Real Madrid: Bị loại ở Cúp Nhà Vua lại hay

23/01/2015 14:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Atletico loại ở ngay vòng 1/8 Cúp Nhà vua lại là một may mắn cho Real Madrid. Khi đội hình chính có dấu hiệu quá tải, thời gian nghỉ ngơi là một yêu cầu cấp bách đối với đội bóng này.

Những con số không biết nói dối. Tính đến thời điểm hiện tai, các cầu thủ đá chính của Real đã thi nhiều hơn 4.306 phút so với cùng thời điểm năm ngoái. Đấy là chưa tính số phút thi đấu của thủ môn Iker Casillas.

Nguyên nhân là dù mùa này Real phải thi đấu thêm ở Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, HLV Ancelotti không thực hiện xoay vòng cầu thủ nhiều, trừ những cầu thủ bị chấn thương không thể thi đấu. Đội hình của Real qua các trận hầu như không có nhiều sự thay đổi. Bằng chứng là những cầu thủ thường xuyên đá chính của Real phải thi đấu hơn 1.252 phút so với năm thời điểm năm ngoái (chỉ tính riêng ở 3 mặt trận La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua).

Có thể vấn đề xoay tua ở mùa giải này không làm HLV Ancelotti đau đầu khi ông tạo được sự ổn định cho đội bóng Hoàng gia. Nhưng nó khiến các cầu thủ thường xuyên đá chính của Real vô cùng mệt mỏi.

Hiện chỉ có Pepe thi đấu ít hơn mùa trước do bị chấn thương. Những cầu thủ khác đều đang trong tình trạng "quá tải". Dani Carvajal, Marcelo, Isco thi đấu nhiều hơn mùa trước lần lượt là 269, 626, 239 phút. Trong khi đó, 2 tân binh là James và Toni Kross cũng thi đấu nhiều hơn so với những cầu thủ mà họ thay thế. James đá nhiều hơn Di Maria 537 phút còn Kroos nhiều hơn Alonso đến 1.344 phút. Trên hàng công, dấu hiệu quá tải cũng quá rõ ràng khi so với năm ngoái, Gareth Bale thi đấu nhiều hơn 1.099 phút trong khi Benzema đã chơi hơn 330 phút.

Tình trạng quá tải chính là nguyên nhân khiến Real thi đấu tệ đến vậy trong năm 2015. Trải qua 6 trận, họ chỉ thắng 2, hòa 1, thua 3. Quả thực, chắng có đội bóng nào có thể thi đấu tưng bừng trong tình trạng bị vắt kiệt sức lực đến vậy. Đội hình dự bị Real không thiếu những cầu thủ giỏi. Nhưng trong mùa giải này, tất cả đều thi đấu mờ nhạt khi được trao cơ hội. Chính điều đấy đã khiến HLV Ancelotti không có nhiều lựa chọn và buộc phải để những cầu thủ tốt nhất ra sân thường xuyên.

Với Real Madrid, thời điểm căng thẳng nhất của mùa giải sắp đến khi Champions League trở lại. Giờ có lẽ là lúc các cầu thủ Real cần được nghỉ ngơi trước khi bước vào những trận đấu khó khăn trên con đường bảo vệ danh hiệu Champions League cũng như chinh phục chức vô địch Liga đầu tiên của HLV Ancelotti.

Việc không phải thi đấu giữa tuần hay phải căng sức chiến đấu với Barca ở Cúp Nhà vua (nếu đi tiếp) sẽ là cơ hội để các cầu thủ Real nghỉ ngơi lấy lại sức. Đặc biệt là Toni Kroos khi cầu thủ này đã thi đấu tất cả các trận từ đầu mùa giải. Anh đã phải gồng gánh hàng tiền vệ của Real thay cho việc Modric bị chấn thương trong suốt thời gian vừa qua.

Vô hình trung, việc bị loại khỏi Cúp Nhà vua lại là một lợi thế cho Real Madrid ở thời điểm hiện tại.

Nhật Lệ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm