đáng khen vì đã dám chấp nhận thách thức. Những nỗ lực đáng khen của anh trong 2 trận đấu với Al Ittihad và Liga de Quito có thể sẽ được HLV Manuel Pellegrini tưởng thưởng bằng một suất đá chính trong trận bán kết Peace Cup với Juventus đêm nay, khi mà Sneijder vẫn chưa chắc có thể ra sân do bị chấn thương ngay trước trận đấu với Liga de Quito.

Cơ hội dành cho Esteban Granero đã đến

Trong cả 2 trận đấu nói trên, Granero đều gây được ấn tượng sau khi vào sân thay người. Ở trận đấu với những người A rập, Granero được vào sân ở phút 74 và anh đã có một cú sút đập xà ngang đối phương. Đến trận gặp đối thủ đến từ Ecuador, Granero thậm chí còn chơi hay hơn nữa sau khi được vào sân thay Robben bị chấn thương ở cuối hiệp 1. Anh chính là tác giả của bàn thứ hai cho Real, rồi sau đó thực hiện quả phạt góc thuận lợi để Metzelder đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.

Cần nhắc lại, sở dĩ Pellegrini thúc giục CEO Valdano chuộc lại anh về từ Getafe là để phòng trường hợp Xabi Alonso không thể tới Bernabeu. Giờ này, vụ chuyển nhượng đó vẫn đang chưa có kết quả, Kaka thì cũng chưa thể ra sân. Thế nên, đây chính là thời cơ thuận lợi để Granero chứng tỏ bản thân.

So với các tiền vệ của Real, Granero đúng là không bì được với ai. Nhưng lợi thế của anh là sự cần cù và đa năng. Granero có thể chơi được ở vị trí tiền vệ phòng ngự cũng như tấn công, ở giữa hay ở bên cánh đều ổn cả. Trong một mùa giải kéo dài, đồng thời Real phải thi đấu trên nhiều mặt trận, những cầu thủ như Granero là rất cần thiết.

Có điều là, khi bước vào mùa giải chính thức, khi các siêu sao đã tề tựu đông đủ, Pellegrini cũng không nên bỏ quên Granero quá lâu trên băng ghế dự bị, bởi điều đó có thể khiến anh đánh mất cảm giác bóng. Còn giờ là lúc hãy để Granero chơi hết sức, để chứng tỏ việc anh trở lại Bernabeu là một quyết định không tệ.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm