Kylian Mbappe đứng thứ 3 trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng châu Âu với 18 bàn thắng, kém Harry Kane và Erling Haaland 1 pha lập công, nhưng tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Real Madrid chỉ là 28%.
Con số này ở Champions League là 27%. Ngoài tiền đạo người Pháp, không ngôi sao nào trên hàng công của Real ghi được nhiều hơn 5 bàn tại La Liga. Jude Bellingham ghi được 5 bàn trên mọi đấu trường, ngôi sao nổi loạn Vinicius có 5 bàn tại La Liga. Ada Guler có 3 lần lập công, trong khi Rodrygo có 2 bàn thắng cho đến hiện tại.
Ghi bàn kém đang trở thành vấn đề nổi bật của Dải thiên hà sau nửa mùa giải trôi qua. Trong 17 trận đấu La Liga đã chơi cho đến nay, Real đã ghi được 34 bàn thắng, ít hơn Barcelona 15 bàn. Để đạt được con số đó, đội bóng của Xabi Alonso cần 128 cú sút trúng đích, đạt tỉ lệ dứt điểm chính xác 28,12%. Trong khi đó, đội bóng của Hansi Flick đã có 136 cú sút trúng đích, đạt tỉ lệ chính xác 35,5%.
Điều đáng ngạc nhiên là nếu nhìn vào 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, có tới 66 đội có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao hơn đội của Xabi, một con số bất thường xét trên những siêu tiền đạo mà Dải thiên hà sở hữu. Tottenham dẫn đầu bảng xếp hạng này với 46,5%.
Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến số cú sút trúng đích, chỉ có Barcelona (136) và Bayern Munich (129) có tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng cao hơn Real Madrid. Một mặt, những con số này khiến cho những chỉ trích rằng Real không tạo ra lối chơi tấn công chủ động trở nên đáng nghi ngờ.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công nhưng hiệu suất ghi bàn của Real rất kém
Mặt khác, vấn đề lại nằm ở chính khả năng ghi bàn của họ. Ở đây, là sự phụ thuộc vào số 10. Tiền đạo người Pháp đã ghi 29 bàn thắng từ 61 cú sút trúng đích, dẫn đến tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng ngoạn mục 47,5%. Trong số những người lẽ ra cũng phải có tỉ lệ ghi bàn tương tự, mọi thứ càng trở nên đáng thất vọng, Vinicius chỉ có tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng là 18% và Rodrygo là 16%.
Ở châu Âu, không ai ghi bàn hay có nhiều cú sút trúng đích hơn số 10 (9 trên 18). Trên khắp 10 giải đấu hàng đầu cựu lục địa, Harry Kane và Haaland có nhiều hơn cầu thủ người Paris 1 bàn thắng (19), nhưng lại có ít cú sút trúng đích hơn: 39 cho cầu thủ của Real Madrid, 37 cho cầu thủ người Na Uy và 35 cho cầu thủ người Anh.
Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi nhìn vào Champions League. Tại giải đấu này, hiệu suất ghi bàn của Real Madrid giảm xuống còn 27,6%, xếp thứ 17 trong số 36 đội tham dự. Trong số 13 bàn thắng ghi được ở đấu trường châu Âu, 9 bàn do Mbappe thực hiện. 4 bàn còn lại được chia đều cho Bellingham, Brahim, Camavinga và Rodrygo, mỗi người ghi 1 bàn.
Sự khác biệt đó phản ánh mức độ rủi ro mà Real phải đối mặt. Ở đấu trường châu Âu, trong số 47 cú sút trúng đích, 18 cú sút là của Mbappe (38,29%), và một nửa số cú sút của anh đã trở thành bàn thắng. Tại La Liga, con số này là 39 trên 128 (30,4%), và chính xác bằng một nửa số bàn thắng của đội ở giải đấu: 18 trên 36.
Real Madrid đang phải xử lý nhiệm vụ chuyển hóa những thống kê phi thường của tiền đạo thành những màn trình diễn và kết quả tốt hơn. Cầu thủ người Pháp nhiều lần khẳng định rằng nếu không có danh hiệu, những con số của anh chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trách nhiệm không chỉ thuộc về tiền đạo 27 tuổi mà còn thuộc về toàn đội.
Nhật Minh