Phỏng vấn Sergio Ramos (kỳ II): ‘Sẽ là sai lầm nếu Real bị ám ảnh bởi Decima’

27/01/2014 09:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phần 2 của cuộc phỏng vấn trên Fifa.com, Sergio Ramos nói về Jose Mourinho, Carlo Ancelotti cũng như giấc mơ dành chức vô địch châu Âu thứ 10 cho Real Madrid.

* Anh cảm thấy như thế nào khi đá hậu vệ ở hai đội bóng có tư tưởng tấn công như Real Madrid và TBN?

- Đôi khi bạn cảm thấy nhớ một chút gì đó khi bạn phải ở lại bên phần sân nhà, đặc biệt là với những cầu thủ như chúng tôi, những người muốn tham gia vào các pha tấn công và ghi bàn. Đó là điều cần thiết, bởi đôi khi bạn phải hạn chế dâng lên và xâm nhập khung thành đối phương. Nhưng khi đội bóng giành chiến thắng, bạn sẽ cảm thấy thõa mãn với công việc mà mình đã làm. Khi đội bóng của bạn có nhiều cầu thủ có khả năng tấn công, nếu bạn cũng lao lên, sẽ chẳng còn ai để phòng ngự cả.

* Nói về Madrid, đội bóng đã có nhiều thay đổi từ khi Carlo Ancelotti thay thế Jose Mourinho?

- Sẽ là không công bằng khi so sánh họ với nhau bởi mỗi HLV có một cá tính và triết lý riêng. Họ hoàn toàn khác biệt. Với Mourinho, chúng tôi đã có những khoảnh khắc đẹp cũng như tồi tệ. Ancelotti là một HLV được thừa nhận rộng rãi bởi những gì mà ông ấy đã giành được cũng như kiến thức về bóng đá. Ancelotti cũng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp nên ông ấy có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ. Tôi nghĩ chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều từ ông ấy và cùng nhau có một năm thành công.

* Rất khó để thích ứng với một HLV mới sau khi đã trải qua một thời gian dài với một người khác?

- Thành thật mà nói là không. Tất cả HLV đều muốn một điều như nhau là chiến thắng và khai thác tốt nhất khả năng của các cầu thủ. Thế nên cho dù không dễ để dung hòa các cầu thủ hay HLV từ những quốc tịch khác nhau, nền văn hóa khác nhau hay triết lý bóng đá khác nhau, thì đó vẫn là mục tiêu chung của chúng tôi. Vì thế, sự thích nghi không phải là một vấn đề lớn nữa.

* Real Madrid bị ám ảnh rất nhiều bởi chức vô địch châu Âu thứ 10 trong lịch sử?

- Rõ ràng đó là một giải đấu rất có ý nghĩa với Real Madrid bởi đã một thời gian dài kể từ khi chúng tôi giành chức vô địch. Tôi không chắc đó có phải là một nỗi ám ảnh của Real hay không nhưng chúng tôi khát khao vô địch giải đấu này hơn bất cứ giải đấu nào khác. Tôi nghĩ sẽ là sai lầm khi để nó trở thành nỗi ám ảnh. Chúng tôi cần tiến từng bước một, như chúng tôi đã làm trong những năm gần đây.

* Cuối cùng, anh ước gì trong năm 2014?

- Tôi không phải mẫu người đòi hỏi quá nhiều, đực biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng tới đất nước hiện nay. Tôi ước sức khỏe cho tất cả mọi người, ước cho hy vọng và giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Với sự chăm chỉ và hy sinh, cuối cùng bạn cũng sẽ hoàn tất được mục tiêu mà bạn đề ra.

V.M
(Lược dịch từ Fifa.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm