Rào cản có thể khiến Quang Hải không gia nhập đội bóng Thái Lan

13/04/2023 10:29 GMT+7 | Thể thao 360

Theo truyền thông Thái Lan thì đang tồn tại hai vấn đề lớn có thể khiến Quang Hải không thể gia nhập CLB Muangthong United.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đưa tin rằng người đại diện của Quang Hải đang muốn đàm phán với CLB Muangthong United để tiền vệ người Việt Nam có thể gia nhập đội bóng thuộc giải Thai League. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông Idoojung từ xứ Chùa Vàng, đang có hai vấn đề lớn trở thành rào cản cho cuộc đàm phán giữa phía Muangthong và Quang Hải.

Theo Idoojung, hiện tại Quang Hải vẫn còn hợp đồng với Pau FC (đến giữa năm 2024), nếu muốn mua đứt Quang Hải, phía Muangthong sẽ phải trả một khoản tiền khá lớn cho Pau FC nhưng vấn đề là liệu đội bóng Thái Lan có sẵn sàng dốc hầu bao vì Quang Hải hay không.

Trong trường hợp không mua đứt, Muangthong sẽ phải đàm phán bằng một bản hợp đồng cho mượn từ Pau FC. Tuy nhiên, mức lương đắt đỏ của Quang Hải cũng là một vấn đề khó với đội thuộc giải Thai League. Trang Idoojung cho rằng Muangthong sẽ không muốn trả mức lương cao cho Quang Hải và một giải pháp đưa ra là Muangthong có thể thoả thuận để Pau FC trả một nửa mức lương.

Rào cản có thể khiến Quang Hải không gia nhập đội bóng Thái Lan - Ảnh 1.

Tiền lương là rào cản lớn để Muangthong chiêu mộ Quang Hải.

Thời gian qua, mức lương chính xác mà Quang Hải được nhận ở Pau FC không được tiết lộ. Tuy nhiên theo chuyên trang thống kê tiền lương cầu thủ Capology, quỹ lương của Pau FC ở mùa giải 2021/2022 là 2,9 triệu euro. Trung bình mỗi cầu thủ sẽ nhận được 108.000 euro/1 mùa (tương đương khoảng 2,7 tỷ VND). Mức lương tuần của các cầu thủ Pau FC rơi vào khoảng 2000 euro (tương đương gần 50 triệu VND), nên Quang Hải cũng được đồn đoán là nhận mức lương này.

Nếu Quang Hải có thể nhận 2000 euro/tuần tại Pau, rõ ràng mức này dù là thấp ở mặt bằng châu Âu nhưng vẫn là con số "đáng mơ ước" với các cầu thủ Việt Nam thậm chí là ở khu vực Đông Nam Á trong đó có Thai League.

Hiện tại, vấn đề tiền lương vẫn là rào cản để Quang Hải có thể đầu quân cho Muangthong. Trước đó, trang Buaksib (Thái Lan) cũng cho rằng phía đại diện của Quang Hải đã đàm phán với Muangthong nhưng thương vụ vẫn chưa thể "chốt hạ" do đòi hỏi tiền lương bên phía Quang Hải quá cao.

Vài ngày trước khi trả lời truyền thông, người đại diện Fersini Michele Donato nói rằng ông không hài lòng với cách đối xử của CLB Pau FC và sẽ đàm phán với lãnh đạo đội bóng trong tuần này để giải quyết tương lai của Quang Hải. Khi được hỏi về nguyện vọng từ bản thân Quang Hải là đi hay ở, ông Fersini úp mở cho rằng mọi chuyện chỉ được quyết định sau cuộc làm việc với lãnh đạo CLB.

Về cơ bản ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể biết liệu Quang Hải có rời Pau FC hay không, và liệu Muangthong có thực sự quyết tâm chiêu mộ Quang Hải hay không. Tương lai của tiền vệ 26 tuổi xem ra vẫn còn khá mơ hồ.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm