Chiến thắng trước Schalke cuối tuần trước chính thức khép lại quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Real Madrid cùng với sự hài lòng của Jose Mourinho.
Đã xuất hiện rất nhiều những điểm tích cực ở cả khía cạnh tập thể lẫn cá nhân. Tất nhiên, có những cầu thủ tập trung muộn hơn nên chưa đạt được cường độ tập luyện giống như nhóm đã có mặt ngay từ những ngày đầu, với 30 buổi tập và 6 trận đấu. Rõ ràng là có sự chênh lệch về nhịp độ, cường độ và thể lực.
Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, các ý tưởng chơi bóng của Dải thiên hà đang dần hình thành rõ nét. Đối với những cầu thủ sở hữu trình độ vượt trội, họ sẽ không mất nhiều thời gian để thể hiện đẳng cấp và bắt nhịp với các đồng đội. Trong số này, Cucurella hay Mbappe, cũng đã sớm chứng tỏ tính thích ứng nhanh chóng của mình với hệ thống chơi bóng của Người đặc biệt.
Nhìn chung, đội bóng áo trắng đang vận hành rất tốt với tư cách là một tập thể, cả khi có bóng lẫn khi không có bóng trong trận thắng ở nước Đức. Đây rõ ràng là bài kiểm tra bổ ích, một buổi tập tổng duyệt tuyệt vời trước khi họ đá trận đầu tiên trong những ngày tới.
Lối chơi của Dải thiên hà nhấn mạnh đến lối chơi thực dụng và sự tàn nhẫn trong cách kết liễu đối thủ. Đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn các không gian chơi bóng, không chỉ ở trận đấu này mà còn ở trận trước đó, trừng phạt đối thủ bằng các pha chuyển trạng thái chớp nhoáng mang đậm thương hiệu của HLV 63 tuổi.

Real Madrid đã chơi như một tập thể đúng nghĩa dưới thời Mourinho
Hệ thống chơi bóng của Real chỉ mất chưa đầy 3 đường chạm bóng để đưa bóng vào lưới đối phương, trực diện hơn và giảm thiểu tối đa các đường chuyền ngang. Dù Dải thiên hà kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng thời gian luân chuyển bóng ở trung lộ được rút ngắn. Bóng được đẩy rất nhanh ra hai biên cho các cầu thủ có tốc độ cao như Mbappe, Vinicius, sau đó là Diomande khai thác khoảng trống và dứt điểm.
Họ chơi pressing tầm cao, giữ cự ly đội hình tốt và bất kì sự thay đổi nào về nhân sự cũng không tạo ra sự xáo trộn về cách vận hành lối chơi. Điều cho thấy Mourinho đang sở hữu những cầu thủ sở hữu đẳng cấp chơi bóng tương đương nhau ở mỗi vị trí. Đội bóng này đang rất giống với tập thể lên đến đỉnh cao tại La Liga vào năm 2012, phòng ngự chắc chắn và phản công tốc độ.
Quan trọng nhất, điều mà Mourinho muốn thấy chính là thái độ thi đấu và sự quyết tâm của các cầu thủ, ông đã được chứng kiến ở Gelsenkirchen. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, có thể thấy rõ rằng khái niệm giao hữu hoàn toàn không tồn tại trong tư duy của các cầu thủ, đặc biệt là Mbappe. Chưa đầy 12 phút thi đấu, anh đã ghi bàn và khiến hàng phòng ngự của đội bóng Đức chao đảo.
Sự hiện diện của anh dường như cũng gắn liền với 45 phút thi đấu hay nhất của đội bóng dưới quyền Mourinho trong suốt giai đoạn tiền mùa giải. Anh cũng chính là hạt nhân chính trong chiến thuật của Người đặc biệt, một Ronaldo khác mà ông cần có nếu muốn lật đổ sự thống trị của Barcelona.