Real Madrid có thêm tiền để 'tấn công' Gareth Bale

20/07/2013 13:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bán Alvaro Negredo cho Sevilla vào mùa hè 2009 với mức giá 15 triệu euro, Real Madrid đã thòng sẵn một điều khoản cho phép họ mua lại tiền đạo người TBN trong 2 mùa giải tiếp theo.

Điều khoản ấy không được kích hoạt do Jose Mourinho không muốn nhận Negredo nhưng vẫn còn một điều khoản “béo bở” khác: Real được hưởng 40% lợi nhuận nếu Sevilla bán chân sút sinh ở Madrid. Negredo đã được bán cho Man City và Club Blanco được chia 4 triệu euro trong khoản tiền lãi.

Như vậy Real lại có thêm tiền cho chiến dịch quan trọng nhất: chiêu mộ Gareth Bale, ngôi sao người xứ Wales được phía Tottenham hét giá lên tới 100 triệu euro. Mùa hè này Real đã chi gần 80 triệu euro cho 4 cái tên Carvajal, Casemiro, Isco, Illarramendi     nhưng “đầu ra” cũng mang lại cho họ 32 triệu: Pedro Leon được bán cho Getafe với giá 6 triệu, Jose Callejon và Raul Albiol mang về 10 và 12 triệu khi chuyển đến Napoli, và mới nhất là 4 triệu “bất thình lình” chảy vào tài khoản khi Negredo rời Sevilla.


Sevilla bán Negredo cho Man City, Real cũng hưởng lợi - Ảnh: Getty

Lợi nhuận thu được từ “Operacion salida” chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chelsea vừa bất ngờ gia nhập cuộc đua giành Higuain với mức giá đề xuất 30 triệu euro và Napoli cũng đang theo đuổi tiền đạo người Argentina. Tham vọng của Real là bán Higuain với giá 40 triệu. Di Maria và Coentrao, những “tàn dư” của triều đại Mourinho cũng sẽ được dọn dẹp. Nếu cả 3 cầu thủ cùng rời Bernabeu trong mùa hè này, Real sẽ bỏ túi thêm 80 triệu euro và tiến gần hơn tới Gareth Bale.

Thu hơn 100 triệu euro nhờ “bán lúa non”

“Công xưởng” La Fabrica một lần nữa lại giúp Real sinh lời với tổng lợi nhuận đã vượt qua cột mốc 100 triệu euro trong 10 năm qua (ăn đứt lò La Masia của Barca về khoản xuất xưởng cầu thủ). Negredo tạo ra lợi nhuận cao nhất, 19 triệu euro, chia thành hai đợt thanh toán. Jose Callejon mang về 10 triệu. Với phương châm “năng nhặt chặt bị”, Real cũng bổ sung vào ngân quỹ chuyển nhượng số tiền không nhỏ nhờ thanh lý Javi Garcia (tới Benfica với giá 7 triệu euro), Daniel Pajero (Getafe, 3 triệu), Miguel (Getafe, 3 triệu), Alberto Bueno (Valladolid 3 triệu). Trước đó là Diego Lopez (7 triệu), Raul Bravo (2,3 triệu), Ruben De la Red (3 triệu), Javi Garcia (2,5 triệu trong lần đầu rời Real đến Osasuna).

Danh sách các tài năng xuất phát từ “công xưởng” La Fabrica vẫn chưa dừng lại. Roberto Soldado, đội trưởng Valencia hiện nay được mua từ Real với giá 6 triệu euro. 6 triệu cũng là mức giá của Rodrigo và Juanfran. Granero được bán cho Getafe với giá 3 triệu euro trước khi được mua lại và bán cho Queens Park Rangers để thu về thêm 8 triệu. Carvajal và Joselu sang Đức khoác áo Leverkusen và Hoffenheim với tổng giá trị 11 triệu euro. Một cái tên nổi tiếng khác là Eto’o cũng giúp sinh lời 12 triệu euro nhờ vụ chuyển nhượng tới Barca năm 2004.

Lò La Fabrica có thể không mang lại thành công về mặt thể thao và chính sách “Zidanes y Pavones” sụp đổ nhưng ít nhất đã thành công về mặt kinh tế. Real bán những “Pavones” để kiếm tiền và dùng tiền ấy để mua những “Zidanes”.

Ng. Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm