Real Madrid: Cristiano Ronaldo trở lại, ai sẽ phải hy sinh?

19/02/2014 09:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cây đinh ba “BBC” (Benzema, Bale, Cristiano) đã được thay bằng “BBJ” (Benzema, Bale, Jese) sau khi Cristiano Ronaldo bị treo giò 3 trận và Jese thay thế.

“BBJ” đã vận hành rất tốt trong thời gian qua nhưng Ronaldo sắp trở lại và sẽ có người bị loại. Đó là ai?

Benzema “out”?

Câu chuyện hàng công Real Madrid bây giờ chẳng khác gì chuyện người chồng trở lại mái nhà xưa và phát hiện vợ mình đã tái giá. Cristiano Ronaldo là thủ lĩnh hàng công của Real, thế nhưng trong lúc anh vắng mặt, tuyến trên Real đã không gặp trục trặc nào.

Trước Villarreal, Gareth Bale cùng với Karim Benzema đạo diễn chiến thắng 4-2: Bale mở tỷ số, Benzema lập cú đúp và xen giữa là một bàn của Jese. Trước Getafe, Jese đã đưa trận đấu vào trong lòng bàn tay Real chỉ bằng một pha đột phá ghi bàn rất xuất sắc ngay phút thứ 5, và Benzema sau đó bảo đảm cách biệt không bị san bằng với một bàn nữa. Bale không ghi bàn nhưng là người kiến tạo để Jese mở tỷ số.

Sự trơn tru ấy cộng thêm tuyến dưới chơi rất kỷ luật đã cho phép Los Blancos tiếp tục thắng và không phải lo nghĩ nhiều về Ronaldo. Thế nhưng CR7 đã thực hiện được 2/3 án phạt và bây giờ thì Carlo Ancelotti phải quyết định ai sẽ bị thay thế.

Trong một cuộc khảo sát của tờ AS, 39,5% độc giả muốn Benzema bị đẩy ra khỏi đội hình xuất phát, 37,6% chọn tân binh đắt giá Bale, và chỉ 22,9% muốn Jese bị loại. Phong độ của Jese (cứ 74 phút lại ghi bàn hoặc kiến tạo), cộng thêm cái gốc Castilla đã khiến anh trở thành đứa con cưng của công chúng. Loại Jese bây giờ sẽ khiến Carlo Ancelotti phải chịu ít nhiều sức ép.

Nhưng Ancelotti không hề muốn loại Benzema. Benzema là một phần khá quan trọng trong chiến thuật của Carletto. Ông cần một trung phong có thể làm mồi nhử, biết thực hiện đập nhả và sẵn sàng lùi sâu, chưa kể Benzema có đủ tốc độ để theo kịp các pha triển khai do Ronaldo hay Bale tổ chức (như bàn thắng vào lưới Getafe, Benzema xuất phát từ giữa sân và chưa đầy 10 giây sau đã đón quả tạt của Di Maria trong vòng cấm). Phong độ của “Benzegol” cũng không hề tồi, 10 trận ghi 8 bàn.

Giải pháp khác

Lý do khiến cuộc tranh cãi ai phải hy sinh cho Ronaldo nổ ra là bởi Ancelotti đang vận hành sơ đồ 4-3-3. Vẫn có cách để Ronaldo trở lại đội hình xuất phát mà không phải hy sinh tiền đạo nào cả. Quay trở lại 4-2-3-1! Karim Benzema đá cắm, hai cánh do Ronaldo và Bale quản, Jese đá hộ công. 2 tiền vệ trụ là Modric và Alonso. Di Maria sẽ bị loại. Thực tế thì Di Maria có thể thay thế, và tung cầu thủ người Argentina vào sân từ ghế dự bị cũng là một giải pháp hay khi Real cần sự bùng nổ lẫn chiều sâu phòng ngự.

Cũng cần phải nói thêm ở đây là lối chơi đó đã từng được sử dụng. Trong trận thắng Osasuna 2-0 ngày 10/1 ở Cúp Nhà Vua, Real đã thắng nhờ 2 bàn của Jese và Benzema. 4 cầu thủ tấn công của Real ngày hôm đó không ai quá nổi bật nhưng tất cả đều ổn, Real cũng đã áp đảo khi chỉ để Osasuna có 6 lần dứt điểm, trúng đích một lần.

Sẽ phải có người bị thay thế khi Ronaldo trở lại nhưng không bắt buộc phải là một trong bộ ba “BBJ”. Di Maria trở lại ghế dự bị có khi lại làm hài lòng cả cổ động viên lẫn HLV Ancelotti. Tất nhiên, chỉ Di Maria là không vui.

Giải pháp mới cho Real, bộ tứ nguyên tử “BBCJ”, dàn trận theo 4-2-3-1 và trở lại với 4-3-3 trong những trận cầu lớn mà “Kền kền trắng” cần thêm một người tăng cường cho tuyến giữa.

74 Jese Rodriguez đang có hiệu suất 74 phút/lần tham gia trực tiếp vào một bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo)

63 Chỉ có Cristiano Ronaldo là có hiệu suất tham gia bàn thắng tốt hơn Jese, với bình quân 63 phút một lần ghi bàn hoặc kiến tạo.

144 Khi Angel Di Maria có mặt trên sân, tần suất thủng lưới của Real là 144 phút/bàn thua. Con số này là 127 phút/bàn thua khi anh vắng mặt.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm