Rangnick: 'Liverpool rất mạnh với 6 hoặc 7 cầu thủ từng là học trò của tôi'

18/04/2022 10:13 GMT+7 | Man United

HLV Ralf Rangnick không quá ngạc nhiên trước sức mạnh đội hình của Liverpool vì Juergen Klopp đã tập hợp một số lượng lớn cầu thủ từ những CLB mà Rangnick quản lý.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/4, 19/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/4, 19/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/4, 19/4: Barcelona vs Cadiz, Napoli vs Roma, Atalanta vs Verona.

Rangnick là giám đốc thể thao của tập đoàn Red Bull trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2020. Ông đã giám sát sự phát triển của 6 cầu thủ hiện tại trong đội hình Liverpool.

Sadio Mane đã ở Red Bull Salzburg trước khi chuyển đến Anh, Liverpool ký hợp đồng với Naby Keita và Ibrahima Konate từ RB Leipzig, và Takumi Minamino từ Salzburg – những CLB thuộc Red Bull.

Ngoài ra, khi Klopp tiếp quản đội chủ sân Anfield vào tháng 10 năm 2015, ông đã kế thừa Roberto Firmino, và Joel Matip, người từng làm việc với Rangnick tại Schalke.

Sắp tới, MU và Liverpool sẽ chạm trán với nhau tại Premier League. Trước đó ở lượt đi, The Kop đã đánh bại MU với tỷ số 5-0 ngay trên sân Old Trafford.

Một chiến thắng trong trận đấu tới sẽ đưa Liverpool lên ngôi đầu bảng trong “ít nhất 24 giờ”.

Trước thềm trận đấu này, HLV Rangnick thừa nhận một điều về đội hình Liverpool: “Họ giỏi, họ cực kỳ giỏi. Không phải ngẫu nhiên mà họ giỏi như vậy. Jurgen đã xây dựng đội bóng đó trong 6 năm rưỡi qua. 6 hoặc 7 cầu thủ trong số đó từng là học trò của tôi. Chúng tôi đã ký hợp đồng với họ ngay từ khi họ chưa nổi danh”.

“Và một lần nữa, không phải ngẫu nhiên mà đây có lẽ là CLB sở hữu nhiều cầu thủ từ các CLB cũ của tôi nhất. Bởi vì cách tiếp cận, phong cách, lối chơi của họ khá giống nhau”.

Chú thích ảnh
Rangnick thừa nhận đội hình Liverpool rất mạnh

MU hiện tại chỉ đang kém top 4 của Tottenham 3 điểm và còn 6 trận đấu nữa. Hy vọng giành vé Champions League của đội bóng này vừa hồi sinh sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Norwich vào cuối tuần.

Dù đã bị các CĐV trên khán đài la ó, đặc biệt là trường hợp của Paul Pogba, nhưng Rangnick vẫn quả quyết các cầu thủ đang khát khao lọt vào top 4.

“Vâng, tất nhiên, hôm nay các cầu thủ cũng cho thấy rằng họ đang cố gắng giành chiến thắng. Đó là một trận chiến và chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn giống như trận gặp Leeds. Nhưng điều này phải diễn ra thường xuyên hơn”.

“Lý do tại sao MU liên hệ với tôi vào tháng 11 là vì họ để lọt lưới quá nhiều bàn một cách dễ dàng. Chúng tôi đã giảm số bàn thua nhưng cách chúng tôi phòng ngự vẫn chưa phải là tiêu chuẩn mà chúng tôi cần để lọt vào top 4”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm